Thi thử THPT Quốc gia: "sửng sốt" gần 30% học sinh đỗ tốt nghiệp

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Sóc Trăng vừa tổ chức kỳ thi thử cho học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh ở tất cả các môn mà học sinh đăng ký dự ở kỳ thi THPT quốc gia. Qua kết quả thống kê chưa đầy đủ ở một số trường cho thấy kết quả "đỗ" khá thấp.

Theo giáo viên ở nhiều trường, kết quả thi thử không được công bố công khai nhưng cũng cho thấy tỷ lệ học sinh (HS) “đỗ” tốt nghiệp theo kết quả thi thử là rất thấp, có trường chưa tới 30%, có trường chỉ đạt xấp xỉ 50%... Đó là một con số khiến nhiều người lo lắng khi kỳ thi THPT quốc gia đã đến gần mà chất lượng học tập của HS qua kỳ thi thử lại quá thấp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại, chỉ có Trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) là trường mạnh dạn công bố công khai kết quả thi thử trên trang web của trường. Trường này có 466 HS nhưng kỳ thi thử vắng khoảng 20 em không dự thi. Trong số các môn các em đăng ký dự thi thì môn có số HS bị điểm liệt cao nhất là môn Toán với khoảng 170 HS, trong đó nhiều em bị điểm 0; còn số HS bị điểm 0,25 cũng chiếm khá nhiều. Thống kê cho thấy có khoảng 239 HS hỏng thi; trong khi đó, khối 12 của trường này có 242 HS xếp học lực cả năm đạt khá, giỏi.

Lý giải cho kết quả thi thử thấp, một số giáo viên cho rằng, HS không tha thiết với kỳ thi thử bởi kết quả không ảnh hưởng gì tới xếp loại của các em nên nhiều em hoặc bỏ thi hoặc vào phòng thi nhưng không làm bài hay làm không hết mình. Còn HS thì cho rằng, đề thi quá mới nên các em chưa hiểu, chưa nắm vững kỹ năng làm bài.

Trước thực trạng đó, Sở GD-ĐT Sóc Trăng đã yêu cầu các đơn vị trường học cần tăng cường công tác ôn tập cho HS để nâng cao chất lượng trong kỳ thi sắp tới.

Theo số liệu của Sở GD-ĐT Sóc Trăng, toàn tỉnh có 4.988 thí sinh đăng ký hội đồng thi tại Cần Thơ. Số thí sinh thi xét tốt nghiệp THPT khoảng trên 4.000 em. Tỉnh Sóc Trăng sẽ thành lập 11 điểm thi ở 11 huyện, thị xã, thành phố. 

Bạch Dương