Thụ lý vụ án Tiến sỹ bị thu hồi bằng kiện Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

(Dân trí) - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã thụ lý vụ án hành chính sơ thẩm về việc ông Hoàng Xuân Quế khởi kiện Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sỹ do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ban hành.

Đồng thời, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội cũng có văn bản thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội và Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận (người bị kiện) về việc cơ quan này đã thụ lý vụ kiện hành chính và yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận phải nộp cho Tòa hành chính Tòa án nhân dân TP. Hà Nội văn bản nêu ý kiến của mình đối với yêu cầu khởi kiện của ông Hoàng Xuân Quế và tài liệu có liên quan trong vòng 15 ngày kể từ ngày 30/10/2013.

Theo thông báo, nếu hết 15 ngày, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và những người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án không thực hiện thủ tục như tòa án yêu cầu thì phải chịu hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 4/10/2013, Bộ GD-ĐT có kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hoàng Xuân Quế, phó Viện trưởng Viện Tài chính Ngân hàng -Trường ĐH Kinh tế Quốc dân về việc “đạo văn” trong luận án tiến sỹ được bảo vệ từ năm 2003.
Trong các đơn tố cáo ông Hoàng Xuân Quế “đạo văn” có đơn của GS.TS Nguyễn Văn Nam, cựu hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ông Nam chính là chủ tịch Hội đồng phản biện luận án của Tiến sĩ Quế 10 năm trước.

Đến ngày 11/10/2013,  Bộ GD-ĐT đã ra quyết định thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế căn cứ vào Kết luận ngày 4/10/2013 số 1254 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc thanh tra đơn tố cáo đối với bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế. Quyết định ghi rõ: “Huỷ bỏ học vị tiến sĩ đối với ông Hoàng Xuân Quế”.

Sau khi có kết luận của Bộ GD-ĐT về vụ việc, PGS.TS Lê Văn Hưng, nguyên vụ trưởng Bộ Tài chính, giáo viên hướng dẫn 1 của NCS Hoàng Xuân Quế, cho biết: “Với tư cách là nhà khoa học, là giáo viên hướng dẫn 1 và PGS.TS Nguyễn Hữu Tài (nguyên trưởng khoa Ngân hàng – Tài chính), hướng dẫn 2 của NCS Hoàng Xuân Quế, chúng tôi kịch liệt phản đối kết luận này của Bộ GD-ĐT… Chúng tôi không thể hiểu, tại sao ý kiến khẳng định của Nhà khoa học đầu ngành, lại là người liên quan trực tiếp và rất quan trọng đến hai luận án (Hoàng Xuân Quế và Mai Thanh Quế) lại bị bỏ qua”. Không chỉ vậy, TS Dương Thu Hương, cựu phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cựu phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Ngân sách của Quốc hội là giáo viên hướng dẫn 1 của NCS Mai Thanh Quế, đồng thời là phản biện kín luận án TS của ông Hoàng Xuân Quế - trong một văn bản gửi Bộ GD-ĐT đã khẳng định: “Thông tin cho rằng luận án tiến sỹ của ông Hoàng Xuân Quế trùng lặp nguyên văn với một số phần luận án tiến sĩ của Mai Thanh Quế là không có cơ sở”...

Dân trí tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Hồng Hạnh

Dòng sự kiện: Thu hồi bằng Tiến sỹ