Thầy giáo Đỗ Việt Khoa tự ứng cử đại biểu Quốc hội

(Dân trí) - Đây là lần thứ 2, thầy giáo Đỗ Việt Khoa (giáo viên Trường THPT Thường Tín, Hà Nội) tự ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa 14.

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa được biết đến là một trong những người tích cực chống tiêu cực và gian lận trong lĩnh vực giáo dục, đã tự nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa 14.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 15/3, thầy giáo Đỗ Việt Khoa cho biết, "tôi đắn đo mãi và đến ngày cuối cùng mới nộp hồ sơ. Do ngày cuối nên lượng hồ sơ nộp khá đông. Tôi đến lúc 15h30 phút chiều nhưng đến 17h cùng ngày mới hoàn tất việc nộp. Các cán bộ nhận hồ sơ đều nhận ra tôi ngay và rất vui vẻ tiếp nhận".

Được biết, cách đây 10 năm thầy giáo Đỗ Việt Khoa đã từng ứng cử đại biểu Quốc hội. Thời điểm đó, số phiếu tín nhiệm tại trường nơi thầy khoa dạy là 0%.

Theo thầy Khoa, năm nay, ông nhận được 76% cử tri nơi cư trú ủng hộ.


Ông Đỗ Việt Khoa trên chương trình Người đương thời (ảnh: nguoiduongthoi.com.vn)

Ông Đỗ Việt Khoa trên chương trình Người đương thời (ảnh: nguoiduongthoi.com.vn)

Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, việc ông đứng ra ứng cử xuất phát từ thực trạng giáo dục còn nhiều bất cập và đã trở thành “bệnh” mãn tính. Chẳng hạn “căn bệnh” lạm thu, “bệnh” học thêm, sinh viên ra trường còn lạc hậu do nhiều môn học vẫn còn cũ kĩ… Với vai trò là một công dân, ông muốn lên tiếng về những tồn tại này.

Ông Đỗ Việt Khoa sinh năm 1968, quê quán xã Vân Tảo, huyện Thường Tín Hà Nội. Ông tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội với chuyên ngành Địa lý-Địa chất. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Toán Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội).

Từ năm 1994 đến năm 1999, ông là giáo viên trường THPT Đồng Quan, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Từ năm 1999 đến 2010, ông là giáo viên trường THPT Vân Tảo. Hiện ông là giáo viên trường THPT Thường Tín, Hà Nội.

Năm 2006, khi còn làm giáo viên dạy Toán và Địa lý tại Trường THPT Vân Tảo, huyện Thường Tín, ông đã tố cáo hành vi tiêu cực thi cử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm đó bằng những video tự quay.

Giữa tháng 7/2006, ông Đỗ Việt Khoa được mời lên chương trình “Người Đương Thời” của VTV1 Đài Truyền Hình Việt Nam. Tại đó, ông nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về thành tích dũng cảm chống tiêu cực thi cử.

Năm 2012, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông lại được ông Đỗ Việt Khoa tố cáo tiêu cực bằng những video clip ông phối hợp cùng một số giáo viên tại Bắc Giang.

Sau kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2014, ông tiếp tục công bố hình ảnh lộn xộn tại hội đồng thi trường Nam Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Những sự việc mà ông công bố đã khiến dư luận sửng sốt.

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa tâm sự: “Tôi ứng cử là vì muốn thực hiện quyền công dân, đánh thức tâm lý thụ động của nhiều người chứ không vì mục đích thắng thua hoặc trúng cử hay không. Việc trúng hay không là do cử tri quyết định”.

Mỹ Hà

(Email:myha@dantri.com.vn)