Cần Thơ

Thầy và trò ở Cần Thơ phấn khởi trở lại trường học sau dịch bệnh

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch bệnh, từ ngày 7/2 học sinh ở Cần Thơ đã có thể trở lại trường học để học trực tiếp.

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, từ ngày 7/2 trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trở lại trường để học
trực tiếp. Cụ thể, trẻ mầm non sẽ học trực tiếp 1 buổi/ngày, khối tiểu học sẽ học trực tiếp tại trường một buổi, buổi còn lại sẽ học tại nhà theo hướng dẫn. Riêng các cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp tại trường 1 buổi/ngày kết hợp học trực tuyến. 

Thầy và trò ở Cần Thơ phấn khởi trở lại trường học sau dịch bệnh - 1

Sau chuỗi ngày học trực tuyến, trong ngày 7/2 khoảng 130.000 học sinh ở Cần Thơ đã có thể trở lại trường học trực tuyến (Ảnh: Bảo Kỳ).

Học sinh Cần Thơ phấn khởi trở lại trường sau dịch (Clip: Bảo Kỳ).

Tại trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), không khí trở lại học của tập thể học sinh, giáo viên rất hân hoan, phấn khởi, đón chào ngày đầu tiên đến trường sau những chuỗi ngày học trực tuyến vì dịch bệnh. 

Thầy và trò ở Cần Thơ phấn khởi trở lại trường học sau dịch bệnh - 2

Học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều) được đo thân nhiệt, khử khuẩn trước khi vào lớp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ghi nhận của PV, buổi sáng đầu tiên học sinh sẽ được sinh hoạt dưới cờ trong thời gian nhanh khoảng 20 phút, sau đó các em sẽ được trở về lớp học bắt đầu tiết học theo thời khóa biểu. 

Thầy và trò ở Cần Thơ phấn khởi trở lại trường học sau dịch bệnh - 3

Học sinh trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều) chào cờ trong buổi học trực tiếp đầu năm 2022 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thầy và trò ở Cần Thơ phấn khởi trở lại trường học sau dịch bệnh - 4

Thầy cô phấn khởi đến trường giảng dạy (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Trần Thị Lụa - Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm cho biết, năm học 2021-2022 trường có 1.645 học sinh, trong đó có 1.584 em đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19, tỷ lệ đạt 96%. 

"Theo chỉ đạo của Sở, nhà trường chỉ tổ chức cho các em học trực tiếp buổi sáng còn lịch học buổi chiều các em vẫn sẽ học trực tuyến ở nhà. Nhà trường đã sắp xếp 3 phòng học dự trù mỗi khối một phòng cho trường hợp học sinh nhiễm bệnh", bà Lụa cho hay. 

Thầy và trò ở Cần Thơ phấn khởi trở lại trường học sau dịch bệnh - 5

Em Nguyễn Ngọc Trúc Phương lớp 11, trường THPT Châu Văn Liêm phấn khởi trong ngày học trực tiếp đầu tiên (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo đại diện nhà trường, ngay khi nhận được thông báo cho học sinh học trực tiếp, thầy cô trường Châu Văn Liêm rất vui mừng nhanh chóng tổng vệ sinh phòng ốc, cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường. 

Thầy và trò ở Cần Thơ phấn khởi trở lại trường học sau dịch bệnh - 6

Sau nghi thức chào cờ, các khối lớp sẽ tổ chức giảng dạy theo thời khóa biểu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Em Nguyễn Minh Trực (lớp 12D1) phấn khích nói: "Sau thời gian dài không được gặp thầy cô, bạn bè nên khi nghe tin được học trực tiếp em rất hào hứng, cả tối qua em không ngủ được tâm trạng nôn nao chờ đến sáng mai đến trường". 

Cùng nỗi niềm với Trực, cô nữ sinh Phan Bảo Trân (lớp 12A1) mừng rỡ bày tỏ: "Được học trực tiếp là niềm mong mỏi của rất nhiều học sinh vì dễ tiếp thu bài vở hơn so với học trực tuyến. Dù dịch bệnh đã tạm lắng nhưng bản thân em cũng không thể lơ là, chủ quan vẫn cố gắng tuân thủ 5K". 

Ông Nguyễn Phúc Tăng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ cho biết, để đảm bảo việc học đi đôi với an toàn phòng dịch các cơ sở giáo dục cần chia ca học của các khối lớp phù hợp; bố trí lệch giờ vào học và tan học của các khối lớp nhằm đảm bảo không tập trung quá đông học sinh và phụ huynh cùng một thời điểm; quy định cụ thể hướng vào, ra của từng khối lớp.

"Thời gian học sinh vừa trở lại trường, nhà trường chỉ đạo giáo viên quan tâm, tìm hiểu, tư vấn, hỗ trợ tâm lý và hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi tổ chức ôn tập, bổ sung kiến thức phù hợp với từng đối tượng. Tổ chức cho học sinh kiểm tra định kì theo quy định; tập trung dạy học các môn học/hoạt động giáo dục theo các nội dung cơ bản, cốt lõi trong chương trình; không tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung đông học sinh", Phó Giám đốc Sở thông tin thêm.