Thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh bạo chi cả triệu mỗi tối để vớt 0,5 điểm

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa nhưng nhiều phụ huynh vẫn đang dốc sức "cứu" điểm cho con.

Hai tuần nay, chị Phạm Xuân Dung (Nam Từ Liêm, Hà Nội) như "ngồi trên lửa" khi bài thi thử cuối cùng của con chỉ đạt 6 điểm ngữ văn. Bốn lần thi thử trước đó, con trai chị cũng chỉ đạt 6-6,5 điểm ở môn học này.

Con trai chị Dung đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Nhiều năm nay, điểm chuẩn của trường giữ ổn định ở mức trung bình 8,2-8,4 điểm/môn. 

Mặc dù học toán và tiếng Anh tốt, con chị Dung chỉ đạt mức cao nhất 40 điểm trong cả 5 lần thi thử do "chết" ở môn ngữ văn.

Để "thần tốc" vá lỗ hổng kiến thức và kỹ năng môn ngữ văn của con, chị Dung đặt vấn đề với một cô giáo luyện thi nổi tiếng dạy kèm 1-1 bốn buổi tối trong tuần. Mỗi tối hai ca liên tục từ 19h-22h. Học phí của một ca là 450.000 đồng. Như vậy mỗi tối chị Dung chi 900.000 đồng, một tuần hết 3,6 triệu đồng cho riêng môn này.

Ngoài môn ngữ văn, con trai chị Dung vẫn duy trì học thêm 2 buổi toán nâng cao ở trung tâm và 2 buổi tiếng Anh nhóm học 5 người tại nhà cô. Việc học thêm của con chị luôn kết thúc sau 22h. Cháu có 2 tiếng đồng hồ tự học và làm bài tập thầy cô giao.

Chị Dung cho biết con chị sẽ học văn đến hết ngày 9/6, tức tối trước ngày thi chính thức. 

Chị Dung giải thích về quyết định này: "Môn ngữ văn là môn thi đầu tiên, lại là môn con yếu nhất nên tôi không dám cho con nghỉ. Tối cuối cùng, cô giáo sẽ khái quát lại cho con những nguyên tắc quan trọng nhất cần nắm được để không mất điểm. 

Môn ngữ văn nhân hệ số 2, nên chỉ cần con có thêm 0,5 điểm là cơ hội đỗ nguyện vọng 1 đã tăng lên rất nhiều".

Chị Nguyễn Mai Anh (Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đang "dốc vốn" vào chặng nước rút của con. Lịch học trong ba tuần cuối trước ngày thi của con chị Mai Anh như sau: 8h-16h, học tăng cường tại trường; 17h-19h, học tăng cường tại trung tâm; 21h-22h30: học gia sư 1-1 tại nhà thầy môn toán nâng cao.

Con chị Mai Anh có học lực tốt, đăng ký thi chuyên toán Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ. Với mức cạnh tranh gắt gao vào lớp 10 chuyên của Hà Nội, chị Mai Anh rất lo lắng về cơ hội đỗ của con. 

Để con được luyện thêm các dạng đề khó, chị Mai Anh nhờ thầy giáo kèm riêng con. Tuy nhiên, chị phải đưa con từ Thanh Xuân sang Gia Lâm để học tại nhà thầy. Rời trung tâm học thêm, chị cho con ăn tối trên xe để kịp di chuyển hơn 15km tới điểm học. Học phí là 1 triệu đồng/buổi do chị chủ động gửi cảm ơn thầy.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Phụ huynh bạo chi cả triệu mỗi tối để vớt 0,5 điểm - 1

Phụ huynh tìm tên con trong danh sách phòng thi tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Tuệ Nhi)

Con chị Mai Anh sẽ có 15 buổi học kèm riêng như thế. Chi phí là 15 triệu đồng. Cộng các khoản học thêm khác, chị Mai Anh ước tính tổng chi phí khoảng 35 triệu đồng cho tháng "về đích".

Cô Nguyễn Thị Đông, nguyên giáo viên Trường THCS&THPT Lê Quý Đôn, cho rằng việc các gia đình không tiếc tiền của cho con học thêm, bổ sung kiến thức vào chặng nước rút là chính đáng. Tuy nhiên, cha mẹ cũng nên lưu tâm tới sức khỏe của con để cân đối thời gian giữa học tập, nghỉ ngơi và tự "tiêu hóa" kiến thức.

"Những kiến thức gì cần dạy thì thầy cô cũng đã dạy. Thời gian này, thầy cô chỉ có thể hỗ trợ bổ sung thêm những kỹ năng, nhắc nhở những lỗi sai mà các con thường gặp để tránh mất điểm.

Còn nên để các con có thời gian tự học, tự ngấm kiến thức, ngủ nghỉ đầy đủ đảm bảo sức khỏe tốt, tâm lý tốt để bước vào kỳ thi một cách tự tin, thoải mái", cô Đông chia sẻ.

Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 10-12/6. Trong đó, ngày 10 và 11 dành cho toàn bộ thí sinh, ngày 12 dành cho thí sinh đăng ký thi chuyên.

Các thí sinh sẽ phải làm ba bài thi môn ngữ văn (sáng 10/6), môn ngoại ngữ (chiều 10/6) và môn toán (sáng 11/6). Trong đó ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút, điểm nhân hệ số 2. Môn ngoại ngữ có thời gian làm bài 60 phút, điểm nhân hệ số 1.

Toàn Hà Nội có 105.000 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ không chuyên là 69.805.