Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa

Nhóm Phóng viên thực hiện

(Dân trí) - Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Ngữ văn khá hay, thú vị tuy nhiên rất khó để đạt điểm tối đa vì có tính phân loại học sinh cao.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 1

Đề thi Ngữ Văn tốt nghiệp THPT 2021.

Thí sinh Cần Thơ hớn hở vì trúng tủ đề thi môn Văn

Thí sinh Cần Thơ xong môn thi đầu tiên

Sáng ngày 7/7, hơn 11.581 thí sinh tại TP. Cần Thơ chính thức bước vào ngày "vượt vũ môn" đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021, lần 1. Môn thi đầu tiên sĩ tử phải vượt qua là môn Ngữ văn với thời lượng làm bài 120 phút.

Ghi nhận của PV tại Hội đồng thi trường THPT Thực hành sư phạm (Quận Ninh Kiều), sau 2/3 thời gian làm bài đã có những sĩ tử đầu tiên bước ra khỏi phòng thi.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 2

Tại các điểm thi, thí sinh được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào điểm thi.

Em Lê Nguyễn Gia Huy là một trong 10 thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi. Gia Huy hào hứng chia sẻ niềm vui với mẹ mình. Theo Huy, đề thi Ngữ Văn năm nay không quá khó và đối với phần nghị luận xã hội đặt ra vấn đề "Cống hiến", Huy đã liên tưởng đến các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch làm dẫn chứng thực tế.

"Em học khối A nên môn Văn không phải là thế mạnh của em. Với 120 phút để giải quyết các câu hỏi trong đề thi văn cũng không quá sức với em. Đề thi năm nay em rất thích phần nghị luận xã hội vì đặt vấn đề về sự cống hiến em đã liên tưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của đội ngũ y tế, chiến sĩ công an, tình nguyện viên trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh…", Gia Huy hào hứng khoe.

Theo các thí sinh đề nghị luận văn học phân tích trong tác phẩm Sóng của Xuân Quỳnh, đây là tác phẩm được nhận định là "dễ thở" cho các sĩ tử. Hầu hết các thí sinh bước ra khỏi phòng thi đều trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 3

Thí sinh Cần Thơ phấn khởi vì đa số trúng tủ đề thi môn Ngữ văn.

Em Trần Thanh Ngân hy vọng "đầu xuôi thì đuôi lọt": "Đề Ngữ văn em thấy khá dễ. Theo như đề này thì thời gian thi cũng thoải mái. Sóng là bài thơ yêu thích của em, trong quá trình ôn thi em ôn tập đều tất cả các tác phẩm nhưng vẫn dành thời gian nhiều cho tác phẩm này. Các bạn đa số là làm được hết. Như trong phòng thi của em, em thấy các bạn làm khá nhanh và xong sớm."

Vui mừng trước việc làm bài tốt môn Ngữ Văn nhưng nhiều thí sinh và phụ huynh cũng bày tỏ lo lắng: Đề dễ thở thì điểm sẽ cao hơn năm ngoái.

Chị Quách Diệu Huyền phụ huynh học sinh bày tỏ: "Thấy con nói đề dễ con làm được hết tôi cũng phấn khởi. Nhưng cũng lo đề dễ thì điểm mặt bằng chung sẽ cao từ đó nâng điểm chuẩn vào trường. Đây mới chỉ là môn thi đầu tiên nên tôi vẫn dặn con không được chủ quan mà phải tập trung hết sức".

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn, chiều cùng ngày 7/7 hơn 12.000 thí sinh ở Cần Thơ sẽ thi môn Toán. 

Quảng Trị: Nhiều thí sinh "than" đề Văn dài

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Hoàng Cao Thắng - dự thi tại điểm thi trường THPT Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, mặc dù đã ôn tập rất kỹ nhưng đề thi môn Văn sáng nay tạo cho em sự bất ngờ lớn. Cơ cấu đề thi môn Văn có phần Đọc hiểu và Nghị luận xã hội khá hay.

"Phần đề thi hay nhất là phần Nghị luận xã hội, nói về sự cống hiến. Qua đề thi này em liên tưởng đến đội ngũ y, bác sĩ, công an - những lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm cống hiến sức mình để chống dịch Covid-19, với mong muốn kiểm soát được dịch bệnh", em Thắng nói.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 4

Thí sinh Quảng Trị rời phòng thi.

Cùng chung nhận định trên, thí sinh Nguyễn Thị Bích Trâm đánh giá, đề thi môn Văn vừa sức, có nhiều câu hỏi hay ở phần Làm văn và Nghị luận.

Em Trâm cho rằng, phần Nghị luận giúp học sinh phát huy khả năng tư duy nhiều hơn. Chúng ta dễ dàng liên tưởng về "sự cống hiến" ở nhiều người, nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.

Tuy nhiên, em Trâm lại nói rằng mình đã học kỹ nhưng đề Văn ra có phần "lệch" so với những gì đã học. Nhưng em vẫn làm tốt bài thi.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 5

Nhiều thí sinh đánh giá đề thi Văn thú vị (Ảnh: Đăng Đức).

Thí sinh Nguyễn Quang Định đánh giá, đề thi môn Văn khá dài nhưng có nhiều câu hỏi thú vị.

Sáng 7/7, thí sinh tại Quảng Bình cũng đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Mưa lớn tại Quảng Bình khiến nhiều phụ huynh vất vả trong việc đón con em mình trở về nhà. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh, phòng dịch cũng như hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi cũng trở nên khó khăn hơn.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 6

Các thí sinh tại Quảng Bình tỏ ra phấn khởi sau môn thi Ngữ văn (ảnh: Tiến Thành).

Theo chia sẻ của các thí sinh, đề thi Văn vừa sức, tuy nhiên trái với dự đoán trước đó của nhiều học sinh, đề thi năm nay tiếp tục ra về thơ.

Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, thí sinh Hoàng Thị Phúc Nguyên chia sẻ: "Em thấy đề thi Văn năm nay vừa sức, không khó, em tự tin mình được trên 7 điểm. Em cũng thích đề Văn khi đề cập đến suy nghĩ về sống cống hiến".

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 7

Mưa lớn tại Quảng Bình cũng khiến nhiều phụ huynh vất vả trong việc đón con em mình trở về nhà (ảnh: Tiến Thành).

Còn với thí sinh Nguyễn Ngọc Minh, điểm thi THPT Phan Đình Phùng, đề thi Văn đều là những kiến thức cơ bản, đã được học nhiều trên lớp. Minh cho biết, sáng nay em "trúng tủ" với câu hỏi 5 điểm là bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh nên rất tự tin sẽ đạt kết quả cao.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Quảng Bình, sáng nay, có 11.796 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ Văn, vắng 45 thí sinh, trong có 9 trường hợp vắng vì phải cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 và không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Đa số thí sinh tại Bình Định đều phấn khởi và nhận định đề thi Ngữ văn năm nay vừa sức với học sinh, song cũng có tính phân hóa rõ ràng.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 8

Thí sinh tại Bình Định phấn khởi sau khi kết thúc bài thi môn Ngữ văn (Ảnh: Doãn Công).

Thí sinh Vũ Anh Khôi (lớp 12A3, trường THPT Quốc học Quy Nhơn, TP Quy Nhơn, Bình Định) chia sẻ, dù phải đeo khẩu trang suốt thời gian làm bài thi có thể khiến thí sinh có chút không thoải mái.

Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang là cần thiết và công tác tổ chức thi đảm bảo các biện pháp chống dịch Covid-19 giúp chúng em yên tâm và làm bài tốt.

Đánh giá về đề thi môn Ngữ văn năm nay, Anh Khôi nhận xét: "Theo em, đề văn hay, thời sự. Em rất thích phần đọc hiểu, vì đây là chủ đề hay và thiết thực với cuộc sống hiện tại. Đó là cách nghĩ của học sinh về sự cần thiết của lối sống cống hiến".

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 9

Nắng nóng cộng với việc đeo khẩu trang suốt thời gian làm bài thi nhưng thí sinh vẫn phấn khởi khi kết thúc môn thi đầu tiên (Ảnh: Doãn Công)

Thí sinh Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên (lớp 12A5, trường THPT Quốc học Quy Nhơn) tự tin chia sẻ: "Em nghĩ đề Ngữ văn năm nay không làm khó đối với tất cả các thí sinh. Bản thân em ôn tập rất kỹ nên làm bài khá tốt. Em rất tự tin mình có thể đạt được điểm cao, riêng với các bạn lớp chuyên chắc chắn sẽ có kết quả tốt".

Theo thống kế của Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định, toàn tỉnh có hơn 18.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tuy nhiên, có hơn 2.500 thí sinh ở thị xã Hoài Nhơn phải dời lịch thi sang đợt 2, do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong buổi thi Ngữ văn đầu tiên, tỉnh này có 34 thí sinh vắng thi, 9 học sinh được miễn thi; công tác tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp tại địa phương này.

Nghệ An: Thí sinh hào hứng với đề thi nói về lẽ sống và sự cống hiến

Buổi thi đầu tiên ở TP Vinh (Nghệ An) kết thúc trong cơn mưa rả rích. Nhiều thí sinh tỏ ra hào hứng với đề thi nói về lẽ sống và sự cống hiến.

Thí sinh Nghệ An sau môn thi Ngữ văn

Em Võ Hồng Quyết (Trường THPT năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An), tham dự kỳ thi lấy điểm xét tốt nghiệp THPT. Theo thí sinh Quyết, đề thi này không khó đối với những ai lấy điểm xét tốt nghiệp như em.

"Em thấy câu nghị luận xã hội nói về lẽ sống và sự cống hiến rất hay. Đối với vận động viên thể thao như chúng em, sự cống hiến là mục tiêu phấn đấu. Em khá tự tin với bài làm của mình", vận động viên cử tạ này cho hay.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 10

Các thí sinh tỏ ra hào hứng về đề thi nói về lẽ sống và sự cống hiến (Ảnh: Hoàng Lam).

"Em ôn kỹ tác phẩm "Vợ nhặt" và "Vợ chồng A Phủ" nhưng phần Nghị luận văn học lại ra tác phẩm "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bị "lệch tủ" nên bài làm của em không tốt lắm, chỉ đạt khoảng 60%", thí sinh Nguyễn Hưng, học sinh Trường THPT Hà Huy Tập tiếc nuối.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, có 33.692 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Trong buổi thi đầu tiên có 17 thí sinh vắng mặt không lý do. Không có thí sinh hay giám thị nào vi phạm quy chế thi.

Hết giờ làm bài môn Văn sáng 7/7, nhiều thí sinh ở tỉnh Sóc Trăng rất phấn khởi bởi đề thi không quá khó, đặc biệt là vấn đề "sống phải biết cống hiến" đã khiến nhiều thí sinh tự tin với kết quả bài làm của mình.

Tăng sinh Danh La (Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ) cho biết: "Môn Văn không khó, tôi làm được khoảng từ 6-7 điểm. Môn thi đầu tiên như vậy là thoải mái, tự tin cho những môn sau".

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 11

Tăng sinh ở Sóc Trăng ra khỏi phòng thi khá vui vẻ (Ảnh: Cao Xuân Lương).

Thí sinh Lê Thanh Tam (Trường THPT Hoàng Diệu) vui vẻ: "Đề thi môn Văn rất dễ, em làm bài hết 2 tờ giấy thi. Với câu nghị luận xã hội bàn về vấn đề sống phải biết cống hiến rất thiết thực. Bài chắc cũng đạt từ trên 8 điểm".

Theo số liệu từ Sở GD-ĐT Sóc Trăng, buổi thi thứ nhất, toàn tỉnh có 9.530/9.543 thí sinh dự thi môn Văn, vắng 13 thí sinh, chủ yếu thí sinh tự do (tỉ lệ đạt 99,86%). Không có thí sinh vi phạm, không có sự cố gì.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều thí sinh hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong tâm trạng khá thoải mái, vui vẻ. Nhiều em cho biết đều làm được bài.

Một nữ sinh thi tại điểm thi THPT Lê Văn Đẩu (huyện Vĩnh Lợi) cho biết, đề không quá khó, trong đó câu liên quan đến "sống cống hiến" khá hay, có thể nhiều bạn sẽ làm tốt vì rất thực tế với cuộc sống của thế hệ trẻ hiện nay.

Một giáo viên dạy Văn ở tỉnh Bạc Liêu đánh giá, đề vừa sức thí sinh. Tuy nhiên, để có điểm 9, 10 thì không dễ, còn mức điểm 7-8 có thể có nhiều.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 12

Một giáo viên cùng trao đổi với thí sinh sau khi kết thúc môn thi Văn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Lãnh đạo Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu cho biết, môn thi Văn có 11/6.243 thí sinh vắng thi.

Tại tỉnh Cà Mau, hơn 10.900 thí sinh cũng hoàn thành môn thi Ngữ Văn. Nhiều thí sinh cũng đánh giá đề thi vừa sức.

Em Tấn Tỷ (thi tại điểm trường THPT Hồ Thị Kỷ, Cà Mau) cho biết câu nghị luận xã hội rất ý nghĩa, tạo hứng thú cho thí sinh. Đề này em thấy tương đối dễ hiểu. Với đề này em nghĩ có thể đạt từ 7 điểm trở lên.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 13

Thí sinh Cà Mau hoàn thành môn thi Ngữ Văn.

"Sống biết cống hiến, em thấy rất tâm đắc, thiết thực. Người biết cống hiến là sống hết mình, sống ý nghĩa để góp phần tạo nên cuộc sống tốt đẹp", thí sinh này chia sẻ.

Thí sinh Quảng Nam nhận định đề thi dễ. Sau khi kết thúc 120 phút làm bài căng thẳng, nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi với khuôn mặt rạng rỡ vì đề thi môn Ngữ văn năm nay nằm trong chương trình ôn tập, đa số đều hoàn thành tốt bài thi của mình.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 14

Thí sinh ở Quảng Nam cười tươi sau khi rời phòng thi môn Ngữ Văn.

Thí sinh Nguyễn Hoàng Uyên (trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) cho biết: "Đề văn năm nay vừa sức hơn so với những đề năm trước, đối với em khá là dễ thở, nó nằm hết trong chương trình ôn tập đã định sẵn, nên cũng không bị bất ngờ. Em tự tin về bài làm của mình sẽ trên điểm trung bình".

Nhận định về đề thi, thí sinh Lê Minh Phúc (lớp 12/7, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm), cho biết: "Phần viết văn năm nay về Sóng của Xuân Quỳnh, nằm trong ôn tập sẵn nên cũng vừa sức và cũng cần có một ít tư duy để được điểm cao. Với nhiều bạn, đề này là trúng tủ ôn tập, nên em nghĩ điểm môn Văn năm nay sẽ cao".

Đa phần các thí sinh khi rời phòng thi đều có chung tâm trạng phấn khởi và khá tự tin về bài làm của mình.

Tại Đà Nẵng, sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn, các thí sinh ra về với tâm trạng phấn khởi, vui vẻ. Phần lớn các thí sinh đều có chung nhận định, đề thi Ngữ Văn năm nay dễ.

Thí sinh Lê Ngọc Bảo Châu (tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh) cho biết, đề thi năm nay không khó, nếu thí sinh chăm chỉ học bài thì có thể đạt được 7-8 điểm. Từ 9 điểm trở phải dựa vào thực lực của thí sinh.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 15

Các thí sinh ở Đà Nẵng ra về sau khi kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Khánh Hồng). 

"Phần nghị luận của đề Ngữ Văn nói về sự cống hiến, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay. Đó là những y bác sĩ, các chiến sĩ công an ở tuyến đầu chống dịch - những người đang cống hiến trong chiến chống đại dịch Covid-19", thí sinh Bảo Châu cho biết thêm.

Thí sinh Lê Ngọc Chân (tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh) cũng cùng chung nhận định đề thi Ngữ Văn năm nay không khó.

"Đề thi ra bài thơ "Sóng" của tác giả Xuân Quỳnh, như trong dự đoán của bọn em. Những câu hỏi khác cũng không khó. Em tự đánh giá bài của mình đạt khoảng 7,5-8 điểm".

Ghi nhận của phóng viên tại điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ; THPT Chuyên Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa), nhiều thí sinh hoàn thành buổi thi môn đầu tiên với tâm trạng khá thoải mái vì làm được bài.

"Đề khá hay và có tính phân loại cao, nếu nắm chắc kiến thức cơ bản thì có thể đạt được 6-7 điểm còn để đạt điểm tối đa cần có kiến thức rộng về xã hội", thí sinh Nguyễn Khánh Linh tại điểm thi Trường Chuyên Lam Sơn chia sẻ.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 16

Thí sinh tại Thanh Hóa hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia (Ảnh: Nguyễn Thùy).

Theo thí sinh Nguyễn Hải Yến (điểm thi Trường THPT Đào Duy Từ) cho biết: "Đề thi Ngữ văn năm nay khiến chúng em khá bất ngờ, em và rất nhiều bạn không nghĩ sẽ vào tác phẩm "Sóng" mà nghĩ vào các tác phẩm như "Vợ Nhặt", "Người lái đò sông Đà" hay "Vợ chồng A Phủ". Em nghĩ sẽ có nhiều bạn làm được bài tuy nhiên khó để đạt được điểm cao".

Tại Hà Nội, một số thí sinh cho biết mình bị "lệch tủ" khi chỉ tập trung vào một số tác phẩm như "Vợ chồng A Phủ", "Vợ Nhặt", "Ai đã đặt tên cho dòng sông" vì đã lâu rồi chưa xuất hiện tại đề thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Dương Minh chia sẻ: "Năm nay, chủ yếu chúng em ôn những tác phẩm đã lâu chưa vào nên hầu như bạn nào nhận đề xong cũng bị rối nhưng may vào tác phẩm khá dễ nên em cũng làm được. Em đăng ký xét tuyển Đại học khối D nên môn thi này em đoán bài thi được 7 điểm".

Thí sinh Lê Phương Nhung (THPT Chuyên Ngoại Ngữ) cho biết, em nhận đề thi và cảm thấy khá sốc, không nghĩ đề thi năm nay lại vào Sóng. Đối với đề này em đã bị "lệch tủ", may mắn em không xét tuyển đại học khối có môn Ngữ Văn. Điểm bài thi lần này của em khoảng 5-6 điểm.

Hà Tĩnh: Thí sinh nhận định, đề thi Ngữ văn năm nay khá "dễ thở"

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 17

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi môn Ngữ văn năm nay khá dễ thở.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THPT Thành Sen (thành phố Hà Tĩnh), các thí sinh tận dụng hết khoảng thời gian để làm bài, không có thí sinh nào ra trước giờ.

Hầu hết các thí sinh tại điểm thi này nhận xét, đề Ngữ văn năm nay khá dễ thở.

"Hầu hết các câu hỏi đều có nội dụng trong chương trình học. Với các bạn học lực trung bình cũng có thể kiếm được 5 đến 6 điểm", em Nguyễn Vân Anh (điểm thi trường THPT Thành Sen, TP Hà Tĩnh) cho biết.

Cũng theo em Vân Anh thì chỉ có câu 3 và câu 4 thì đòi hỏi thí sinh phải vận dụng thêm kiến thức bên ngoài xã hội để phân tích thêm vấn đề.

"Với đề Ngữ văn năm nay em có thể kiếm được 7 đến 8 điểm", em Vân Anh chia sẻ thêm.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho biết, trong buổi thi đầu tiên tại cụm thi Hà Tĩnh không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Quảng Ngãi: Nhiều thí sinh tự tin đạt từ 6- 8 điểm môn Ngữ văn

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại điểm thi THPT Trần Quốc Tuấn (TP Quảng Ngãi), đa phần thí sinh cho biết, đề thi môn Ngữ văn rất nhẹ nhàng.

Thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ, cả phần đọc hiểu và phần làm văn đều khá dễ. Đoạn văn phần đọc hiểu rõ ràng, có 3 câu hỏi dễ. Riêng yêu cầu rút ra bài học về lẽ sống từ hành trình của nước là khó hơn.

"Phần Làm văn có câu hỏi về sự cần thiết phải biết sống cống hiến rất hay. Mỗi người, tùy vào sức của mình, vào môi trường sống của mình có thể có những cách cống hiến khác nhau. Ví như, hiện nay có rất nhiều tình nguyện viên tham gia chống dịch Covid-19, đó là biểu hiện của sự cống hiến", thí sinh Nguyễn Thị Hải Yến chia sẻ.

Nhiều thí sinh cũng cho rằng, đoạn thơ trong bài Sóng của Xuân Quỳnh trong đề thi đã được ôn luyện rất kỹ. Yêu cầu của phần này cũng khá dễ đối với thí sinh. Do đó, nhiều thí sinh cho rằng có thể đạt từ 6 điểm đến 8 điểm đối với môn thi Ngữ văn.

Đắk Lắk: Thí sinh hồ hởi sau môn thi đầu tiên

Ghi nhận tại điểm thi THPT Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hầu hết thí sinh khá hào hứng với đề thi môn Ngữ văn năm nay.

Em Huỳnh Thị Mai Anh (thí sinh tự do) chia sẻ, đề thi nghị luận xã hội về "biết sống cống hiến" là câu hỏi em yêu thích nhất và bày tỏ được quan điểm cá nhân.

Thí sinh nhận định: Đề Ngữ Văn thú vị nhưng khó đạt điểm tối đa - 18

Thí sinh hào hứng với đề thi Ngữ văn (Ảnh: Thúy Diễm).

"Trong bài thi em liên hệ rất nhiều về tình hình dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp hiện nay. Do đó việc sống cống hiến, nỗ lực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh là điều mà em nghĩ ai trong chúng ta cũng cần có trách nhiệm", em Mai Anh nói thêm.

Bên cạnh đó, nhiều thí sinh cho biết, đề làm văn về tác phẩm "Sóng" của Xuân Quỳnh được các thí sinh ôn kỹ và "trúng tủ".

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT Đắk Lắk trong môn thi Ngữ văn, toàn tỉnh có 19.502 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 76 thí sinh (một thí sinh cách ly tại khu vực phong tỏa và 9 thí sinh cách ly tại nơi cư trú).

Trước đó, trên 500 thí sinh tại điểm thi THPT Lắk, tỉnh Đắk Lắk được test nhanh Covid-19 và kết quả âm tính để tham dự vào kỳ thi.