Thí sinh đến sớm làm thủ tục dự thi đợt 2

(Dân trí) - Sáng nay 8/7, thí sinh các khối B, C, D và các khối năng khiếu đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi đợt 2. Nhiều thí sinh sợ kẹt xe nên đi từ rất sớm.

Theo ghi nhận của PV Dân trí tại cụm thi Cần Thơ, tại các điểm thi như THPT Châu Văn Liêm, THCS Đoàn Thị Điểm, THCS Trần Hưng Đạo, THCS Lương Thế Vinh…, nhiều thí sinh đến từ rất sớm để chờ làm thủ tục dự thi. Theo các thí sinh cho biết, do sợ bị kẹt xe nên đi sớm cho thoải mái hơn.

Tại các điểm thi, đúng 8h, các cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng, thu lệ phí, ghi số báo danh vắng và phổ biến một số quy chế thi đến từng thí sinh. Gần 9h, nhiều điểm thi hoàn thành buổi thủ tục dự thi và cho thí sinh ra về chuẩn bị cho buổi thi ngày mai.

Nhiều thí sinh tại Cần Thơ đến sớm trong buổi làm thủ tục đợt 2.
Nhiều thí sinh tại Cần Thơ đến sớm trong buổi làm thủ tục đợt 2.
 
Thí sinh tìm sơ đồ phòng thi.
Thí sinh tìm sơ đồ phòng thi. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Cụm thi Cần Thơ đợt 2 có 59.454 TS đăng ký dự thi (so năm 2012 tăng 6.008 TS). Số TS đăng ký vào Trường ĐH Cần Thơ là 36.256 TS; trong đó khối B: 18.587, khối C: 7.328, khối D1: 9.460, khối D3: 50, khối T: 831. Đăng ký dự thi vào 35 trường ĐH/học viện tại TPHCM là 7.170 TS. Đăng ký dự thi vào Trường ĐH Y dược Cần Thơ là 15.229 TS, so với năm 2012 tăng 4.472 TS. Đăng ký dự thi vào Trường ĐH Tây Đô là 799 TS.

Cụm thi Cần Thơ bố trí đợt 2 có 64 điểm thi với 1.630 phòng thi, cụ thể: ĐH Cần Thơ (36 điểm thi với 952 phòng thi), các trường ĐH/HV TPHCM (7 điểm thi với 222 phòng thi), ĐH Y dược Cần Thơ (tổ chức hội đồng thi riêng, 20 điểm thi với 435 phòng thi), ĐH Tây Đô (1 điểm thi với 21 phòng thi).

Ngồi chờ đến giờ vào phòng làm thủ tục.
Thí sinh ngồi chờ đến giờ vào phòng làm thủ tục.
 
Giám thị gọi thí sinh vào phòng và kiểm tra giấy tờ.
Giám thị gọi thí sinh vào phòng và kiểm tra giấy tờ. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Clip thí sinh cụm thi Cần Thơ đến làm thủ tục dự thi đợt 2

(Thực hiện: Huỳnh Hải).
 
Từ sáng sớm ngày 8/7, hàng chục nghìn thí sinh dự thi vào Trường ĐH Tây Nguyên đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi đợt 2 diễn ra vào ngày 9-10/7 tới. Theo ghi nhận, từ sáng sớm các tình nguyện viên đã túc trực tại các điểm thi để tư vấn, hướng dẫn sĩ tử về sơ đồ phòng thi, điểm thi và các thủ tục liên quan. Trong đợt 2 của kỳ thi ĐH, CĐ năm nay, Trường ĐH Tây Nguyên có 17 điểm thi, gần 500 phòng thi; số lượng cán bộ, giáo viên, sinh viên được huy động để làm công tác thi, phục vụ thi là hơn 1.200 người.
 
Thí sinh đi làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Tây Nguyên đợt 2 sáng nay. (Ảnh: Viết Hảo).
Thí sinh đi làm thủ tục dự thi vào Trường ĐH Tây Nguyên đợt 2 sáng nay. (Ảnh: Viết Hảo).
 
Sáng nay, trên 25.700 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2013 tại cụm thi Vinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi. Nhiều thí sinh chia sẻ tâm trạng khá lo lắng và hồi hộp trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết sáng nay tại Nghệ An tương đối nắng nóng và oi bước. Từ khoảng 6h30 phút sáng, các bậc phụ huynh đã đưa các thí sinh đến các điểm thi để chuẩn bị làm thủ tục dự thi. Tại điểm thi trường THPT Hà Huy Tập (TP Vinh), nhiều thí sinh chờ đến giờ vào phòng làm thủ tục dự thi từ rất sớm.

Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi từ sáng sớm để làm thủ tục dự thi (Ảnh: Doãn Hòa).
Nhiều phụ huynh đưa con đến điểm thi từ sáng sớm để làm thủ tục dự thi (Ảnh: Doãn Hòa).

Em Nguyễn Thị Vân đăng ký dự thi khối D vào Trường ĐH Nông lâm TPHCM tâm sự: “Đây là lần thứ hai em đi thi, trước đó em dự thi khối A vào trường ĐH Vinh, nhưng em vẫn thấy khá hồi hộp và lo lắng. Đợt 1 em làm bài không được tốt lắm nên em hy vọng vào đợt 2 này sẽ làm bài tốt hơn”.

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2013 tại cụm thi Vinh có 25.753 thí sinh ĐKDT ở 5 khối thi gồm: B, C, D, T, M. Trong đó số thí sinh ĐKDT vào ĐH Vinh là 11.734 em; vào 28 trường ĐH ở Hà Nội là 10.143 em và 11 trường ở TPHCM là 3.876 em. Cụm thi Vinh đã bố trí 759 phòng thi, thành lập 6 cụm thi, 3 điểm trực thuộc, 40 điểm thi (giảm 14 điểm so với đợt 1); huy động 2.124 cán bộ phục vụ công tác coi thi.

Trước đó, sáng ngày 7/7, HĐCT tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 cụm thi Vinh tổ chức hội nghị triển khai công tác coi thi đợt 2. Tham dự hội nghị có đại diện của 39 trường ĐH ở Hà Nội, TPHCM có thí sinh dự thi tại cụm thi Vinh cùng các sở, ngành liên quan.

Các tình nguyện viên hướng dẫn các thí sinh đến phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Duy).
Các tình nguyện viên hướng dẫn các thí sinh đến phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Duy).
 
Các tình nguyện viên hướng dẫn các thí sinh đến phòng thi. (Ảnh: Nguyễn Duy).
Giám thị kiểm tra, đối chiếu thẻ dự thi của thí sinh tại điểm thi trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh. (Ảnh: Nguyễn Duy).
 
Sáng nay, cùng với thí sinh cả nước, thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH đợt 2 tại Huế đã đến tập trung làm thủ tục và kiểm tra giấy tờ thi.

Công tác làm thủ tục diễn ra nhanh chóng, trong khoảng nửa tiếng từ 8h đến 8h30’ đã xong xuôi gần 2/3 tại tổng các điểm thi. Đến 9h sáng, toàn bộ thí sinh đã làm thủ tục hoàn tất và ra về. Một số tuyến đường và cầu có kẹt xe nhưng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Có 45.399 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào ĐH Huế trong đợt 2 năm nay, tăng hơn năm 2012 hơn 5.000 hồ sơ. Ghi nhận ở buổi tập trung, tổng số thí sinh đến làm thủ tục là 36.411 người, chiếm tỷ lệ 80,20%. Tỷ lệ này sẽ tăng lên trong buổi thi đầu tiên sáng mai.

Trong đó, số thí sinh khối B đến làm thủ tục là 21.868/27/754 (78,79%), khối C là 5.102/6.575 (77,60%) khối D là 6.881/8.214 (83,77%), khối H là 357/415 (86,02%), khối M 1.541/1.694 (90,97%) và khối T 662/747 (88,62%).

Toàn bộ cụm thi Huế có 66 điểm thi với 1.297 phòng thi, ngoài thành phố Huế còn mở rộng về địa bàn các huyện, thị xã. Tổng số cán bộ tham gia công tác tuyển sinh là 3.811 người. Số SV tình nguyện là 800 em. Số chỗ ở miễn phí huy động trong dân là 2.000.

Giám thị đang làm thủ tục cho thí sinh dự thi ở điểm thi THCS Thống Nhất - TP Huế.

Giám thị đang làm thủ tục cho thí sinh dự thi ở điểm thi THCS Thống Nhất - TP Huế.
Thí sinh nộp thẻ dự thi cho cán bộ coi thi.

Thí sinh nộp thẻ dự thi cho cán bộ coi thi.
Thí sinh nộp thẻ dự thi cho cán bộ coi thi.
Các thí sinh thoải mái và vui vẻ khi nghe giám thị căn dặn những điều cần ghi nhớ trong khi làm bài thi ngày mai. (Ảnh: Đại Dương).
 
Sáng nay 8/7, hơn 3.500 thí sinh tại Thanh Hóa đã đến làm thủ tục dự thi đại học đợt 2, năm 2013.

Đợt 2, kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2013, tại trường Đại học Hồng Đức có 4734 hồ sơ đăng ký dự thi. Trong buổi sáng nay 8/7, có 3.513 thí sinh đến làm thủ tục và học quy chế thi tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, đạt tỷ lệ 74,2%.

Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại trường Đại học Hồng Đức. (Ảnh: Duy Tuyên)
Các thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại trường Đại học Hồng Đức. (Ảnh: Duy Tuyên).

Đợt 2 của kỳ thi năm nay, trường ĐH Hồng Đức bố trí tại 7 điểm thi như: cơ sở 1, cơ sở 2 của trường ĐH Hồng Đức, THPT Lý Thường Kiệt, THPT chuyên Lam Sơn.

Trước đó, trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 tại trường ĐH Hồng Đức có 2.322 thí sinh đến dự thi trên tổng số 3.036 hồ sơ đăng ký dự thi đạt tỷ lệ 76,48%.


Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong buổi làm thủ tục dự thi sáng 8/7, thời tiết tại Thanh Hóa không mưa, trời nắng nhẹ. Kết thúc buổi sáng làm thủ tục dự thi theo báo cáo của Hội đồng coi thi, trường ĐH Hồng Đức không có trường hợp nào sai sót về hồ sơ dự thi.

Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) ĐH Đà Nẵng cho biết sáng nay, có 18.431 thí sinh đăng ký dự thi các khối B, C, D, M vào ĐH Đà Nẵng đã đến các điểm trường làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 84,24% so với tổng số 21.878 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2.
 
Thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay 8/7. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh dự thi vào ĐH Đà Nẵng trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay 8/7. (Ảnh: Khánh Hiền).
 
Cụ thể, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi khối B là 3.057 TS, đạt tỷ lệ 82,62% so với tổng số TS đăng ký dự thi (3.700 TS); khối C: 1.677 TS, tỷ lệ 79,52%; khối D: 11.546 TS, tỷ lệ 85,14% và khối M: 2.152 TS, tỷ lệ 85,77%.

Trong buổi làm thủ tục thi sáng nay tại các điểm trường thi của ĐH Đà Nẵng, các thí sinh đã được cán bộ coi thi phổ biến cặn kẽ quy chế thi, cũng như lịch thi, thời gian làm bài thi các môn; cũng như hướng dẫn thí sinh điều chỉnh những sai sót.

Thí sinh kiểm tra lại giấy tờ dự thi theo hướng dẫn của cán bộ coi thi. (Ảnh: Khánh Hiền)
Thí sinh kiểm tra lại giấy tờ dự thi theo hướng dẫn của cán bộ coi thi. (Ảnh: Khánh Hiền).
 
Thường trực Ban coi thi ĐH Đà Nẵng cho biết: Sau buổi làm thủ tục thi sáng nay, có 2 thí sinh đến điều chỉnh sai sót, nhầm lẫn trong thông tin đăng ký dự thi; trong đó 1 trường hợp sai khối thi, mà 1 trường hợp nhầm mã ngành. Ban coi thi ĐH Đà Nẵng đã xử lý, điều chỉnh thông tin ĐKDT ngay cho thí sinh.

Tại Thái Nguyên, ngay từ sáng sớm, các phụ huynh và thí sinh đã có mặt tại các địa điểm thi. Do nhiều phụ huynh thí sinh lo sợ tình hình Thái Nguyên có mưa giống trong những ngày làm thủ tục đợt 1 sẽ gây khó khăn cho việc đến các điểm thi.

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2013 tại ĐH Thái Nguyên có 31.686 thí sinh thi vào các khối B, C, D, M, T, N, H; có 794 phòng tại 21 điểm thi.

Em Lý Thị Nhung, quê Thái Nguyên thi tại điểm trường THPT Dương Tự Minh, chia sẻ: “Đợt 1 em thi khối A tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, đợt 2 này em thi khối M vào Trường ĐH Sư phạm. Đây là khối thi có môn thi năng khiếu.Em sẽ cố gắng tự tin làm bài thật tốt trong ngày mai”.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng làm thủ tục. (Ảnh: Thanh Luân)
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng làm thủ tục. (Ảnh: Thanh Luân)
 
Giám thị phổ biến quy chế thi. (Ảnh: Thanh Luân)
Giám thị phổ biến quy chế thi. (Ảnh: Thanh Luân).

Còn thí sinh Dương Thị Huế, quê Hà Nội thi tại điểm thi Trường CĐ Thương mại và Du lịch tâm sự: “Đây là năm thứ 2 em thi đại học, năm ngoái điểm em hơi thấp. Năm nay em quyết tâm thi đỗ để trở thành sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học”.

Ghi nhận của PV Dân trí tại Hội đồng thi Trường ĐH Quảng Bình trong buổi làm thủ tục sáng nay, có một số thí sinh gặp phải sai sót về thủ tục đăng ký dự thi như tên lót, ngày tháng năm sinh…, nhưng ngay sau đó đã được Hội đồng tuyển sinh điều chỉnh và hướng dẫn thí sinh bổ sung những thông tin cần thiết.

Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã đến xem các thông tin ở bảng tuyển sinh. (Ảnh: Đặng Tài)
Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã đến xem các thông tin ở bảng tuyển sinh. (Ảnh: Đặng Tài).
 
Được biết, trong đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH ở Trường ĐH Quảng Bình có 589/733 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chiếm tỷ lệ 80,4%; tức có gần 150 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi.
 
Cuối giờ sáng 8/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Ngọc - Trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Quảng Bình cho biết, sáng nay có 1.012 trên tổng số 1.244 thí sinh đến làm thủ tục dự thi đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2013.

Cụ thể, khối M có 359/418 thí sinh đến đăng ký dự thi, chiếm tỷ lệ 85%, các khối B, B1, C và N có 653/826 thí sinh, chiếm 79%.

Theo ông Ngọc, sở dĩ sáng nay có nhiều thí sinh chưa đến đăng ký dự thi là do hầu hết các thí sinh là con em trong tỉnh nên nhiều thí sinh sáng sớm ngày mai mới đến làm thủ tục và dự thi.

Trao đổi với PV Dân trí về công tác phục vụ các thí sinh dự thi tại Trường ĐH Quảng Bình, thầy Trần Đức Sỹ, Bí thư Đoàn trường cho biết, những ngày qua đội quân tình nguyện của trường đã đưa đón miễn phí gần 1.000 thí sinh ở bến xe, ga tàu về chỗ trọ, nhà người quen.

Thầy Sỹ cho biết thêm, trong kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 này sẽ có gần 160 phòng trọ miễn phí, giá rẻ phục vụ thí sinh.

Sáng nay, hơn 27.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 2 năm 2013 đã đến các điểm thi tại cụm thi Quy Nhơn làm thủ tục dự thi. Dù chưa phải là ngày thi nhưng sĩ tử cũng như phụ huynh tỏ ra khá lo lắng và hồi hộp.

Ghi nhận của PV Dân trí, từ hơn 5h sáng, các bậc phụ huynh đưa con em mình đi ăn sáng trước khi đến trường thi.
 
Tình nguyện viên hướng dẫn sĩ tử đến phòng thi làm thủ tục dự thi
Tình nguyện viên hướng dẫn sĩ tử đến phòng thi làm thủ tục dự thi.

Đợt thi này cụm thi Quy Nhơn có 41 điểm thi với 491 phòng thi, huy động 2.630 cán bộ coi thi và gần 700 tình nguyện viên tham gia tiếp sức mùa thi.

Nhóm PV