Thi Đánh giá năng lực: Thí sinh làm được 700 - 800 điểm vì đề tương đối mở

Hải Đăng

(Dân trí) - Gần 4.000 thí sinh Nam Trung Bộ - Tây nguyên đã kết thúc buổi thi Đánh giá năng lực tại cụm thi trường ĐH Nha Trang, ra về trong thời tiết nắng nóng.

Thi Đánh giá năng lực: Thí sinh làm được 700 - 800 điểm vì đề tương đối mở - 1

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực tại trường ĐH Nha Trang ra về sau khi hoàn thành bài thi, trưa 28/3

Thí sinh Nguyễn Tấn Lộc, học sinh lớp 12 trường THPT Hoàng Văn Thụ, TP Nha Trang, cho biết mình làm được 700-800 điểm trong khung điểm tối đa của đề thi là 1.200 điểm.

"Nhìn chung đề tương đối mở nhưng phù hợp với thí sinh, kết hợp kiến thức trong sách giáo khoa và kiến thức thực tế bên ngoài. Năm nay em sẽ đăng ký xét tuyển vào ngành Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Bách khoa TP HCM", thí sinh Nguyễn Tấn Lộc cho biết.

Trong khi đó thí sinh Thành An, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang) cho biết: "Đề tương đối là ổn, có tính chất phân hóa, số câu hỏi ngoài chương trình sách giáo khoa khoảng 30-40%. Em làm được khoảng 70% của đề thi. Năm nay em dự định xét tuyển vào Học viện Hàng không tại TP HCM", thí sinh Thành An nói.

Thi Đánh giá năng lực: Thí sinh làm được 700 - 800 điểm vì đề tương đối mở - 2
Thi Đánh giá năng lực: Thí sinh làm được 700 - 800 điểm vì đề tương đối mở - 3

Theo báo cáo, tỷ lệ thí sinh dự thi Đánh giá năng lực tại cụm thi Nha Trang đạt hơn 98%

TS Tô Văn Phương, trưởng Phòng Đào tạo trường Đại học Nha Trang cho biết, do chưa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia nên kỳ thi ĐGNL tại cụm thi Nha Trang có đông thí sinh đi thi với tỷ lệ 98,3%, chỉ vắng 1,7%. "Thời điểm này địa phương không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và chưa thi tốt nghiệp THPT quốc gia nên thí sinh dự thi ĐGNL không bị áp lực gì đáng kể", TS Tô Văn Phương nhận xét.

Trước đó sáng 28/3, Đại học Quốc Gia TP HCM phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức kỳ thi Đánh năng lực cho thí sinh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Kỳ thi năm nay có gần 4.000 thí sinh đăng ký dự thi tại Cụm thi Nha Trang.

Tại Cụm thi Nha Trang lần này có 6 điểm thi, trong đó có 4 điểm tại ĐH Nha Trang, 2 điểm tại trường THPT Hoàng Văn Thụ (TP Nha Trang) và THPT Nguyễn Văn Trỗi (TP Nha Trang). Đại học Quốc Gia TP HCM cử ra 2 tổ công tác phục vụ kỳ thi, trong đó Tổ kiểm tra giám sát có 15 cán bộ và Tổ thanh tra độc lập có 6 cán bộ, giảng viên.

Thi Đánh giá năng lực: Thí sinh làm được 700 - 800 điểm vì đề tương đối mở - 4

Thí sinh Nam Trung Bộ - Tây nguyên đã kết thúc buổi thi Đánh giá năng lực tại cụm thi ĐH Nha Trang, ra về trong thời tiết nắng nóng

Để chuẩn bị cho kỳ thi, trường ĐH Nha Trang đã huy động gần 400 cán bộ coi thi, giám sát, phục vụ và bảo vệ kỳ thi. "Công tác phòng chống dịch được quan tâm thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cụ thể tất cả thí sinh, cán bộ coi thi phải khai báo y tế trực tuyến trước khi đến điểm thi", TS Tô Văn Phương, trưởng phòng Đào tạo - ĐH Nha Trang cho biết.

Thí sinh dự thi tại cụm thi Nha Trang đa phần đến từ Khánh Hòa, Phú Yên và một số tỉnh Tây Nguyên.

Được biết, điểm thi ĐGNL được gần 70 trường ĐH, CĐ sử dụng làm phương thức xét tuyển.