Thêm 401 sinh viên chương trình chất lượng cao, tiên tiến ra trường

(Dân trí) - Ngày 28/8, trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 401 tân cử nhân chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao khóa 53.

 

C:\Users\User\Desktop\tot nghiep.JPG

Chương trình Tiên tiến và Chương trình Chất lượng cao là chủ trương lớn của Bộ GD&ĐT thực hiện triển khai ở một số trường.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân đã được triển khai và thực hiện thành công đóp góp quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong tổng số 401 tân cử nhân, có 164 cử nhân Chương trình Tiên tiến và 237 cử nhân Chương trình Chất lượng cao của các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp.

Về chương trình tiên tiến, với số lượng tuyển sinh ban đầu là 172 sinh viên, trong đó 6 sinh viên đi du học tại Anh, Mỹ, Nhật, Úc… Kết thúc khóa học 164 sinh viên hoàn thành chương trình học tập và được công nhận tốt nghiệp, hơn 70% đạt loại giỏi. Hơn 20 sinh viên trong số này sẽ tiếp tục được chuyển tiếp sinh thạc sĩ tại Anh, Úc, Mỹ.

Thủ khoa của Chương trình Tiên tiến là sinh viên Giang Thị Minh Thảo với điểm trung bình chung học tập 8.97, đạt học bổng tất cả các kỳ; IETL 7.5 và đạt nhiều thành tích trong các hoạt động học tập, nghiên cứu của thanh niên, sinh viên.

C:\Users\User\Desktop\GS Dat.JPG

GS.TS Trần Thọ Đạt - Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trao tặng giấy khen cho tân cử nhân có thành tích xuất sắc

Về Chương trình Chất lượng cao, trường tuyển 259 sinh viên ở 5 chuyên ngành, kết thúc khóa học có 36% sinh viên đạt loại giỏi, 62% sinh viên đạt loại khá. 

Thủ khoa là sinh viên Nguyễn Thị Anh với điểm trung bình chung 8.8; học bổng tất cả các kỳ và đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, học tập cấp Bộ và cấp trường.

Không chỉ có thành tích cao trong học tập, sinh viên chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao đã đạt nhiều thành tích học tập và nghiên cứu khoa học xuất sắc; có nhiều công trình, đề tài thiết thực liên quan đến thực tế, đến ngành học.

Trong tổng số hơn 40 công trình dự thi có 1 công trình đạt giải Nhì cấp Bộ, 1 công trình đạt giải Ba cấp Bộ và nhiều công trình đạt giải cao cấp trường.

Tại buổi lễ 51 tân cử nhân đã được Hiệu trưởng nhà trường trao tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện.

Hồng Hạnh