Thầy giáo “thắp lửa” đam mê NCKH cho học sinh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba

(Dân trí) - Thầy Nguyễn Ngọc Hải - giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) cho biết vừa nhận được quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2013 đến năm 2018.

Thầy Nguyễn Ngọc Hải (SN 1973) quê ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học của trường Đại học Cần Thơ, thầy Hải về công tác tại một trường THPT ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang). Sau đó, thầy chuyển về công tác tại trường THPT An Lạc Thôn cho đến nay.

Là người luôn đau đáu về tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm, thầy Nguyễn Ngọc Hải tìm mọi cách để giúp người dân xử lý, bảo vệ nguồn nước. Đối tượng thầy chú ý chính là các em học sinh tại địa phương. Theo thầy Hải, phải giúp các em hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nước, giúp các em biết bảo vệ nguồn nước sạch và các em sẽ là những người tuyên truyền và là người trực tiếp thực hiện công việc này.

Thầy giáo “thắp lửa” đam mê NCKH cho học sinh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Ngọc Hải trong một lần nhận Bằng khen tại một buổi lễ vinh danh.

Trong nhiều năm qua, thầy Nguyễn Ngọc Hải đã hướng dẫn học sinh tham gia và đạt giải liên tục nhiều năm liền ở cuộc thi quốc gia “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước” do các cơ quan Trung ương tổ chức, mang về cho trường nhiều giải thưởng cao.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Em yêu môi trường”, thầy Hải cũng đã tuyên truyền, giáo dục cho học sinh và người dân có ý thức bảo vệ môi trường thông qua các buổi sinh hoạt theo chuyên đề, hội thi, tọa đàm,...

Đến nay, thầy Nguyễn Ngọc Hải đã hướng dẫn trên 200 học sinh nghiên cứu với hơn 60 đề tài, chủ yếu các đề tài về bảo vệ môi trường.

Với các thành tích đó, thầy Nguyễn Ngọc Hải vinh dự nhận nhiều giải thưởng, bằng khen, giấy khen… của Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương, địa phương.

Cao Xuân Lương