Thi chính khối A1, bất ngờ đỗ thủ khoa khối D

(Dân trí) - Mặc dù dồn sức cho khối A1, nhưng em Nguyễn Thị Thanh Nhi (học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế) lại bất ngờ đỗ thủ khoa khối D của ĐH Huế.

Là học sinh lớp 12 chuyên Anh 1 Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, em Nhi có học lực rất tốt, em đạt học sinh giỏi 12 năm liền và từng giành 2 giải Ba Học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh.

Kỳ thi đại học năm nay, Thanh Nhi chọn thi vào ngành Kinh tế đối ngoại khối A1 của Trường ĐH Ngoại thương TP Hồ Chí Minh và ngành Ngôn ngữ Anh khối D1 của Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế.

Nguyễn Thị Thanh Nhi - 
Nguyễn Thị Thanh Nhi - cô thủ khoa khối D của Đại học Huế.

Thanh Nhi và gia đình đã rất bất ngờ khi khối D1 em không dồn nhiều tâm huyết lại nhận được kết quả trên cả mong đợi. Tổng điểm mà Thanh Nhi đạt được là 25 điểm (Toán 8,5, Anh 9,25 và Văn 7) - điểm số đứng đầu khối D toàn ĐH Huế.

Nói về kinh nghiệm ôn thi của mình, Nhi thành thực cho biết: “Em thi khối A1 chính nên em làm nhiều bài tập Lí và Toán, còn Anh văn là môn chuyên nên cũng đỡ lo. Để đạt kết quả cao thì các bạn nên tìm kiếm nhiều bài tập để làm, đặc biệt là môn Lí. Nếu chỉ bám SGK thì chưa đủ. Còn môn Văn thì em không thi chính nên không có kinh nghiệm”

Bên cạnh việc tự học, Nhi cũng thường cùng các bạn học nhóm, cô thủ khoa cho biết tự học giúp mình chủ động nắm lấy kiến thức và học nhóm để bổ sung thiếu sót. “Lớp em là một tập thể đoàn kết, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm học tập, thành lập các nhóm học để cùng nhau tiến bộ” - Nhi tâm sự.

Thanh Nhi (
Thanh Nhi (thứ 4 từ trái sang, hàng dưới) cùng tập thể lớp 12 chuyên Anh 1, Trường chuyên Quốc Học Huế.

Nhi còn cho hay: Gia đình, thầy cô và bạn bè đã đóng vai trò rất quan trọng với thành công của em. Nhờ sự thương yêu của ba mẹ, sự dạy dỗ của thầy cô và sự thân thiết của bạn bè đã giúp em có được thành quả ngày hôm nay.

Bác Nguyễn Xuân Trung, ba của em Nhi cho biết: “Con bé rất ngoan, biết giúp đỡ gia đình và chăm chỉ học hành. Nghe tin cháu nó đậu thủ khoa, gia đình tôi rất bất ngờ và hạnh phúc”

Tự học và học nhóm là 2 hình thức học tập được cô bé thường xuyên áp dụng

Tự học và học nhóm là 2 hình thức học tập được cô bé thường xuyên áp dụng

Động lực học tập của Nhi không hề cao xa, cô bé chỉ muốn đậu đại học để làm ba mẹ vui lòng và trở thành người có ích cho xã hội. Ước mơ của Nhi là trở thành một doanh nhân thành đạt, vậy nên nhiều khả năng em sẽ học ĐH Ngoại thương TP Hồ Chí Minh thay vì học ở Huế.

Ngoài việc học, Nhi cũng có nhiều sở thích như bao cô cậu tuổi học trò khác. Em là thành viên CLB âm nhạc của Trường Quốc học. Những lúc rãnh rỗi cô bé thường nghe nhạc, xem phim, đọc truyện và lấy đàn ghi-ta ra dạo những bài nhạc và hát ca.

Anh Việt - Đại Dương