Thí sinh xúng xính tranh tài múa, hát, xướng âm để vào đại học

(Dân trí) - Trong 3 ngày từ 4-6/7, gần 1.000 thí sinh tham gia thi môn năng khiếu để tuyển sinh vào trường ĐH Sài Gòn. Trong đó, dự thi các ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc..., các thí sinh phải trổ tài hát, xướng âm, kể chuyện và đọc diễn cảm.

Trong sân trường của trường ĐH Sài Gòn hai ngày nay có phần rộn rã hơn dù đang vào những ngày hè. Lí do chính nhờ những thí sinh tham gia tranh tài năng khiếu để xét tuyển vào các ngành Sư phạm Mầm non, Sư phạm Âm nhạc và Thanh nhạc.

Thí sinh làm thủ tục trước buổi thi năng khiếu vào trường ĐH Sài Gòn
Thí sinh làm thủ tục trước buổi thi năng khiếu vào trường ĐH Sài Gòn

Nội dung thi năng khiếu của các ngành này gồm thi kiến thức âm nhạc, thanh nhạc đối với ngành Thanh nhạc; ngành Sư phạm Mầm non thì thi hát-nhạc, kể chuyện và đọc diễn cảm; ngành Sư phạm Âm nhạc cũng thi hát - xướng âm, thẩm âm…

Đáng chú ý, rất nhiều nữ sinh lựa chọn cho mình những trang phục đẹp như áo dài, hoặc thuê phục trang để tự tin hơn khi thể hiện phần thi của mình.

Nhiều thí sinh chọn cho mình trang phục áo dài
Nhiều thí sinh chọn cho mình trang phục áo dài

Có mặt tại phòng chờ trước khi vào phòng thi chính thức, thí sinh Trâm Anh ở Đà Lạt khá hồi hộp dù cô cho biết đã trải qua buổi thi tương tự vào trường ĐH Sư phạm TPHCM cách đây 3 ngày. Trâm Anh có phần khác lạ hơn các thí sinh trong phòng bởi cô mặc trang phục màu xanh bộ đội.

Nữ thí sinh này bật mí: “Em chọn phục trang này để thêm phần tự tin khi thể hiện tiết mục của mình. Lúc thi bên trường ĐH Sư phạm em cũng mặc nó mà giá thuê trang phục biểu diễn này trong 2 ngày chỉ với giá 100.000 đồng”. Trâm Anh cho biết mình yêu thích trẻ con nên thi vào ngành Sư phạm Mầm non.


Thí sinh Trâm Anh trong trang phục bộ đội.

Thí sinh Trâm Anh trong trang phục bộ đội.

Còn thí sinh Nguyễn Thu Hiền ở TPHCM thì có phần tự tin hơn. Hiền cho biết đây là năm thứ 2 mình thi năng khiếu nên cũng có chút kinh nghiệm. Do lần năm ngoái thi không thành công nên Hiền dành một năm để ôn luyện, chính vì thế cô không cảm thấy lo lắng nhiều trước giờ thi.

Đôi chút hồi hộp, lo lắng thể hiện trên gương mặt thí sinh
Đôi chút hồi hộp, lo lắng thể hiện trên gương mặt thí sinh

Theo TS Mỵ Giang Sơn, Trưởng Phòng Đào tạo trường ĐH Sài Gòn, năm nay trường có 4 ngành xét tuyển có sử dụng kết quả môn thi năng khiếu gồm Thanh nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mầm non. Cả 4 ngành này có tổng cộng 982 thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu trong đó ngành Thanh nhạc, Sư phạm Âm nhạc có số thí sinh đăng ký tăng hơn năm ngoái, trong khi đó ngành Sư phạm Mầm non có phần giảm. Theo lịch tổ chức thi của trường, chỉ còn ngành Sư phạm Mỹ thuật thí sinh sẽ thi vào ngày mai 6/7 với nội dung hình họa và vẽ trang trí.

Một thí sinh biểu diễn phần hát kết hợp động tác múa minh hoạ
Một thí sinh biểu diễn phần hát kết hợp động tác múa minh hoạ
Để phần thi kể chuyện thêm thuyết phục, thí sinh còn mang cả đạo cụ kèm theo
Để phần thi kể chuyện thêm thuyết phục, thí sinh còn mang cả đạo cụ kèm theo

Thí sinh thi Sư phạm Mầm non ngoài phần thi kể chuyện và đọc diễn cảm thì sẽ phải trải qua phần hát nhạc.

Thí sinh thi Sư phạm Mầm non ngoài phần thi kể chuyện và đọc diễn cảm thì sẽ phải trải qua phần hát nhạc.

Thí sinh xúng xính tranh tài múa, hát, xướng âm để vào đại học - 8
Không hiếm thí sinh chọn trang phục áo bà ba để đi thi
Không hiếm thí sinh chọn trang phục áo bà ba để đi thi

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM: Hơn 300 thí sinh thi năng khiếu vẽ

Ngày 4/7, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tổ chức thi năng khiếu cho hơn 300 thí sinh thi năng khiếu. Trong đó, 225 thí sinh thi môn Vẽ đầu tượng, 240 phút vào buổi sáng; buổi chiều thì 102 thí sinh thi Vẽ trang trí màu nước, 240 phút. So với năm ngoái, số thí sinh đăng ký thi Vẽ trang trí màu nước tăng hơn.

Năm nay, trường tổ chức thi năng khiếu phục vụ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm cho ba ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa và Kiến trúc.

Lê Phương