Thiên Long nhận giải thưởng "kép" do Nhà nước trao tặng

Trường Thịnh

(Dân trí) - Nhờ những đóng góp hiệu quả cho chương trình xã hội Tiếp sức mùa thi, Tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long và lãnh đạo Thiên Long vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhờ những đóng góp hiệu quả cho chương trình xã hội Tiếp sức mùa thi, Tập đoàn văn phòng phẩm Thiên Long và lãnh đạo Thiên Long vừa được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong khuôn khổ buổi lễ Tổng kết 20 năm chương trình Tiếp sức mùa thi vừa diễn ra vào sáng 5/11 tại Hà Nội, Tập đoàn văn phòng phẩm Long đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng. Huân chương này cũng được trao cho cá nhân ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Long.

Thiên Long nhận giải thưởng kép do Nhà nước trao tặng - 1

Đại diện Tập đoàn Thiên Long nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thiên Long gắn bó với Tiếp sức mùa thi ngay từ những ngày đầu tiên và bền bỉ đồng hành cùng nhiều thế hệ sĩ tử và người nhà trong suốt 20 năm qua. Năm 1997, Thành đoàn TPHCM đặt một bàn tư vấn đi lại cho các thí sinh ở tỉnh xa đến TPHCM thi đại học. Ý tưởng hiệu quả này nhanh chóng được ủng hộ nên đến năm 2002, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo và Tập đoàn Thiên Long quyết định đặt tên chương trình là Tiếp sức mùa thi và nhân rộng mô hình này khắp cả nước.

Thiên Long nhận giải thưởng kép do Nhà nước trao tặng - 2

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh trong năm 2004.

Sau hai thập kỷ, Tiếp sức mùa thi trở thành cái tên quen thuộc chiếm nhiều tình cảm của xã hội và trở thành "cánh tay đắc lực" làm nên thành công của mỗi kỳ thi đại học. Chặng đường dài này ghi nhiều dấu ấn của Thiên Long. Doanh nghiệp văn phòng phẩm này đã kết hợp chặt chẽ với nhiều tổ chức xã hội khác để hỗ trợ cho gần 20 triệu thí sinh và người nhà ở quy mô cả nước trong suốt 20 năm. Chương trình thu hút sự tham gia của một triệu thanh niên tình nguyện Việt Nam và đưa "màu áo xanh tình nguyện" trở thành một biểu tượng tự hào của tuổi trẻ.

Điểm nổi bật tạo nên sức sống bền bỉ của Tiếp sức mùa thi là sự sáng tạo, khả năng thích nghi linh hoạt trước biến đổi của phương thức thi đại học để tối ưu hóa các hoạt động hỗ trợ thí sinh. Những năm đầu tiên, khi các thí sinh phải di chuyển từ các tỉnh thành xa đến các thành phố lớn để thi đại học, Tiếp sức mùa thi tập trung ổn định nhu cầu ăn ở và đi lại để thí sinh yên tâm dự thi. Nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực và thú vị đã ra đời trong giai đoạn này như "Cẩm nang Tư vấn mùa thi", Mô hình "Các đội xe ôm miễn phí", mô hình "Cùng bạn đi thi", "Xây dựng ngân hàng nhà trọ", "Hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe thí sinh"…

Thiên Long nhận giải thưởng kép do Nhà nước trao tặng - 3

Tiếp sức mùa thi ghi dấu ấn tốt đẹp trong lòng xã hội suốt 20 năm qua.

Đến năm 2015 - thời điểm kỳ thi THPT, tuyển sinh đại học thay đổi tổ chức địa phương, Tiếp sức mùa thi thay đổi phương thức hỗ trợ sâu sát nhu cầu thí sinh, theo kịp bước tiến của kỳ thi. Ngoài suất ăn ngon, chai nước mát lạnh, những suất học bổng, phần quà ý nghĩa trao tặng để sĩ tử tự tin hơn trong kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Trong hai năm kỳ thi chịu nhiều tác động của dịch bệnh, các sinh viên tình nguyện cũng hỗ trợ hiệu quả, hướng dẫn các thí sinh tuân thủ quy tắc phòng bệnh tại các trường thi, góp phần tạo nên kỳ thi an toàn giữa dịch bệnh.

Thiên Long nhận giải thưởng kép do Nhà nước trao tặng - 4

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh khử khuẩn trong kỳ thi năm 2020.

Đại diện Tập đoàn Thiên Long đánh giá Tiếp sức mùa thi đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp của xã hội, thổi bùng tinh thần tình nguyện của thanh niên Việt Nam và trở thành một phần không thể thiếu hỗ trợ ngành giáo dục trong mùa thi. Những giá trị tốt đẹp của Tiếp sức mùa thi không chỉ dựa vào nỗ lực của Tập đoàn Thiên Long mà còn là công sức của nhiều nguồn lực xã hội. Các thế hệ sinh viên tình nguyện, các mạnh thường quân, các cô chủ nhà trọ, các bác xe ôm… đã cùng tạo nên một chương trình xã hội ý nghĩa.

"Tiếp sức mùa thi không chỉ là tài sản của Thiên Long mà còn là tài sản quý báu của toàn xã hội. Suốt 20 năm, hàng triệu cánh tay trên khắp đất nước Việt Nam đã bền bỉ nâng đỡ các thí sinh khi mỗi mùa thi đến, liên kết thành một làn sóng mạnh mẽ xua tan áp lực cho thí sinh và phụ huynh trong những mùa thi căng thẳng", ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Marketing Tập đoàn Thiên Long đánh giá.

Trong tương lai, Tiếp sức mùa thi sẽ tiếp tục đồng hành cùng thí sinh Việt Nam với nhiều đổi mới phù hợp với sự biến chuyển của các kỳ thi. Đại diện Thiên Long nhấn mạnh chương trình sẽ ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tiếp sức sẽ được đẩy mạnh để hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho thí sinh và phù hợp với xu hướng hiện nay. Việc ứng dụng công nghệ vào Tiếp sức mùa thi cũng phù hợp với định hướng đề cao giá trị tri thức và chuyển đổi số của Tập đoàn Thiên Long.

Đại diện Tập đoàn Thiên Long đánh giá Huân chương Lao động hạng Ba là một cột mốc quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp. Huân chương này là phần thưởng xứng đáng cho niềm tin bền bỉ vào sức mạnh tri thức và khẳng định nỗ lực không mệt mỏi đóng góp cho ngành giáo dục của tập đoàn.

2021 cũng là năm kỷ niệm 40 năm thành lập Tập đoàn Thiên Long. Từ một xưởng bút bi nhỏ, Tập đoàn Thiên Long đã trở thành tập đoàn văn phòng phẩm hàng đầu Việt Nam. Ngoài nhiều kết quả nổi bật trong kinh doanh ở thị trường trong và ngoài nước, Thiên Long ghi dấu ấn với nhiều hoạt động xã hội gắn liền với ngành giáo dục như chương trình Tri thức trẻ vì giáo dục; Chia sẻ cùng thầy; Tiếp sức mùa thi… Định hướng tương lai của tập đoàn này là tiếp tục đồng hành cùng nhiều chương trình xã hội, góp sức vì sự phát triển của giáo dục.