Thi vào lớp 10: Học sinh Sóc Trăng phấn khởi với đề môn Văn

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Sáng 25/6, nhiều thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng rất phấn khởi sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi ở phần đọc hiểu thí sinh dễ có điểm khi cả 4 câu đều hỏi những kiến thức quen thuộc như xác định kiểu văn bản, câu cầu khiến... và bài học rút ra qua câu chuyện con chim Chàng Làng chỉ giỏi bắt chước giọng hót của các loại chim khác mà không có giọng hót riêng cho mình.

Ở câu làm văn viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về sự sáng tạo trong cuộc sống là một yêu cầu được các thí sinh hào hứng từ câu chuyện của con chim Chàng Làng.

Bài nghị luận văn học cho đoạn cuối trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu với yêu cầu cảm nhận về đoạn thơ và bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã quên mình vì nền độc lập tự do của đất nước, đúng vào dịp cả nước đang chuẩn bị kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Thi vào lớp 10: Học sinh Sóc Trăng phấn khởi với đề môn Văn - 1

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Sóc Trăng (Ảnh: XL).

Thí sinh Dương Ngọc Tuyền (trường THCS Dương Kỳ Hiệp, phường 2, TP Sóc Trăng) cho biết, đề môn Ngữ văn không khó, đa số thí sinh đều làm được, phổ điểm nhiều có lẽ là 6-7 điểm.

Còn thí sinh Ngô Thanh Phú (trường Thực hành sư phạm Mỹ Xuyên) cười vui vẻ khi em làm bài ổn, chắc được điểm 8.

Năm học 2022-2023, các trường THPT, THCS & THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được tuyển 12.775 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập (có 192 thí sinh được tuyển thẳng).

Thống kê cho thấy toàn tỉnh này có khoảng 15.000 thí sinh là học sinh lớp 9 đăng ký thi vào lớp 10 công lập; còn gần 3.000 thí sinh không vào trường công lập có thể vào học ở trường Cao đẳng Nghề và trường Cao Đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.