Hà Nội:

Thầy giáo cho trợ giảng giải đề để học sinh chép khi thi khảo sát lớp 12

(Dân trí) - Trong đợt khảo sát online đánh giá chất lượng học sinh lớp 12 của Hà Nội năm 2020, thầy Nguyễn Tiến Đ., giáo viên luyện thi ở Hà Nội cho trợ giảng giải đề Toán để học sinh chép.

Cộng đồng mạng còn truyền tay nhau dòng status được cho là do tài khoản của thầy Đ. đăng trên Facebook cá nhân mang tên thầy.

Theo đó, trên trang cá nhân của thầy Đ. có dòng status: “Lớp 12 hôm nay đi học đúng lịch của mình bình thường nhé. Kỳ thi của Sở đã có thầy lo”.

Được biết, dòng trạng thái này được thầy Đ. đăng trên trang cá nhân trước thời điểm Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức bài khảo sát online. Ngay sau đó, giáo viên này đã xoá dòng trạng thái trên.

Chiều 2/6, trả lời PV Dân trí, thầy Nguyễn Tiến Đ. xác nhận mình có cho trợ giảng giải đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 THPT để học sinh chép.

Thầy giáo cho trợ giảng giải đề để học sinh chép khi thi khảo sát lớp 12 - 1

Dòng trạng thái đăng tải trên trang cá nhân của thầy Đ. trước kì thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 của Hà Nội tối 29/5. 

Khi được hỏi "Thầy giáo làm vậy nghĩa là dạy học sinh gian lận. Đặc biệt, thầy nghĩ gì khi nhiều ý kiến chỉ trích khi cho rằng, thầy đang vi phạm đạo đức nghề nghiệp?", giáo viên này cho hay, thời điểm đó, các em đang học bài mới trên lớp luyện thi.

Thầy Đ. nói: “Vì nghỉ dịch lâu dài nên các em chưa nắm hết kiến thức. Do đó, tôi chỉ nghĩ, học sinh làm bài khảo sát sau cũng được và có trợ giảng hỗ trợ đáp án còn các em tiếp tục học kiến thức mới”.

Cũng theo giáo viên này, thời điểm có đề và học sinh đang làm bài trực tuyến, nhiều giáo viên khác cũng giải đề, đưa đáp án lên mạng.

Riêng thầy có suy nghĩ, cân nhắc rất nhiều khi cho trợ giảng giải đề cho học sinh.

Về kỳ thi khảo sát trực tuyến cho học sinh lớp 12 của TP Hà Nội, giáo viên này cho rằng: “Việc khảo sát kiến thức trực tuyến có nhiều hạn chế. Chẳng hạn, học sinh có thể chuyền kết quả cho nhau.

Giáo viên có thể giải giúp học sinh nên kết quả bài khảo sát khá “ảo”. Vì thế, điểm số không thể đánh giá đúng năng lực”.

Về thông tin: Ngay sau khi kết thúc đợt khảo sát đánh giá chất lượng học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã nắm được thông tin trợ giảng giải đề để học sinh chép. Đơn vị này đã lưu giữ hình ảnh, thông tin được phản ánh, đồng thời có văn bản đề nghị lực lượng Công an vào cuộc, xác minh làm rõ sự việc.

Trao đổi với PV, thầy Đ. cho hay, nếu các cơ quan chức năng xử lý thì đành chấp nhận. Tuy nhiên, giáo viên này cho rằng, không riêng mình mà rất nhiều giáo viên đăng tải kết quả, thậm chí live stream giải đề trực tiếp.

“Rất nhiều người đăng tải kết quả sớm nhưng mọi người chỉ biết mỗi tôi”, thầy Đ. cho hay.

Giáo viên này cho biết thêm, theo lịch, khoảng 22h45 tối 29/5 học sinh phải nộp bài nhưng khoảng 20h20 phút, đã có giáo viên livestream chữa đề, đăng tải trước kết quả

Mỹ Hà