Thơ Nguyễn: Mong các em có một mùa hè đầy yêu thương

Trường Thịnh

(Dân trí) - Thơ Nguyễn là một Youtuber cho trẻ em duy nhất được mời tham dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2022 do Bộ LĐ-TB-XH, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chủ trì phối hợp với Bộ VH-TT-DL, UBND TP.Hà Nội tổ chức.

Thơ Nguyễn: Mong các em có một mùa hè đầy yêu thương - 1

Trước lúc Thơ Nguyễn lên sân khấu giao lưu với gần 700 trẻ em đại diện cho hơn 25 triệu trẻ em trong cả nước tham dự sự kiện này, đã có rất nhiều em nhỏ lao vào lòng Thơ Nguyễn xin chụp ảnh với "chị Thơ". Điều đáng nói là có khá nhiều phụ huynh, cũng tới chụp ảnh cùng Thơ Nguyễn.

Thơ Nguyễn: Mong các em có một mùa hè đầy yêu thương - 2
Thơ Nguyễn giao lưu với các em nhỏ trước sự kiện (Ảnh: PV).

Anh Nguyễn Thế Khang, ở quận Long Biên Hà Nội nói rằng: Con gái anh ở nhà xem kênh Youtuber Thơ Nguyễn hàng ngày, anh cũng thường xuyên xem cùng con. Nay có dịp gặp Thơ Nguyễn ở bên ngoài, anh muốn chụp tấm hình mang về nhà khoe, làm quà cho con gái. Anh Khang cho biết: Con anh xem các chương trình của Thơ Nguyễn, cháu đã học được nhiều điều bổ ích, trong đó có việc tích cực bảo vệ môi trường và hàng ngày chịu khó làm việc nhà, giúp đỡ bố mẹ.

Thơ Nguyễn: Mong các em có một mùa hè đầy yêu thương - 3
Thơ Nguyễn trò chuyện cùng các em tại Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2022 (Ảnh: PV).

Vẫn rất quen thuộc, trong các nội dung trò chuyện cùng trẻ em, Thơ Nguyễn luôn giáo dục các em cùng bảo vệ môi trường, rèn luyện sức khỏe và vâng lời thầy cô giáo, bố mẹ. Và trong cuộc trò chuyện nhân Tháng Hành động Vì trẻ em với chủ đề "Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em", Thơ Nguyễn đã chia sẻ với các em các cách để phòng chống bạo lực học đường. Một trong những cách để phòng chống bạo lực chính là: Các em hãy luôn yêu thương, biết ơn bạn bè, giúp đỡ mọi người xung quanh. Thơ Nguyễn tin rằng: Khi mầm yêu thương luôn có sẵn trong tâm hồn mọi trẻ em thì khi tới lớp, các em sẽ luôn đoàn kết, hòa thuận và cùng nhau phấn đấu tích cực trong học tập, sẽ không còn xảy ra những chuyện bạo lực học đường giữa các học sinh với nhau như một vài vụ việc đáng buồn gần đây.

Một chủ đề khác, cũng thường xuyên xuất hiện cùng hình ảnh Thơ Nguyễn đó là: Làm việc tốt. Trong buổi trò chuyện, nhiều em học sinh đã kể lại những việc làm tốt của mình với chị Thơ Nguyễn. Các em đều nhận thức được làm việc tốt không phải là tham gia phong trào mà là những hành động cụ thể để rèn luyện bản thân, tốt cho gia đình, cho trường lớp, cho xã hội. Mùa hè năm nay, không còn là một mùa "giãn cách xã hội" do ảnh hưởng của Covid 19 nữa, các em có thêm nhiều điều kiện để thực hành Làm việc tốt. Thơ Nguyễn đã thảo luận cùng các em các cách để kỳ nghỉ hè trở nên bổ ích và đáng nhớ. Tập thể dục, rèn luyện thể thao hàng ngày, đọc sách, ôn bài, vâng lời bố mẹ, tập làm việc nhà, hạn chế chơi game và đặc biệt là hãy luôn yêu thương tất cả mọi người xung quanh ... Phần trò chuyện về Làm việc tốt của chị Thơ Nguyễn và các em nhỏ luôn là phần diễn ra sôi nổi, hào hứng nhất.

Thơ Nguyễn: Mong các em có một mùa hè đầy yêu thương - 4
Các bạn nhỏ sôi nổi phát biểu trong phần trò chuyện về Làm việc tốt của chị Thơ Nguyễn (Ảnh: PV).

Đối với các bậc phụ huynh, Thơ Nguyễn cũng mong rằng: Mọi gia đình hãy dành cho con mình kỳ nghỉ hè quý giá, không phải bằng những chuyến du dịch sang trọng hay những món quà gì lớn lao mà hãy dành thời gian bên con, vui chơi cùng con. "Hãy để mùa hè của các em đi qua trong muôn vàn yêu thương. Và yêu thương cách bảo vệ, chăm sóc, giáo dục các em hiệu quả nhất", Thơ Nguyễn nói.

Tối 31.5, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2022 do Bộ LĐ-TB-XH, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chủ trì phối hợp với Bộ VH-TT-DL, UBND TP. Hà Nội, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức. Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có gần 700 trẻ em đại diện cho hơn 25 triệu trẻ em trong cả nước.

Với chủ đề: "Chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em", Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 nhằm vận động sự tham gia tích cực hơn nữa của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng vào việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay ý nghĩa hơn vì sau rất nhiều khó khăn, thử thách của đại dịch Covid-19, trẻ em lại tiếp tục được trở lại trường học, gặp mặt thầy cô giáo, bạn bè; lại có mùa Hè hứa hẹn nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.