Ngày đầu thi cao đẳng 2010:

Thí sinh sử dụng điện thoại, tài liệu tăng mạnh

(Dân trí) - Kết thúc ngày đầu thi cao đẳng, cả nước có 40 thí sinh (TS) vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật, trong đó 4 TS bị khiển trách, 4 TS bị cảnh cáo và 32 TS bị đình chỉ thi, tăng hơn so với năm 2009.

Thí sinh sử dụng điện thoại, tài liệu tăng mạnh - 1
Thí sinh dự thi cao đẳng 2010. (Ảnh: Hồng Hạnh)

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT lỗi chủ yếu là mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi. Năm 2009, cả nước chỉ có 34 TS bị xử lý kỷ luật, có 1 khiển trách, 2 cảnh cáo và 31 trường hợp bị đình chỉ.

Kết thúc ngày thi thứ nhất kỳ thi cao đẳng 2010 có 351.435 TS đến dự thi, chiếm 74,59%, tăng 8,3% so với năm 2009.

Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cho biết, kết thúc ngày thi thứ nhất theo thông tin từ các trường đề thi được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không sai sót về nội dung, hình thức, không có sự cố đặc biệt xảy ra.

Tại Hà Nội, trong buổi thi sáng nay, Trường CĐ Nội vụ đã đình chỉ 2 TS mang điện thoại di động vào phòng thi,  trong đó 1 trường hợp bị phát hiện ngay sau khi bóc đề thi, 1 trường hợp phát hiện sau khoảng 10 phút làm bài.

Còn tại Trường CĐ Tài chính quản trị Kinh doanh, hội đồng tuyển sinh nhà trường cũng kỷ luật 3 TS mang tài liệu vào phòng thi, trong đó 1 TS bị đình chỉ thi, 2 TS còn chịu hình thức cảnh cáo.

Đặc biệt, tại Trường CĐ cộng đồng Hải Phòng, hội đồng tuyển sinh nhà trường đã phát hiện 1 TS bị đình chỉ thi vì đã vi phạm quy chế từ năm trước. Lãnh đạo của trường cho biết, thông tin về thí sinh này do Bộ GD-ĐT cung cấp, trường thực hiện theo đúng quy chế của Bộ.

Cụm TPHCM: 5 TS và cán bộ coi thi bị kỉ luật

Kết thúc ngày đầu thi cao đẳng, cụm thi tại TPHCM có 5 cán bộ và TS bị kỉ luật với phần lớn lí do là mang điện thoại di động (ĐTDĐ) vào khu vực thi. Đặc biệt, vào sáng nay trên đường đi thi, một TS bị tai nạn giao thông, gãy xương đùi, không thể thi được.

Theo ghi nhận, tại Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại có 2 cán bộ bị đình chỉ vì mang ĐTDĐ vào khu vực thi. Buổi sáng, 1 cán bộ coi thi dự phòng ở điểm thi Trường THCS Hồng Bàng (Q.5) và buổi chiều, 1 cán bộ coi thi ở điểm thi trường Tiểu học Minh Đạo (Q.5) đã vi phạm lỗi này.

Đối với TS, tại Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại, trong buổi thi chiều nay, 1 TS thi ở điểm thi THCS Bạch Đằng (Q.3) bị phát hiện mang ĐTDĐ và bị đình chỉ thi. Còn buổi sáng, 1 TS ở điểm thi THCS Trần Văn Ơn (Q.1) của Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm bị đình chỉ do mắc lỗi trên.

Ngoài ra, trong buổi thi Vật lý sáng nay ở điểm thi số 5, khu A ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM của Trường CĐ Công thương, 1 TS mang tài liệu vào phòng thi nên bị đình chỉ.

Thí sinh sử dụng điện thoại, tài liệu tăng mạnh - 2
Giám thị kiểm tra giấy tờ thí sinh trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Lê Phương)

Cũng buổi sáng nay, có 2 TS (1 TS ở Trường CĐ Công nghệ thông tin và 1 TS ở CĐ Tài nguyên và Môi trường TPHCM) không được vào thi vì đến muộn . Đặc biệt, một tai nạn đáng tiếc xảy ra với TS Nguyễn Thị Oanh khiến em này không thể tiếp tục dự thi vào Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Trên đường đến điểm thi Trường tiểu học An Hội (Q.Gò Vấp), đến đoạn đường Phan Huy Ích (P.14, Q. Gò Vấp) thì bất ngờ 2 chiếc xe tải tông nhau, một chiếc lật nhào chắn ngang người TS này. Một lúc sau, Oanh được mọi người xung quanh kéo ra nhưng xương đùi em bị dập nát.

Cũng theo ghi nhận, ngày thi hôm nay có đông TS đến dự thi hơn so với ngày làm thủ tục hôm qua. Đa phần, tỉ lệ TS đến thi tăng lên đến hơn 70%. Như Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, hôm qua chỉ có 50% TS đăng ký dự thi đến làm thủ tục thì hôm nay 70% TS đăng ký dự thi đã đi thi. Hay CĐ Kinh tế đối ngoại, tỉ lệ TS đến dự thi cũng chiếm đến gần 80%...

Trong chiều nay, toàn cụm TPHCM có 463 TS bỏ thi, nhiều nhất là Trường CĐ Kinh tế đối ngoại với 132 TS.

Sáng mai 16/7, các TS sẽ thi môn cuối cùng với môn Hóa (khối A và B), Địa (khối C) và Ngoại ngữ (khối D). Dân trí sẽ cập nhật đáp án môn thi ngay sau khi Bộ GD-ĐT công bố.

Hồng Hạnh - Lê Phương

Dòng sự kiện: Kỳ thi ĐH, CĐ năm 2010