PhotoStory

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid

(Dân trí) - Chiều 6/7, học sinh tại TPHCM tới điểm trường để làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT. Để phòng tránh Covid-19, thí sinh chưa trang bị kính che mặt chống giọt bắn được một số điểm thi cấp phát.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 1

Chiều 6/7, khoảng 88.000 thí sinh thi THPT ở TPHCM đã tới 115 điểm trường để làm thủ tục. Thời điểm này, nhiều khu vực có mưa lớn nên việc di chuyển của các em gặp khó khăn. 

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 2

Ghi nhận tại điểm Trường THPT Trưng Vương (phường Bến Nghé, quận 1), các "sĩ tử" được tình nguyện viên, đơn vị coi thi liên tục nhắc nhở giữ khoảng cách an toàn, thực hiện 5K trước khi vào phòng làm thủ tục.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 3

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thí sinh chuẩn bị kính che mặt chống giọt bắn, khi tới các điểm trường.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 4

Để hạn chế học sinh tập trung đông tại khu vực hành lang, nhà trường có biển chỉ dẫn phân luồng di chuyển theo từng cụm phòng thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 5

Bành Quốc Thái, học sinh lớp 12A4 - Trường THPT Trưng Vương, có mặt khá sớm tại điểm thi để chờ làm thủ tục. "Em đi sớm để tránh tập trung quá đông cùng một lúc trên sân trường. Ban đầu em thấy hơi lo lắng khi phòng thi có tới 24 bạn, tuy nhiên vì mọi người đã xét nghiệm âm tính cả nên cũng yên tâm hơn. Cũng khá buồn vì nhiều bạn của em lần này không thể đi thi do đang phải cách ly Covid-19. Hy vọng lần 2 các bạn sẽ tham gia được", Quốc Thái chia sẻ.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 6

Ông Nguyễn Tấn Tài - Trưởng Ban coi thi điểm Trường THPT Trưng Vương cho biết, điểm thi này có 625 thí sinh tham dự, với 27 phòng thi. Để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, trường đã chuẩn bị 2 phòng dự bị, 2 phòng theo dõi sức khỏe.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 7

"Để đảm bảo an toàn cho các em và giáo viên, hội đồng thi đã chuẩn bị kính che mặt chống giọt bắn để phát cho thí sinh. Nhà trường đề nghị phụ huynh đưa con tới điểm thi không tập trung đông đúc trước cổng, phải đứng cách 50 m", ông Tài cho biết.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 8

"Để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh, nhà trường luôn giám sát chặt chẽ việc thực hiện 5K tại các phòng thi. Tuy nhiên, các giám thị được đề nghị tạo không khí thoải mái nhất cho các em an tâm làm bài. Chúng tôi rất tiếc vì nhiều thí sinh không thể tham dự thi đợt một do ảnh hưởng của Covid-19, tuy nhiên sắp tới sẽ có đợt thi thứ 2 cho những em này" - ông Nguyễn Tấn Tài thông tin. 

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 9

Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM khuyến cáo thí sinh nên mang theo kính chống giọt bắn và đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tới các điểm thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 10

Những trường hợp chưa tự trang bị kính che mặt chống giọt bắn, nhà trường sẽ phát cho thí sinh.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 11

Để phòng tránh lây lan Covid-19, các thí sinh sẽ ngồi mỗi em một bàn, trong một phòng thì giới hạn dưới 24 thí sinh.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 12

Ngoài những thủ tục theo quy định, năm nay các thí sinh phải khai y tế, có phiếu xác nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 13

Theo thống kê của đơn vị y tế, hiện cả nước có 45 thí sinh mắc Covid-19, nhiều nhất là tại TPHCM với 27 em.

Thí sinh thi tốt nghiệp ở TPHCM được phát kính chống giọt bắn phòng Covid - 14

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia sẽ diễn ra trong hai ngày từ 7-8/7. Ngày đầu tiên thí sinh thi môn Ngữ văn và Toán; ngày 8/7 làm bài thi tổ hợp và Ngoại ngữ. Chậm nhất đến ngày 24/7, ngành giáo dục sẽ phải hoàn thành chấm thi, đối sánh kết quả. Tới ngày 26/7, các Hội đồng thi công bố kết quả thi. 

Dòng sự kiện: Dịch Covid-19 đợt 4