Thông tin nữ sinh bị 2 thanh niên tấn công tình dục là tin giả

Hoài Nam

(Dân trí) - Ông Trịnh Tấn Hoài, Giám đốc Trung tâm Quản lý phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, thông tin nữ sinh bị tấn công tình dục ở làng Đại học được đăng tải là thông tin giả.

Trao đổi với PV Dân trí trưa ngày 31/3, ông Trịnh Tấn Hoài, GĐ Trung tâm Quản lý phát triển Khu đô thị ĐH Quốc gia TPHCM khẳng định, thông tin trên là thông tin giả.  

"Chúng tôi đã chuyển sự việc sang cơ quan công an và Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM để có phương án xử lý", ông Hoài cho hay. 

Sau khi nắm thông tin, dù xác định là thông tin giả nhưng Công an TP Dĩ An, Bình Dương vẫn thực hiện rà soát, xác minh động cơ, mục đích đăng thông tin để có cơ sở xử lý. 

Thông tin nữ sinh bị 2 thanh niên tấn công tình dục là tin giả - 1

Thông tin nữ sinh nữ sinh bị tấn công đăng trên Fanpage KTX ĐHQG Confessions là giả (Ảnh chụp lại màn hình).

Như Dân trí đã đưa tin, vài ngày trước, trên fanpage KTX ĐHQG Confessions với hơn 200.000 người theo dõi đăng tải thông tin một nữ sinh năm nhất bị tấn công tình dục khi đang đi bộ ở đoạn đường sau ký túc xá khu B, Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TPHCM. 

Theo lời kể, nữ sinh này bị hai thanh niên nắm cổ tay kéo lại, móc bao cao su ra gạ gẫm. Nữ sinh kháng cự nhưng không thành, hai tên kia ném lại tờ 500.000 đồng cảm ơn rồi bỏ đi... 

Ngay lập thức, thông tin này kéo theo sự quan tâm của rất nhiều sinh viên với tâm trạng hoang mang, lo lắng. 

Tuy nhiên, hiện nay trang này đã gỡ thông tin trên.