Thi lớp 10 Hà Nội: Hai thí sinh bị đình chỉ thi môn ngữ văn vì mang "phao"

HH

(Dân trí) - Sáng 10/6, hai thí sinh bị đình chỉ thi môn ngữ văn theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phát đi thông báo về các nội dung của buổi thi môn ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập sáng nay.

Theo đó, có hai thí sinh vi phạm Quy chế thi và bị đình chỉ bài thi. Một thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và một thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Sở không cho biết hai thí sinh này thi ở điểm thi nào. 

Cũng trong sáng nay, có 594 thí sinh vắng mặt. Tổng số thí sinh dự thi là 115.059/115.651, đạt tỷ lệ 99,5%.

Tổng số điểm thi trên toàn thành phố là 201 với 4.477 phòng thi (không chuyên) và 402 phòng thi dự phòng.

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.364 /15.369 (chiếm tỷ lệ 99,97%). Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế, đảm bảo đúng Quy chế thi.

Thi lớp 10 Hà Nội: Hai thí sinh bị đình chỉ thi môn ngữ văn vì mang phao - 1

Thí sinh bước vào môn thi thứ hai là môn ngoại ngữ chiều 10/6 tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Ảnh: Minh Quân)

Đề thi môn ngữ văn sáng nay được đánh giá nhẹ nhàng, vừa sức. Phần I của đề văn là trích đoạn trong tác phẩm "Những ngôi sao xa xôi" của nhà văn Lê Minh Khuê với các câu đọc hiểu và yêu cầu viết đoạn văn nghị luận văn học về tình đồng đội của các nhân vật chính. 

Phần II là một trích đoạn bức thư bố gửi cho con với các câu đọc hiểu và yêu cầu viết đoạn văn nghị luận xã hội về ý nghĩa của việc kiểm soát cảm xúc bản thân. 

Chiều nay các thí sinh bước vào môn thi thứ hai là môn ngoại ngữ. Thời gian bắt đầu làm bài là 14h. 

Ngày mai, 11/6, thí sinh thi môn cuối cùng là môn toán, điểm nhân hệ số 2.