Quảng Trị:

Thay khẩn 178 giám thị, 58 cán bộ phục vụ thi do liên quan bệnh nhân Covid

Đăng Đức Nguyễn Nhất

(Dân trí) - Ngày 9/8, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT và BCĐ thi cấp tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Cùng với cả nước, gần 8.000 thí sinh Quảng Trị được bố trí ở 24 điểm thi với tổng số 346 phòng thi.

Năm nay, Quảng Trị là 1 trong số 20 địa phương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trong 2 đợt.

Thay khẩn 178 giám thị, 58 cán bộ phục vụ thi do liên quan bệnh nhân Covid - 1

Ban chỉ đạo thi kiểm tra tại các điểm thi.

Để đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng, chống dịch, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã phối hợp với Sở Y tế triển khai phun thuốc khử khuẩn 100% các địa điểm thi, phòng thi, tăng cường các cán bộ y tế để đảm bảo kiểm tra sức khỏe cho các thí sinh trước khi vào phòng thi. 

Sở GD&ĐT đã huy động 1.100 cán bộ giáo viên và 400 cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng công an, y tế để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi.

Trong tổng số gần 8.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị, năm nay có 293 thí sinh đi về từ vùng có dịch, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Sở Y tế triển khai xét nghiệm xác nhận kết quả âm tính đối với các trường hợp này. Vì vậy các thí sinh vẫn tham gia thi đợt 1. 

Riêng đối với 55 thí sinh thuộc diện F2 hoặc nằm trong các khu vực phong tỏa theo Quyết định của UBND tỉnh do liên quan đến 2 trường hợp nhiễm Covid-19 sẽ tham gia thi đợt 2 theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

Thay khẩn 178 giám thị, 58 cán bộ phục vụ thi do liên quan bệnh nhân Covid - 2

Gần 8.000 thí dinh Quảng Trị dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Sáng 9/8, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng trị xác nhận, tỉnh này vừa phải thay 178 giám thị coi thi và 58 cán bộ phục vụ thi tại các điểm thi vì những người này có liên quan đến 2 ca dương tính với Covid-19 vừa phát hiện trên địa bàn.

Theo bà Hương, 2 ca dương tính được phát hiện trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu 2 ngày nên việc thay thế được thực hiện trước khi buổi thi đầu tiên của kỳ thi hơn 10 giờ đồng hồ. 

Sau khi phát hiện 2 ca dương tính, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã thông báo đến toàn bộ giáo viên được cử đi làm giám thị cũng như các cán bộ phục vụ thi như cán bộ y tế, cán bộ an ninh.

Những người được thay thế này là những người khai báo có tiếp xúc cả trực tiếp và gián tiếp với 2 ca bệnh Covid-19. Trong đó chủ yếu là tiếp xúc gián tiếp.

“Tỉnh chủ trương đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cả kỳ thi nên bất cứ ai khai báo có tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp đều phải thay thế”, bà Hương nói.

Cũng theo bà Hương, trước kỳ thi, Sở này đã chuẩn bị 270 giám thị và cán bộ phục vụ thi dự phòng. Nên khi có diễn biến mới này, những người nằm trong danh sách dự phòng đã được gọi đi thay thế.

Thay khẩn 178 giám thị, 58 cán bộ phục vụ thi do liên quan bệnh nhân Covid - 3

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh cho biết, kỳ thi được chuẩn bị hết sức chặt chẽ, đảm bảo công tác phòng dịch.

Trực tiếp kiểm tra quy trình thực hiện công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT cùng BCĐ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Trị đánh giá cao nỗ lực của các điểm trường trong việc đảm bảo an toàn, nghiêm túc tại kỳ thi. 

“Với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, địa phương đã nâng mức cảnh báo trong công tác phòng dịch, thực hiện các biện pháp tập trung cao độ để kỳ thi diễn ra thành công, đảm bảo an toàn cho thí sinh, phụ huynh và các cán bộ phục vụ kỳ thi...”, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng BCĐ kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh nói.

Trước đó, ngày 7/8, tỉnh Quảng Trị xác nhận có 2 ca dương tính với Covid-19. Một ca công tác tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh. Một ca khác ở TP Đông Hà và là bạn của ca nói trên. Lịch sử tiếp xúc của hai ca bệnh này rất phức tạp trước khi được đưa đi cách ly.