Thí sinh Hòa Bình, Lạng Sơn, Sơn La "chiếm ngôi đầu" khối trường công an, quân đội

(Dân trí) - Qua kết quả thống kê cho thấy, vị trí thủ khoa, á khoa đầu vào mùa tuyển sinh ĐH-CĐ 2018 của khối trường Công an, Quân đội khu vực phía Bắc đều do thí sinh đến từ các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lạng Sơn nắm giữ.

Ở khối trường quân đội, 8/12 trường Quân đội phía Bắc có thủ khoa là thí sinh Hòa Bình, Lạng Sơn. Cụ thể:

Thủ khoa, Á khoa Học viện Hậu cần hệ quân sự đều là thí sinh ở cụm thi Hòa Bình

Trong danh sách 474 thí sinh trúng tuyển vào hệ quân sự Học viện Hậu cần năm 2018 có 2 thí sinh điểm cao nhất đạt 28,70 và 28,25 đều ở cụm thi Hòa Bình. Đó là thí sinh Đỗ Trung Giang, khối A00, có số điểm là 28,70 (Toán 9,20; Vật lý 9,75 và Hóa học 9,00) và thí sinh Nguyễn Hà Hải Đăng, khối A00 với số điểm là 28,25 (Toán 9,00; Vật lý 9,25 và Hòa học là 9,25).

Hai thí sinh đỗ đầu vào Học viện Hậu cần đều thuộc cụm thi Hòa Bình.
Hai thí sinh đỗ đầu vào Học viện Hậu cần đều thuộc cụm thi Hòa Bình.

Trường Sĩ quan Chính trị: Thủ khoa, Á khoa đều là thí sinh Lạng Sơn

Theo thông báo trúng tuyển của Trường Sĩ quan Chính trị 2018, Thủ khoa theo tổ hợp xét tuyển khối A (Toán, Vật lý, Hóa học) là em Hoàng Tiến Khang đến từ Lạng Sơn với tổng điểm xét tuyển 26,05 (Toán 8,8; Vật lý 8,25; Hóa học 8,25; điểm ưu tiên khu vực là 0,75).

Ở tổ hợp khối C (Văn, Lịch sử, Địa lý), Á khoa của trường cũng là một thí sinh đến từ Lạng Sơn. Đó là em Lâm Trung Thành với tổng điểm xét tuyển 29,25 (Văn 8,5; Lịch sử 8,5 và Địa lý 9,5 điểm cùng cộng 2 điểm ưu tiên đối tượng và 0,75 điểm ưu tiên khu vực).

Học viện Biên phòng: Thủ khoa khối C đến từ Lạng Sơn

Học viện Biên phòng có 2 đồng thủ khoa khối C với tổng điểm xét tuyển 29 là thí sinh của Lạng Sơn và Cao Bằng. Cụ thể, em Chu Văn Tuấn (sinh năm 1999) đến từ cụm thi tỉnh Lạng Sơn đạt tổng điểm 29 (Địa 9,5; Sử 8,25; Văn 8,5 và 2 điểm ưu tiên, 0,75 điểm khu vực). Em Ma Văn Dung đến từ cụm thi Cao Bằng, cũng đạt 29 điểm (Địa 9,75; Sử 8,5; Văn 8; 2 điểm ưu tiên và 0,75 điểm khu vực).

Ngoài ra, trong 77 thí sinh trúng tuyển Học viện Biên phòng tổ hợp C00, riêng tỉnh Sơn La có 7 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh đạt tổng điểm 28,25, trở thành Á khoa khối C của trường. Đó là em Hoàng Văn Hồng đến từ Sơn La với tổng điểm 28,25 (Địa 9; Sử 8,5; Văn 8 và 2 điểm ưu tiên).

Trường Sĩ quan Lục quân 1: Thủ khoa khối A là thí sinh Hòa Bình.

Thủ khoa toàn trường, đồng thời là thủ khoa khối A của Trường Sĩ quan Lục quân 1 là một thí sinh đến từ Hòa Bình với tổng điểm 28,2 điểm xét tuyển (trong đó Toán 9,2; Vật lý 9; Hóa học 9,25 và 0,75 điểm ưu tiên khu vực).

Trường Sĩ quan Pháo binh: Thủ khoa là thí sinh của tỉnh Hòa Bình

Cụ thể, thủ khoa của trường Sĩ quan Pháo binh, dẫn đầu toàn trường trong cả 2 khối xét tuyển A, A1 về điểm xét tuyển là 27,65 (Toán 9,4; Vật lý 8,25; Hóa học 9,25; điểm cộng ưu tiên khu vực là 0,75).

Thủ khoa của Trường Sĩ quan Phòng hóa: Thí sinh của tỉnh Hòa Bình

Năm 2018, Thủ khoa của Trường Sĩ quan Phòng hóa là một thí sinh đến từ tỉnh Hòa Bình với điểm trúng tuyển khối A là 26,15 điểm.

Học viện Khoa học quân sự: Thủ khoa đến từ Hòa Bình

Học viện Khoa học quân sự tuyển 5 ngành, mỗi ngành đều có chỉ tiêu cho nam và nữ do đó sẽ có 10 thí sinh đạt điểm xét tuyển cao nhất. 3 em trong số đó đến từ miền núi phía Bắc. Cụ thể, 2 nữ sinh của Hòa Bình đạt điểm xét tuyển cao nhất ngành Ngôn ngữ Anh (26,94) và Ngôn ngữ Nga (25,84). Một thí sinh nữ của Tuyên Quang đạt điểm cao nhất ngành Ngôn ngữ Trung.

Thí sinh Sơn La là “thủ khoa điểm thi” vào Học viện Kỹ thuật quân sự

Theo thống kê dữ liệu bảng điểm của Dân trí, nếu chưa cộng điểm ưu tiên và khu vực, người trúng tuyển vào trường với điểm thi cao nhất (27,9 điểm) của Học viện Kỹ thuật Quân sự là thí sinh người Sơn La; xếp thứ hai là thí sinh ở cụm thi Hòa Bình.

Trong tổng số 489 thí sinh đỗ vào trường, qua phân tích điểm cho thấy, người có tổng điểm thi cao nhất là em Mai Việt Tùng – thí sinh Sơn La, xét tuyển vào Hệ Đào tạo kỹ sư quân sự đạt tổng điểm 27,9 (Toán 9,4; Vật lý 9,5; Hóa học 9).

Top 15 thí sinh đạt điểm thi cao nhất vào Học viện Kỹ thuật quân sự 2018. Em Mai Việt Tùng – Sơn La, xếp thứ nhất với 27,9 điểm (chưa cộng ưu tiên).
Top 15 thí sinh đạt điểm thi cao nhất vào Học viện Kỹ thuật quân sự 2018. Em Mai Việt Tùng – Sơn La, xếp thứ nhất với 27,9 điểm (chưa cộng ưu tiên).

Nếu tính theo tổng điểm xét tuyển (điểm thi đã cộng cả điểm cộng ưu tiên và khu vực), thí sinh đến từ Hòa Bình và Sơn La lọt top 3 thí sinh có tổng điểm cao nhất.

Top 10 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất (đã cộng điểm ưu tiên và khu vực) vào Học viện Kỹ thuật quân sự.
Top 10 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất (đã cộng điểm ưu tiên và khu vực) vào Học viện Kỹ thuật quân sự.

Ở khối trường Công an, thí sinh của Sơn La, Hòa Bình, Lạng Sơn cũng nắm giữ vị trí thủ khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân.

Học viện Cảnh sát nhân dân: Thủ khoa khối C03 là nữ thí sinh Sơn La

Năm nay, theo rà soát thí sinh trúng tuyển, Học viện Cảnh sát nhân dân đã xác định được 4 thủ khoa ở 4 tổ hợp. Trong đó, thí sinh Trần Ngọc Diệp (Sơn La) đạt 29,35 điểm (điểm ưu tiên 0,75) trở thành thủ khoa của trường ở khối C03.

Được biết, thí sinh Trần Ngọc Diệp (cụm thi Sơn La) là thí sinh đạt điểm cao nhất toàn quốc, đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử và Tiếng Anh. Điểm các môn thi khác của em cũng rất cao, Toán 9,6 điểm, Văn 9 điểm và Địa lý 8,25 điểm.

5/6 thủ khoa của Học viện An ninh nhân dân là ở Hòa Bình và Lạng Sơn

Ngày 6/8 vừa qua, Học viện An ninh Nhân dân công bố điểm chuẩn vào trường. Theo số liệu phân tích ban đầu của nhà trường, thí sinh trúng tuyển rải đều các tỉnh, tuy nhiên số em đạt vị trí thủ khoa và top điểm cao nổi trội tập trung ở một số tỉnh thuộc miền núi phía Bắc. C

ụ thể, 47/220 thí sinh chính quy đỗ vào Học viện đến từ Hòa Bình, Lạng Sơn và Sơn La - những tỉnh có “dính” lùm xùm gian lận điểm thi. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn có đến 23 thí sinh đỗ với 15 thí sinh tự do (chiếm 10,5%).

Về thủ khoa theo các khối (gồm cả điểm ưu tiên):

Theo rà soát của HV, có 5/6 thủ khoa (thí sinh có tổng điểm cao nhất ở 3 khối), đều thuộc các tỉnh miền núi phía Bắc như Hòa Bình, Lạng Sơn.

Cụ thể về tổng điểm cao nhất, có một thí sinh Lạng Sơn có tổng điểm 31,25.

Một thí sinh nữ ở Thái Nguyên thi khối A01 có tổng 26,4 điểm.

Thí sinh nam ở Hòa Bình thi khối C03 có tổng 29,25 điểm.

Thí sinh nữ ở Hòa Bình thi khối C03 có tổng 28,7 điểm.

Thí sinh nam ở Lạng Sơn thi khối D01 có tổng 30,05 điểm.

Thí sinh nữ tại Hòa Bình thi khối D01 có tổng 28,35 điểm.

Như vậy, trong 6 thủ khoa các khối (tính cả điểm ưu tiên này), có 3 em đến từ Hòa Bình (thí sinh nam thi khối C03, thí sinh nữ khối C03 và thí sinh nữ khối D01) và 2 em đến từ Lạng Sơn (thí sinh nam dự thi khối A01 và thí sinh nam dự thi khối D01). Duy nhất có một thí sinh nữ thuộc khối A01 là của tỉnh Thái Nguyên.

Theo thống kê thí sinh có tổng điểm 3 môn thi cao nhất nhưng không bao gồm điểm ưu tiên, thí sinh có tổng điểm cao nhất (28,5 điểm) là thí sinh của Lạng Sơn. Thí sinh cao thứ nhì thuộc tỉnh Hòa Bình, với 27,95 điểm.

Lệ Thu