Thi THPT quốc gia 2019: Hà Nội công khai nhận dạng thiết bị gian lận

(Dân trí) - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị bộ phận an ninh đưa đường link trình chiếu nhận dạng thiết bị gian lận phòng thi lên trang web của Sở GD&ĐT Hà Nội để mọi người có thể truy cập và nghiên cứu thêm.

Báo cáo công tác thanh kiểm tra chuẩn bị kì thi THPT quốc gia 2019 vào sáng nay (21/6), bà Đoàn Kiều Oanh - Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trước khi thực hiện thanh kiểm tra, sở yêu cầu các trường tự kiểm tra, các trường trong cụm kiểm tra chéo, sau đó Sở tiến hành kiểm tra xác suất.

Đoàn tập trung kiểm tra thêm hồ sinh của thí sinh tự do, việc cộng điểm khuyến khích, chứng chỉ nghề... Nhìn chung, hồ sơ thí sinh tự do đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Nam Từ Liêm có danh sách 2 thí sinh đề nghị miễn thi nhưng hồ sơ chưa đảm bảo.

Một số trung tâm còn cộng điểm cho thí sinh chưa chính xác như trung tâm Thanh Trì, Thanh Oai…

Thi THPT quốc gia 2019: Hà Nội công khai nhận dạng thiết bị gian lận - 1

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng. (Ảnh: Đ.T). 

Đoàn đã kiểm tra về cơ sở vật chất 125 điểm thi, trong đó có 94 điểm thi đã được đặt làm điểm thi tuyển sinh vào 10 THPT năm nay. Với các điểm thi này, đoàn đã kiểm tra rất kĩ lưỡng và yêu cầu rà soát lại, phải đảm bảo các điều kiện.

Còn lại 31 điểm mới, đoàn đi kiểm tra từng phòng thi cho thấy đảm bảo yêu cầu, đã có các phương án vô hiệu hóa thông tin liên lạc.

Một số điểm thi chưa có điện thoại, còn thiếu phòng thi, một số phòng thi chưa đảm bảo yêu cầu chiếu sáng… cũng được yêu cầu bổ sung. 

Là đơn vị phối hợp cùng Hà Nội trong kì thi THPT quốc gia 2019 năm nay, thầy Hữu Tú - Phó hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cũng cho biết, qua kiểm tra của đơn vị này, cơ sở vật chất của các trường còn chưa đảm bảo.

Ông Tú đề nghị, Ban chỉ đạo thành phố chỉ đạo các trường chuẩn bị đúng và đầy đủ cơ sở vật chất. Có nhiều trường, cơ sở vật chất cho cán bộ của nhà trường còn sơ sài. Các Phó điểm trưởng phải ăn ở sinh hoạt trong ít nhất 4 -5 ngày, đề nghị các trường đảm bảo cơ sở vật chất sinh hoạt tối thiểu để các thầy cô hoàn thành nhiệm vụ.

Một số trường không có khu vệ sinh, không có chỗ tắm, có trường nếu đi tắm thì đi vài trăm mét đến 1 km, mong các trường sở tại cố gắng tạo điều kiện hoàn thành nhiệm vụ.

Thi THPT quốc gia 2019: Hà Nội công khai nhận dạng thiết bị gian lận - 2

Hình ảnh một số thiết bị gian lận thi cử (Ảnh: Đ.T)

Trả lời về vấn đề này, bà Kiều Oanh cho biết, đến ngày 19/6, các điểm thi trên đây đã báo cáo việc khắc phục, đảm bảo yêu cầu cho kì thi.

Tuy nhiên, về cơ sở vật chất, một số nơi ngoại thành khó khăn, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cũng mong muốn các trường tạo điều kiện tối đa cho kì thi.

Về các thiết bị gian lận trong kì thi, Đại úy Hà Quang Huy - Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội cho biết, qua thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự về các kỳ thi những năm qua, số lượng thiết bị công nghệ cao và chức năng đa dạng ghi âm, ghi hình được thí sinh sử dụng triệt để trong kỳ thi.

Nếu để thí sinh mang vào thì hệ quả rất lớn, nhất là thiết bị thu phát sóng dẫn đến lộ đề qua mạng xã hội, gây hiệu quả nghiêm trọng. 

"Hiện chúng tôi đã phát hiện các đối tượng rao bán các thiết bị như: hai bộ phận tai nghe bé bằng hạt đậu; bộ thu phát có gắn thẻ sim điện thoại, có chức năng ghi âm, thu hình, phát sóng", ông Huy cho hay.

Cũng theo chuyên gia này, các đối tượng đang giao dịch 2 loại thiết bị phổ biến. Thứ nhất, thiết bị thu phát có dây (gắn thẻ sim và thu phát sóng, tai nghe hạt đậu siêu nhỏ), được thí sinh sử dụng những năm trước đây nhưng dây dợ nhiều, được ngụy trang vòng qua cổ áo, gắn thiết bị tai nghe vào tai. Nguy hiểm hơn là thiết bị ghi âm, ghi hình dạng cúc áo, thậm chí cùng màu cúc áo đang mặc.

 Thứ 2 là dạng thẻ ATM khó phát hiện, giá bán từ 1 đến 5 triệu đồng. Thí sinh hoàn toàn có thể đút thẻ ngay trên túi, ví, mặt bàn, nhưng thu phát sóng cực kỳ tốt.

Loại thứ 3, thiết bị thu phát sóng, camera ghi âm ghi hình, dạng usb có chức năng gắn thẻ sim và tai nghe hạt đậu, dạng chìa khóa xe máy, đồng hồ đeo tay có chức năng thu phát...

Thi THPT quốc gia 2019: Hà Nội công khai nhận dạng thiết bị gian lận - 3

Thiết bị gian lận hình dạng thẻ ATM (Ảnh: Đ.T)

Chỉ đạo tại Hội nghị Hướng dẫn công tác coi thi THPT quốc gia 2019 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 21/6, Giám đốc Sở Chử Xuân Dũng đề nghị bộ phận an ninh đưa đường link trình chiếu nhận dạng thiết bị gian lận phòng thi lên trang web của Sở GD&ĐT Hà Nội để mọi người có thể truy cập và nghiên cứu thêm.

Ông cũng yêu cầu lãnh đạo các điểm thi kiểm tra và hoàn thiện những điều kiện đảm bảo cho kỳ thi diễn ra theo đúng các quy định.

Trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, trưởng phòng GD&ĐT tiếp tục rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất. Đặc biệt là phòng để tủ lưu giữ đề thi và bài thi của thí sinh, tạo điệu kiện tốt nhất để các đồng chí lãnh đạo điểm thi nghỉ lại qua đêm tại điểm thi của mình.

“Kiểm tra rất kỹ hồ sơ của thí sinh, cơ sở vật chất, máy photo copy, máy phát điện, đựng bài thi, giấy niêm phong và các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, để chúng ta bước vào với tâm thế điều kiện chuẩn bị tốt nhất” - Giám đốc Chử Xuân Dũng lưu ý.

“Ngay sau ngày hôm nay, chúng tôi đề nghị các trưởng điểm thi phải nắm rõ nội dung công việc trong từng buổi thi, công tác tổ chức điều hành. Lãnh đạo các điểm thi cần có kế hoạch cụ thể. Làm sao đảm bảo các nội dung công việc được thông suốt.

Điểm trưởng phải nắm vững công tác tổ chức điều hành các công việc ở điểm thi. Nếu có vướng mắc phải gọi điện về ban chỉ đạo thi của thành phố để xử lý”, Giám đốc Chử Xuân Dũng cho biết.

Mỹ Hà