Thi online, trực tuyến cũng rất "căng" sinh viên khó quay cóp, mở tài liệu

Lê Phương

(Dân trí) - Ngồi tại nhà thi kết thúc học phần bằng hình thức thi online, trực tuyến nhưng với nhiều sinh viên cũng không dễ để có thể quay cóp, mở tài liệu bởi luôn được giám sát bởi máy ghi hình, ghi âm.

Thi tại nhà nhưng có camera giám sát

Các trường đại học đều dạy online nên sinh viên thi kết thúc học phần, học kỳ cũng bằng hình thức trực tuyến và nhiều thí sinh đã chia sẻ cũng chịu "áp lực"  không thua gì thi tại lớp.

Thi online, trực tuyến cũng rất căng sinh viên khó quay cóp, mở tài liệu - 1

Nhiều trường ĐH quy định sinh viên thi online máy phải có camera và micro (ảnh internet).

Mới đây Ngô Minh Quân, sinh viên trường ĐH Luật TPHCM đã khiến cộng đồng mạng xã hội chú ý bởi treo tấm biển thông báo lịch thi online của mình trước cửa nhà. 

Đặt thông báo này của sinh viên là do quy định của nhà trường khi thi online phải bật camera, để micro trong suốt quá trình thi để giám thị theo dõi. Ở nhà không có phòng riêng để học nên chàng trai này lo các tạp âm khác từ bên ngoài vọng vào làm ảnh hưởng phòng thi nên quyết định làm biển thông báo lịch thi để hàng xóm thông cảm hỗ trợ mình.

Còn Nguyễn Ngọc Minh (tên nhân vật thay đổi), sinh viên năm 2 trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết vừa hoàn thành thi kết thúc học phần các môn học bằng hình thức trắc nghiệm thông qua ứng dụng Quilgo. Dù cách thi này có phần thoải mái hơn bởi không lo sự giám sát của giám thị nhưng yêu cầu sinh viên phải nghiêm túc thi cử, không dễ để sinh viên học "lơ mơ" có thể gian lận.

"Khi mở ứng dụng này làm bài thì sẽ có một khung ghi hình lại quá trình làm bài, bên cạnh đó kèm đồng hồ đếm thời gian phải nộp bài. Một số môn thi sẽ cho mở tài liệu giấy nhưng nhiều môn sẽ không bởi ứng dụng ghi hình sẽ thống kê số lần người thi nhìn ra ngoài, khó có thể gian lận được", Ngọc Minh kể.

Theo quy định của trường ĐH Tôn Đức Thắng đối với trường hợp thi trên phần mềm Quilgo, sinh viên phải thao tác đúng chọn vào mục cho phép chia sẻ màn hình trên máy tính và khuôn mặt, nếu thiếu những yếu tố này thì bài thi sẽ không được công nhận. Ngoài ra, sinh viên tuyệt đối không được đeo tai nghe trong suốt quá trình thi nếu vi phạm bài thi sẽ bị điểm 0.

Tương tự, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM cũng quy định sinh viên dự thi tự luận, trắc nghiệm trực tuyến phải kết nối mạng kèm theo có camera, micro đảm bảo giữ được hình ảnh và âm thanh của người thi suốt quá trình thi. Trong quá trình làm bài, phải luôn đảm bảo camera đang mở và bao quát được toàn bộ hình ảnh sinh viên đang ngồi làm bài và loa máy tính cũng phải bật suốt quá trình thi đó.

Còn tại trường ĐH Sài Gòn, các sinh viên cũng cho biết khi thi giảng viên cung cấp đề thi cho sinh viên qua SGU Moodle và nộp bài cũng qua hệ thống này. Quá trình thi đều được ghi hình, ghi âm đầy đủ.

Trường đại học trấn an sinh viên khi thi online

Đại diện trường ĐH Sài Gòn cho biết trong thông tư 2077 của Bộ GD&ĐT có hướng dẫn cách học và kiểm tra trực tuyến sao cho an toàn, công bằng không yêu cầu ghi hình, ghi âm nhưng trường vẫn thực hiện điều này đối với tất cả các hình thức thi để sau này có cơ sở để hậu kiểm.

Thi online, trực tuyến cũng rất căng sinh viên khó quay cóp, mở tài liệu - 2

Sinh viên một trường ĐH thi trực tuyến (ảnh minh họa: ĐH Công nghệ GTVT).

"Ở trường các cách thức thi kết thúc học phần gồm làm bài tập lớn, báo cáo tiểu luận đều kèm theo hình thức vấn đáp. Quá trình thi đều được ghi âm, ghi hình lại để giám sát giảng viên có làm đúng quy định hay không cũng như hạn chế tình trạng sinh viên viết bài của bạn. Nhà trường áp dụng như thế vì muốn nâng cao chất lượng giảng dạy dù là hình thức trực tuyến", vị đại diện trường ĐH Sài Gòn chia sẻ.

Phía trường ĐH Luật TPHCM cho biết sau nhiều lần thảo luận và tiến hành khảo sát nhà trường đã quyết định tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 bằng hình thức trực tuyến. Lần đầu tiên tổ chức thi hình thức này nhưng nhà trường vẫn khẳng định thực hiện kỳ thi chất lượng, đảm bảo an toàn và nghiêm túc. Thấu hiểu được sự lo lắng của sinh viên khi tiếp cận hình thức thi mới, trường tổ chức 4 buổi livestream tư vấn, hướng dẫn và giải đáp từng thắc mắc của sinh viên.

ThS. Lê Văn Hiển, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Đào tạo trường ĐH Luật TPHCM đã trấn an sinh viên rằng trong quá trình thi nên bình tĩnh để đạt kết quả tốt, nếu quá lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, không thể sáng suốt làm bài. Bên cạnh đó ông lưu ý sinh viên phải tuyệt đối tuân thủ các quy định trong lúc làm bài, tuyệt đối không có các hành vi gian lận trong thi cử, nếu vi phạm tùy thuộc mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy chế.

Còn theo PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh, phụ trách Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, do tình hình dịch bệnh nên trường tiếp tục tổ chức thi trực tuyến. Nhà trường cũng đã tổ chức nhiều buổi tập huấn cho giảng viên và hướng dẫn cho sinh viên kỹ để thi tốt.

Nhiều sinh viên cho biết ban đầu có phần căng thẳng khi thi trực tuyến do còn mới lạ nhưng càng về sau thì quen dần và thích thi hình thức này hơn.

Dương Ngọc Ánh, sinh viên năm 2 trường ĐH Giao Thông vận tải TPHCM chia sẻ "Em về quê vào đầu tháng 6 vì lúc đó trường chuyển sang học trực tuyến do dịch. Ở nhà học dù không vui như học ở trường nhưng được cái khi thi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn". Nữ sinh này cho biết cảm thấy thi online dễ nên học kỳ online này đăng ký khá nhiều môn học.