Kiên Giang:

Thí sinh Phú Quốc được đăng ký ở 3 cụm thi

(Dân trí) - Sau khi xem xét, Bộ GD-ĐT không đồng ý thành lập một điểm thi tại Phú Quốc trong kỳ thi quốc gia 2015. Tuy nhiên, Bộ cho các thí sinh đang theo học tại Phú Quốc đăng ký ở 3 cụm thi, gồm: An Giang, TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

Ngày 13/5, trao đổi với PV Dân trí xung quanh công tác chuẩn bị và ôn tập cho các em học sinh khối 12 tham dự kỳ thi quốc gia 2015 sắp tới, thầy Lê Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Phú Quốc cho biết: “Sau khi xem xét đặc điểm tình hình cả nước, Bộ GD-ĐT không đồng ý thành lập một điểm thi tại Phú Quốc trong kỳ thi quốc gia 2015. Tuy nhiên, Bộ mở ra một “cánh cửa” rộng hơn cho các em học sinh nơi đây bằng cách tùy vào điều kiện của gia đình, Bộ cho phép các thí sinh đăng ký ở 3 cụm thi, gồm: An Giang, TP. Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh”.

Theo thầy Vân, trong kỳ thi quốc gia năm nay, nhà trường có 395 em học sinh dự thi, trong đó có 207 em đăng ký cụm thi do Sở tổ chức (điểm thi tại trường THPT Phú Quốc), 188 thí sinh đăng ký ở 3 cụm thi, cụ thể tại cụm thi An Giang có 66 thí sinh; cụm thi TP Cần Thơ 102 thí sinh và cum thi TP Hồ Chí Minh có 20 thí sinh.

Theo lịch, các em học sinh khối 12 của trường THPT Phú Quốc sẽ kết thúc ôn tập vào 20/6
Theo lịch, các em học sinh khối 12 của trường THPT Phú Quốc sẽ kết thúc ôn tập vào 20/6.

Theo bảng tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi của Trường THPT Phú Quốc chỉ có 8 thí sinh đăng ký dự thi môn Sử; môn có số lượng thí sinh đăng ký thấp tiếp theo là môn sinh 44 thí sinh và  môn Địa lý được 160 thí sinh.

Trao đổi với PV Dân trí khi Bộ “ưu ái” cho thí sinh Phú Quốc lựa chọn đăng ký thi ở 3 cụm thi, thầy Vân chia sẻ: “Mặt thuận lợi của quyết định này là giúp cho gia đình các em thí sinh dễ dàng lựa chọn cụm thi phù hợp với điều kiện của gia đình. Tuy nhiên, về phía nhà trường cũng gặp một số vấn đề khó khăn trong việc lo chỗ ăn, ở, đi lại cho học sinh trường mình, nhất là cụm thi TP Hồ Chí Minh nhà trường không thể liên hệ được chỗ ăn, ở cho thí sinh và phụ huynh”.

Riêng về công tác ôn tập, thầy Vân cũng cho biết hiện các em học sinh khối 12 đã hết chương trình và đang tập trung ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia sắp tới. Cụ thể, buổi sáng tập trung ôn các môn Toán, Văn, Anh Văn; Buổi chiều dành cho các môn còn lại mà các thí sinh đã đăng ký dự thi. Thời gian ôn tập kéo dài đến 20/6 là kết thúc. 

Nguyễn Hành
 
 

Lâm Đồng: Có hai cụm thi THPT quốc gia 2015

 

Thực hiện chương trình đổi mới của ngành giáo dục, kỳ thi THPT quốc gia tại Lâm Đồng chia thành 2 cụm thi gồm cụm thi dành cho thí sinh Lâm Đồng và Ninh Thuận dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì và cụm thi dành cho tỉnh Lâm Đồng dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT do Sở GD-ĐT Lâm Đồng chủ trì.  

 

TS. Lê Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt cho biết: Tại cụm thi liên tỉnh do Trường Đại học Đà Lạt chịu trách nhiệm tổ chức, dành cho thí sinh Lâm Đồng và Ninh Thuận dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng có 18.627 thí sinh. Trong đó, có 13.833 thí sinh của Lâm Đồng với 2.171 thí sinh tự do; và 4.794 thí sinh của Ninh Thuận, với 977 thí sinh tự do. Dự kiến, các thí sinh này sẽ được tổ chức thi tại 652 phòng thi của 22 trung tâm thuộc 18 cơ sở trường trên địa bàn TP Đà Lạt.

 

Ở cụm thi do Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng chủ trì, có 16.333 thí sinh đăng ký. Trong đó, có 2.500 thí sinh chỉ có nhu cầu thi để xét tốt nghiệp. Số thí sinh này sẽ được bố trí thi tại 11 điểm thi với 107 phòng thi trong toàn tỉnh.

 

Về công tác chuẩn bị, TS. Lê Hồng Phong cho biết thêm: Hiện Trường Đại học Đà Lạt đang phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận thực hiện các công việc liên quan đến chuẩn bị thi, tổ chức thi và chấm thi. Ngoài ra, Đoàn trường sẽ cùng đơn vị liên quan lên phương án chi tiết cho chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ chỗ ở miễn phí dành cho thí sinh diện chính sách, con em dân tộc thiểu số và chỗ ở giá rẻ cho thí sinh khi đến Đà Lạt.

 

Hoàng Diệu