Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực

Lê Phương

(Dân trí) - Sáng nay (30/8), hàng nghìn thí sinh bước vào kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức ở 4 địa phương, trong đó TP.HCM có số lượng dự thi đông nhất.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 1

Từ 7 giờ sáng, đông thí sinh có mặt tại điểm thi trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM để làm thủ tục dự thi Đánh giá năng lực

Từ 7 giờ sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM) để làm thủ tục dự thi kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2020.

Đáng chú ý, nhiều em thí sinh dù có kết quả thi tốt nghiệp THPT khá tốt ở mức 25, 26 điểm vẫn quyết tâm tham dự kỳ thi này.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 2
Các thí sinh cho biết cảm thấy thoải mái và không áp lực trước kỳ thi này

Nguyễn Thị Hạnh, học sinh trường Trung học Thực hành Sư phạm cho biết trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, điểm khối D của mình đạt 25 điểm nhưng hôm nay em vẫn đi thi ĐGNL.

Nữ sinh này chia sẻ, “so với kỳ thi tốt nghiệp THPT thì em thấy tâm lý khá thoải mái khi bước vào dự kỳ thi năng lực này bởi phần kiến thức không đặt nặng bằng. Trước khi thi, em cũng tự tìm tài liệu và tham khảo đề mẫu mà ĐHQG TPHCM đã công bố trước đó”.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 3

Thí sinh bắt đầu làm thủ tục dự thi

Hạnh cho biết, năm nay mình đăng ký xét tuyển vào ngành Hàn Quốc học của trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM. Năm nay có nhiều phương thức xét tuyển ĐH, tham gia kỳ thi ĐGNL này cũng thêm một cơ hội xét tuyển cho em.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 4
Thi sinh phải đeo khẩu trang đi thi.

Tương tự, thí sinh Hữu Thuận, học sinh trường THPT Lê Hồng Phong cũng cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT em cũng đạt điểm 26,36 điểm khối B và 25,35 điểm khối A nhưng hôm nay cũng đi thi.

Chàng trai này cho biết đi thi ĐGNL để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học. Do đó, so với kỳ thi tốt nghiệp, Thuận không cảm thấy quá áp lực.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 5
Giám thị kiểm tra kỹ Atlat địa lý thí sinh mang vào phòng thi

Theo số liệu công bố trước đó, có 53.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi ĐGNL năm 2020 tại 4 địa phương gồm TPHCM, Nha Trang, Bến Tre và An Giang (chưa tính số thí sinh đăng ký thi ở Đà Nẵng – PV).

Trong đó, TPHCM có lượng thí sinh tập trung đông nhất với khoảng 44.000 em và số điểm thi nhiều nhất là 21 điểm. Tuy nhiên, theo ghi nhận trong giờ làm thủ tục ở một số phòng thi, khá nhiều thí sinh vắng thi.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 6
Giám thị lưu ý thí sinh nội quy thi.

Thời gian thi chính thức của thí sinh là 8g30, các em sẽ thi trong vòng 150 phút với đề thi trắc nghiệm 120 câu.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 7

Ghi nhận tại một số phòng thi, nhiều thí sinh vắng trong ngày thi hôm nay

Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, ĐHQG TPHCM triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khá nghiêm tại các điểm thi. Tại phòng thi, thí sinh thực hiện khai báo y tế, tình hình sức khoẻ, lịch sử di chuyển, tiếp xúc theo quy định trên tờ khai y tế được cán bộ coi thi phát trước thời gian làm bài thi.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 8
Tất cả thí sinh đều phải thực hiện tờ khai y tế trước khi bắt đầu thi chính thức

Trước đó ĐHQG TPHCM cũng lưu ý, thí sinh không được tham gia kỳ thi ĐGNL nếu thuộc diện F0, F1, F2; đang sống hoặc đã đến vùng dịch trong vòng 14 ngày hoặc đến từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội.

Riêng các thi sinh từ tỉnh Quảng Ngãi trở ra các tỉnh phía Bắc sẽ không tham gia kỳ thi ĐGNL vào ngày 30/8 tại cụm thi TP.HCM theo yêu cầu của UBND TP.HCM.

Thi tốt nghiệp 25, 26 điểm vẫn tiếp tục thi Đánh giá năng lực - 9
Thí sinh sẽ có thời gian thi là 150 phút.

Được biết, theo danh sách đã đăng ký với ĐH Quốc gia TP.HCM, năm nay có 69 đơn vị trong và ngoài hệ thống ĐH này sử dụng kết quả kỳ thi năng lực để xét tuyển một phần chỉ tiêu tuyển sinh.

Tuy nhiên, cách thức và thời gian xét tuyển kết quả thi này sẽ được áp dụng khác nhau, tùy trường.