Cần Thơ:

Thí sinh được ngồi phòng thi riêng, đọc bài để cán bộ coi thi chép hộ

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Trước ngày thi 3 tuần, em Tạ Quốc Hùng bị gãy tay phải khiến em không thể viết. Hội đồng coi thi đã sắp xếp cho em vào phòng thi riêng có cán bộ hỗ trợ viết bài theo đúng thủ tục, quy chế.

Sáng 7/7, hơn 12.000 sĩ tử Cần Thơ chính thức bước vào kỳ thi THPT năm 2022. Toàn thành phố có 25 điểm thi với 529 phòng thi, huy động hơn 2.000 cán bộ coi thi. 

Thí sinh được ngồi phòng thi riêng, đọc bài để cán bộ coi thi chép hộ  - 1

Hơn 12.000 thí sinh Cần Thơ bắt đầu thi môn ngữ văn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thí sinh duy nhất của Cần Thơ được bố trí phòng thi đặc biệt vì gãy tay (Clip: Bảo Kỳ).

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) từ sáng sớm phụ huynh đã tranh thủ đưa con em đến địa điểm thi. Trong số thí sinh thi tại trường, em Tạ Quốc Hùng (lớp 12A3, trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) là thí sinh đặc biệt nhất vì em bị gãy tay phải không thể viết được.

Thí sinh được ngồi phòng thi riêng, đọc bài để cán bộ coi thi chép hộ  - 2

Nam sinh Tạ Quốc Hùng bị gãy tay phải nên không thể viết bài (Ảnh: Bảo Kỳ).

Em chỉ có thể tô đáp án khi làm bài thi trắc nghiệm, còn bài thi tự luận thì khó khăn. Vì thế, với bài thi Ngữ văn sáng nay, Điểm thi bố trí một phòng thi riêng cho thí sinh (phòng dự phòng).

Thí sinh được ngồi phòng thi riêng, đọc bài để cán bộ coi thi chép hộ  - 3

Giáo viên động viên tinh thần cho Hùng trước khi vào phòng thi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hùng cho biết, trước ngày thi 3 tuần, trong lúc đạp xe đến tiệm tạp hóa mua hàng em va chạm với xe máy, khi về nhà phát hiện cổ tay phải đau nhức sau đó đến bệnh viện kiểm tra. 

"Bác sĩ chẩn đoán em bị gãy cổ tay phải, khi đó em lo lắng lắm vì sắp đến ngày thi còn bị gãy tay phải, không thể chép bài được. Gia đình em thông báo với giáo viên chủ nhiệm và sau đó được nhà trường sắp xếp phòng thi riêng và cán bộ hỗ trợ viết bài nên em tự tin hơn yên tâm thi cử", Hùng bộc bạch. 

Thí sinh được ngồi phòng thi riêng, đọc bài để cán bộ coi thi chép hộ  - 4

Cán bộ coi thi lắp máy ghi âm để thu lại toàn bộ giọng đọc của thí sinh (Ảnh: Bảo Kỳ).

Được biết, sáng nay mẹ chở Hùng đến điểm thi sau đó giáo viên đưa em vào phòng thi đặc biệt. Thầy Nguyễn Lê Tuấn - Trưởng điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa cho biết, phòng thi dự phòng được bố trí 2 cán bộ coi thi và 1 cán bộ giám sát. Ngoài ra, phòng thi được bố trí thêm 1 cán bộ coi thi làm nhiệm vụ hỗ trợ cho thí sinh viết bài. Cán bộ hỗ trợ thí sinh viết bài không có cùng chuyên môn đối với môn thi.

"Phòng thi được trang bị 1 camera ghi lại toàn bộ hình ảnh của thí sinh và cán bộ hỗ trợ thí sinh, 1 máy ghi âm - thu lại toàn bộ giọng đọc của thí sinh. Camera và máy ghi âm đều được kiểm tra trước khi niêm phong (camera không có hình ảnh và máy ghi âm không có audio nào khác trước khi thí sinh làm bài)", ông Tuấn cho hay. 

Thí sinh được ngồi phòng thi riêng, đọc bài để cán bộ coi thi chép hộ  - 5

Camera ghi lại toàn bộ hình ảnh của thí sinh và cán bộ hỗ trợ thí sinh viết bài (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đồng thời, trong quá trình làm bài thi, khi thí sinh muốn bỏ nội dung nào thì cán bộ hỗ trợ dùng bút, thước kẻ gạch một đường ngang từng chữ/dòng/nội dung mà thí sinh muốn bỏ.

Nếu thí sinh muốn xem lại nội dung một phần nào đó hoặc nội dung cả bài, cán bộ hỗ trợ cho thí sinh xem lại toàn bộ bài/phần bài đã được chép (khi còn thời gian làm bài).

Thí sinh được ngồi phòng thi riêng, đọc bài để cán bộ coi thi chép hộ  - 6

Với các quy chế dành riêng cho mình, Hùng bày tỏ niềm cảm kích với đội ngũ giáo viên hỗ trợ. Nam sinh chia sẻ: "Em rất cảm ơn quý thầy cô đã tạo điều kiện để em có thể tự tin làm bài để đạt kết quả cao nhất" (Ảnh: Bảo Kỳ).

Đối với những câu/từ thí sinh phát âm nhỏ hoặc không rõ, cán bộ hỗ trợ hỏi lại cho chính xác trước khi chép cho thí sinh. Cán bộ hỗ trợ phải dừng viết ngay và không ghi chép gì thêm khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài.