Hà Nội:

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly

Mai Châm

(Dân trí) - Tại Hà Nội, trong buổi làm thủ tục dự thi, có thí sinh đo thân nhiệt cao lên tới 38,2 độ C. Lí do là bởi em này đội mũ len, dưới tác động của nắng nóng, chiếc mũ len khiến thân nhiệt của em tăng cao.

Xếp hàng 30 giây một thí sinh vào/ra khỏi phòng làm thủ tục dự thi

Chiều ngày 6/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT tiến hành làm thủ tục tại các điểm thi trên cả nước. Riêng khu vực miền Bắc, bao gồm Hà Nội, thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiều thí sinh có biểu hiện mệt mỏi, mất nước.

Hơn thế nữa, do kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt là tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cho nên các thí sinh cần phải tuân thủ việc giữ khoảng cách, khiến cho công tác xếp hàng,  đo thân nhiệt, chuẩn bị vào phòng thi kéo dài thời gian hơn.

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly - 1

Thí sinh được đo thân nhiệt, phân luồng ở cổng trường thi.

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly - 2

Khu vực cổng vào tại điểm trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội chia làm 3 luồng, thí sinh lần lượt được đo thân nhiệt, khử khuẩn. Thời tiết nóng bức ảnh hưởng nhiều tới thí sinh.

Tại Hà Nội, khi đã vào phòng thi nhận chỗ ngồi, các thí sinh cũng được phổ biến quy định dài hơn. Ngoài những quy định trong phòng thi thường niên ở mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT, hiện nay các thí sinh cần nắm rõ thêm thông tin phòng chống dịch bệnh. Chính vì vậy, thí sinh cũng vì thế mà mệt mỏi hơn.

Em Việt Phương (THPT Cầu Giấy) - thí sinh thi tại điểm trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, trước khi đi thi em khá lo lắng vì Hà Nội xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV2 mới, nhưng khi đến điểm thi em cảm thấy yên tâm hơn vì công tác phòng dịch được đảm bảo nghiêm ngặt.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội, các thí sinh vào và ra khỏi phòng thi theo nguyên tắc xếp hàng, 30 giây một người vào phòng. Lúc ra khỏi phòng làm thủ tục dự thi cũng vậy.

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly - 3

Thí sinh xếp hàng vào phòng làm thủ tục dự thi tại điểm trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội.

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành thủ tục dự thi ở điểm thi này ra về lúc 14h45', sau đó thí sinh rải rác ra về tới khoảng 15h30 mới kết thúc.

Thí sinh đội mũ len, thân nhiệt cao 38,2 độ, phải đến phòng cách ly y tế

Phòng y tế dự phòng tại điểm thi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy được đặt ở khu vực tách biệt, có diện tích rộng rãi khoảng 50m2 và chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở...

Bà Nguyễn Thị Huế - cán bộ Trung tâm Y tế Quận Cầu Giấy được cử giám sát y tế dự phòng tại điểm thi này cho biết tình hình tại điểm thi chưa xuất hiện thí sinh có biểu hiện nghi vấn mắc Covid-19.

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly - 4

Phòng y tế dự phòng tại điểm thi này đã theo dõi một số thí sinh có thân nhiệt cao trong ngày đầu của kỳ thi.

Tuy nhiên, bà Huế cho hay, trong ngày đầu làm thủ tục dự thi, một số thí sinh có thân nhiệt cao đã được cán bộ y tế hướng dẫn đưa tới phòng cách ly để theo dõi. Qua theo dõi 15, thực hiện các biện pháp hạ nhiệt như ngồi quạt mát, uống nước bổ sung, các thí sinh đều hạ nhiệt độ xuống mức "an toàn" và được trở về phòng thi như bình thường.

Bà Huế cho biết: "Có thí sinh đo thân nhiệt cao lên tới 38,2 độ C. Lí do là bởi em này đội mũ len. Đây là chất liệu giữ nhiệt. Dưới tác động của nắng nóng, chiếc mũ len khiến thân nhiệt của em tăng cao".

Cán bộ y tế này khuyến cáo rằng thí sinh không nên chống nắng, chống nóng bằng các chất liệu vải len, ni-lông, vải không thoáng khí và quá dày, dễ dẫn tới thân nhiệt tăng cao. Nếu thân nhiệt cao, các em bắt buộc phải được cách ly y tế và theo dõi, ảnh hưởng tới quá trình thi cử.

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly - 5

Ngày đầu làm thủ tục dự thi tại đây diễn ra suôn sẻ.

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly - 6

Thí sinh tuân thủ quy định giãn cách, đeo khẩu trang.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Sở Y tế Hà Nội ban hành, các điểm thi phải vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh điểm thi bảo đảm an toàn, sạch sẽ; bố trí phòng thi thông thoáng, bảo đảm giãn cách chỗ ngồi cho thí sinh và không sử dụng điều hòa. 

Các công việc cụ thể mà mỗi điểm thi cần thực hiện gồm: Phun khử khuẩn trước ngày thi; vệ sinh khử khuẩn phòng thi, phòng làm việc chung, kiểm tra và bổ sung các điều kiện phòng, chống dịch sau mỗi buổi thi.

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly - 7

Mỗi thí sinh phải tháo khẩu trang duy nhất 1 lần để cán bộ coi thi nhận diện.

Thí sinh đội mũ len khiến thân nhiệt cao 38,2 độ C, phải đến phòng cách ly - 8

Các thí sinh Hà Nội tham gia ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mỗi điểm thi chuẩn bị tối thiểu 2 phòng thi dự phòng, 1 phòng cách ly; bố trí đủ nước uống và cốc dùng 1 lần, khuyến khích sử dụng bình, chai nước uống cá nhân cho các thành viên, trường hợp điểm thi tổ chức ăn trưa cho các thành viên thì sử dụng hình thức suất ăn cá nhân; có biển chỉ dẫn, phân luồng đường đi bảo đảm một chiều từ cổng trường tới bàn đăng ký kiểm tra thân nhiệt và đến phòng thi.

Ngày 7/7, thí sinh sẽ thi Ngữ văn vào buổi sáng và Toán vào buổi chiều. Ngày 8/7, các em làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội trong buổi sáng, Ngoại ngữ trong buổi chiều.