Thu hút tài năng trẻ ở nước ngoài về phát triển đất nước

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến kết luận về Đề án xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, bố trí sử dụng tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài về nước tham gia phát triển đất nước.

Thu hút tài năng trẻ ở nước ngoài về phát triển đất nước
 
Đề án "Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, bố trí sử dụng tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài về nước tham gia phát triển đất nước" đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng từ năm 2011. Từ đó đến nay, nhiều cơ chế, chính sách mới có liên quan đến nội dung của Đề án đã được các bộ trình Chính phủ, Thủ tướng ban hành.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan, rà soát kỹ các cơ chế, chính sách hiện hành, từ đó tổng hợp đề xuất giải pháp cụ thể để thu hút, bố trí sử dụng tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống tại nước ngoài trở về tham gia phát triển đất nước, trong đó tập trung, quan tâm cho đối tượng đặc biệt xuất sắc.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng lưu ý đưa vào nội dung Đề án “Chính sách, biện pháp thu hút chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước” do Bộ Ngoại giao xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xây dựng chính sách cho thanh niên tình nguyện

Liên quan đến vấn đề nguồn nhân lực trẻ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa giao Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên vào quý 3 năm 2015.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan tiến hành tổng kết đánh giá hoạt động tình nguyện của thanh niên trong thời gian qua và các cơ chế, chính sách thu hút thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, Bộ cùng với các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức và chính sách đối với thanh niên tình nguyện; đồng thời, nghiên cứu xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên vào quý 3 năm 2015.

Được biết, trong 15 năm qua, hoạt động tình nguyện đã thu hút được đông đảo người dân tham gia; trong đó, chủ yếu là thanh niên (với trên 70 triệu lượt thanh niên), có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hoạt động tình nguyện là môi trường tốt để thanh niên phát huy tinh thần đoàn kết, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, vươn lên lập thân, lập nghiệp, nhất là thanh niên sinh viên. Với ý nghĩa đó, Đảng và Nhà nước ta đã và đang dần hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy hoạt động tình nguyện.

Tuy nhiên, các chính sách hiện nay chủ yếu tập trung vào việc thu hút thanh niên tình nguyện tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở các khu vực khó khăn, đặc thù; chưa có chính sách tổng thể để đẩy mạnh hoạt động tình nguyện của thanh niên và tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động này. Chính vì vậy, việc ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tình nguyện của thanh niên là rất cần thiết.

P.Thảo