Thí sinh mắc Covid-19 từ chối đặc cách

Hoài Nam

(Dân trí) - Tại TPHCM, một thí sinh mắc Covid-19 từ chối đặc cách. Em này có nguyện vọng tham dự kỳ thi để lấy điểm xét tuyển đại học.

Báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TPHCM về ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 cho thấy, có 816 thí sinh vắng thi ở hai môn văn, toán. Một thí sinh vi phạm quy chế thi. 

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, 1 điểm thi có học sinh mắc Covid-19 nhưng em này không nhận đặc cách, phụ huynh có nguyện vọng cho học sinh tham dự kỳ thi THPT nhằm lấy điểm xét đại học. Điểm thi đã tổ chức cho thí sinh thi tại phòng riêng theo quy định. 

Thí sinh mắc Covid-19 từ chối đặc cách - 1

Thí sinh TPHCM trong ngày thi 7/7 (Ảnh: Hải Long).

Có trường hợp thí sinh Trường THPT Trưng Vương gần ngày thi phát hiện mắc Covid-19 đã được hướng dẫn làm hồ sơ xin đặc cách bổ sung theo quy định. 

Ba điểm thi có học sinh không thể viết bài và cần có hỗ trợ. Các thí sinh nêu trên thi ở phòng riêng, có cán bộ ghi bài hỗ trợ, ở mỗi phòng thi có máy ghi hình, ghi âm, 2 cán bộ coi thi, 1 giám sát theo dõi, đảm bảo an toàn và công bằng ở các điểm thi.

Toàn thành phố có 158 điểm thi, tổng số 3.805 phòng thi (24 thí sinh/phòng, ở mỗi điểm thi sẽ có thêm 3 phòng thi dự phòng).

Thành phố đã huy động 10.654 giáo viên coi thi, 1.896 nhân viên, y tế, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi.

Thí sinh mắc Covid-19 từ chối đặc cách - 2

Số liệu thí sinh trong ngày thi đầu tiên tại TPHCM.