Thí sinh 53 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT với đôi tay khiếm khuyết

Đặng Dương

(Dân trí) - Tuổi cao, lại khiếm khuyết cả 2 tay, anh Nguyễn Quang Giáp là một trong những thí sinh đặc biệt nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại Đắk Nông.

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Quang Giáp (SN 1970) khi anh đang trên đường đến điểm thi THPT Phạm Văn Đồng (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) để làm thủ tục dự thi.

Trước "giờ G", nam thí sinh vẫn miệt mài ôn luyện, rà soát lại các mốc lịch sử quan trọng để vững vàng tâm lý để sẵn sàng "vượt vũ môn"

Trong hơn 6.800 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay của tỉnh Đắk Nông, anh Giáp là thí sinh lớn tuổi nhất, dự thi khi đã chuẩn bị bước sang tuổi 53.

Thí sinh 53 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT với đôi tay khiếm khuyết - 1

Thí sinh Nguyễn Quang Giáp dự thi tốt nghiệp khi chuẩn bị bước sang tuổi 53.

Anh Giáp chia sẻ, hiện anh đang là nhân viên của Đội quản lý học viên số 1, Trường Giáo dục và Giải quyết việc làm số 1 (xã Đắk R'tih, huyện Tuy Đức).

Sau hơn 20 năm công tác tại đơn vị, do yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ người lao động, anh Giáp đã được cơ quan tạo điều kiện, tham gia lớp bồi dưỡng văn hóa tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật phương Nam.

Anh Giáp kể anh học 2 năm tại trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật phương Nam, hầu như không bỏ buổi học nào. Ngoài học ở trường, anh còn học thêm tại nhà thầy cô giáo để bổ sung những kiến thức thiết hụt trong nhiều năm qua, đồng thời theo kịp những học viên trẻ.

"Năm nay dự thi, tôi có một chút lo lắng vì bản thân gặp vấn đề về sức khỏe, khi cả hai tay không thể cử động linh hoạt được, nhưng tôi đã cố gắng đi học được thì phải quyết tâm đi thi", anh Giáp nói rồi đưa ra đôi tay bị co rút, run lẩy bẩy.

Thí sinh 53 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT với đôi tay khiếm khuyết - 2

Do căn bệnh hơn 10 năm trước, đôi tay của anh Giáp không thể duỗi thẳng được.

Theo anh Giáp, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, anh từ Hà Tĩnh vào Đắk Nông lập nghiệp. Đến năm 2001, anh được Trường Giáo dục và Giải quyết việc làm số 1 (thuộc UBND TP Hồ Chí Minh) tuyển dụng vào làm nhân viên và công tác từ đó tới nay.

"Ngày trước, do hoàn cảnh khó khăn nên tôi học hết lớp 9 rồi đi làm. Sau này thấu hiểu những thiệt thòi, hạn chế do không được học hành đến nơi, đến chốn nên tôi luôn động viên các con học tập tốt. Đến nay, cháu đầu đã là sinh viên năm 2 đại học, ngành Công nghệ thông tin tại TP HCM, còn cháu thứ 2 năm nay lên lớp 6", anh Giáp tự hào chia sẻ.

Thí sinh 53 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT với đôi tay khiếm khuyết - 3

Nam thí sinh chuẩn bị hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT 2022.

Thí sinh 53 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT với đôi tay khiếm khuyết - 4

Anh Giáp đi học và đi thi đều nhận được sự động viên của vợ và các con.

Đi học khi tuổi đã lớn, anh Giáp chia sẻ rằng trước là anh muốn làm gương cho con cháu, sau là hoàn thiện hồ sơ để phục vụ công việc. Chính vì vậy, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng chưa bao giờ anh Giáp có ý định bỏ cuộc, quyết tâm tốt nghiệp THPT.

"Tuổi cao nên khả năng tiếp thu rõ ràng là chậm hơn những học viên trẻ, nhưng tôi quyết tâm khắc phục, chịu khó học hỏi, trao đổi với thầy cô giáo trên trường. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của tôi là cả hai bàn tay đều không thể cử động linh hoạt, cầm bút rất khó, mất cả tiếng đồng hồ mới viết được một trang giấy. Tôi chỉ lo lúc vào thi mà tâm lý không bình tĩnh thì không thể cầm được bút", anh Giáp cho biết thêm.

Thí sinh 53 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT với đôi tay khiếm khuyết - 5

Khó khăn lớn nhất của anh Giáp là cả hai bàn tay đều không thể cử động linh hoạt.

Lựa chọn 4 môn thi tốt nghiệp là Toán, Ngữ văn, Địa lý và Lịch sử, anh Giáp hy vọng những kiến thức được học trên trường cùng với vốn sống được tích lũy hơn 50 năm qua sẽ giúp anh hoàn thành bài thi.

Đặc biệt, được sự ủng hộ, động viên của vợ, con và Trường Giáo dục và Giải quyết việc làm số 1, anh Giáp đặt mục tiêu sẽ tốt nghiệp THPT năm 2022.

Thí sinh 53 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT với đôi tay khiếm khuyết - 6

Nguyễn Quang Nguyên (bên phải) tranh thủ thời gian nghỉ hè để hỗ trợ ba trong việc ôn luyện kiến thức.

Chứng kiến những nỗ lực, quyết tâm của ba, Nguyễn Quang Nguyên (con trai anh Giáp) tranh thủ thời gian nghỉ hè để hỗ trợ bố trong việc ôn luyện kiến thức. Với kinh nghiệm thi tốt nghiệp THPT năm trước, Nguyên sẵn sàng giải đáp, hướng dẫn ba những "bí kíp" hoàn thành tốt bài thi, đặc biệt là bài thi Ngữ văn và toán.

"Cháu rất vui và hãnh diện khi ba vượt qua những khó khăn, rào cản để đi thi THPT. Thế mạnh của cháu là toán nên cháu đã hướng dẫn ba giải một số dạng bài cơ bản, hy vọng ba sẽ vận dụng tốt để hoàn thành tốt bài thi", Quang Nguyên cho hay.