Thí sinh "xin giám thị viết bài hộ" dưới sự giám sát của máy quay, ghi âm

Hoài Nam

(Dân trí) - Bị tai nạn gãy tay trước ngày thi tốt nghiệp THPT, thí sinh Phan Dương Thanh Bình ở TPHCM được cán bộ coi thi chép bài hộ dưới sự giám sát của máy quay hình, ghi âm.

Thí sinh Phan Dương Thanh Bình là học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, Thủ Đức, TPHCM, dự thi ngay tại điểm trường.

Tháng trước, Bình bị tai giao thông mất một ngón tay trong bàn tay phải, đến nay vẫn còn phải băng bó. Khi đó, gia đình Bình được nhà trường hướng dẫn làm đơn gửi Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất "xin giám thị viết bài hộ" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

Thí sinh xin giám thị viết bài hộ dưới sự giám sát của máy quay, ghi âm - 1

Thí sinh Phan Dương Thanh Bình trước giờ làm bài "nhờ giám thị chép" trong sự giám sát của máy ghi hình, ghi âm (Ảnh: CTV).

Khi ra viện, Bình đã luyện tập viết tay trái để có thể tô bài thi trắc nghiệm, em tự tin với các môn thi trắc nghiệm. Tuy nhiên, em không thể viết được nên vẫn sử dụng phương án trợ giúp "giám thị chép bài hộ" ở môn văn theo hình thức tự luận. 

Bình chia sẻ, em đã được chuẩn bị tâm lý rất kỹ về việc "ngồi đọc cho giám thị chép". Tuy nhiên, trong không gian mình một phòng thi, 2 cán bộ xem thi, bài thi được người khác chép, biết xung quanh còn có máy ghi hình, ghi âm thì tâm trạng rất nhấp nhổm, lo lắng. 

Thanh Bình dự thi tổ hợp khoa học xã hội, em dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học. 

Ở phòng thi này không chỉ thí sinh mà giám thị và cán bộ coi thi chép bài hộ cũng không khỏi hồi hộp vì đây đều là lần đầu họ làm nhiệm vụ đặc biệt này. Người thì chém bài hộ học sinh, hai giám thị còn lại thì.. giám sát giáo viên chép bài cho học sinh. 

Cô giáo nhận nhiệm vụ chép bài thi thay Bình bày tỏ đây là lần đầu tiên mình làm nhiệm vụ này, cảm thấy giống như chính mình đi thi. Cô chỉ nhắc cố gắng hết sức ghi lại lời văn của học trò một cách tốt nhất. 

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, toàn thành phố năm nay có ba điểm thi có học sinh không thể viết bài và cần hỗ trợ. Các thí sinh thi ở phòng riêng, có cán bộ ghi bài hỗ trợ, ở mỗi phòng thi có máy ghi hình, ghi âm, 2 cán bộ coi thi, 1 giám sát theo dõi. 

Báo cáo từ Bộ GD-ĐT TPHCM, đến thời điểm này ghi nhận có 79 thí sinh thuộc diện F0 tại 20 hội đồng thi, trong đó có 18 thí sinh đến dự thi.