Đắk Lắk:

Thầy cô giáo băng rừng… đứt cả dép mới đến được điểm thi huyện biên giới

Thúy Diễm

(Dân trí) - Được phân công làm nhiệm vụ coi thi tại huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk), nhiều thầy cô giáo không quản ngại khó khăn, vất vả đi hàng trăm km đường rừng để đến điểm thi.

Sau khi di chuyển hơn 130 km bằng xe máy, thầy giáo Lâm (giáo viên trường THPT Krông Bông, huyện Krông Bông) cùng 4 đồng nghiệp đã đến được điểm thi THPT Ea Súp để sẵn sàng nhiệm vụ coi thi những ngày sắp tới.

Thầy cô giáo băng rừng… đứt cả dép mới đến được điểm thi huyện biên giới - 1

Giáo viên di chuyển cả trăm cây số để đến điểm thi làm nhiệm vụ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thầy Lâm cho biết, để chuẩn bị làm công tác coi thi tại huyện biên giới Ea Súp, các thầy cô đã chuẩn bị sẵn sàng 3 chiếc xe máy, gói ghém đồ đạc cùng vật dụng cá nhân buộc phía sau đuôi xe và lên đường. Quãng đường đi xa, lại băng qua nhiều đoạn rừng vắng, đường xá gập ghềnh khiến các thầy cô gặp không ít khó khăn.

"Chúng tôi thay phiên nhau để lái xe, do đường xá khá xa nên anh em phải đi trước một ngày. Khi đến nơi mọi người đều mệt nhưng vẫn rất phấn khởi và sẽ chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức diễn ra vào ngày mai", thầy Lâm tâm sự.

Riêng trường THPT Lê Hữu Trác (huyện Cư M'gar) có 5 giáo viên được phân công vào Ea Súp nhận nhiệm vụ coi thi. Cô giáo Thủy (giáo viên trường THPT Lê Hữu Trác) - cho biết các thầy cô đã vượt qua trên 70 km để đến được điểm thi.

Thầy cô giáo băng rừng… đứt cả dép mới đến được điểm thi huyện biên giới - 2

Không ít cô giáo bị đứt cả quai dép trên đường di chuyển (Ảnh: Uy Nguyễn).

Đáng nhớ nhất với cô Thủy đó là việc chạy xe máy qua những tuyến đường đá lởm chởm đang thi công rất khó di chuyển. Đến những đoạn đường khó, các thầy cô chấp nhận xuống xe đẩy bộ hoặc nhờ người dân trợ giúp đẩy một đoạn xa.

"Có cô giáo trong đoàn bị đứt cả dép vì đường khó đi. Sau nhiều giờ di chuyển chúng tôi đều đến nơi an toàn và đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ", cô Thủy phấn khởi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Đắk Lắk có 32 điểm thi với 20.454 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 889 thí sinh tự do.

Thầy cô giáo băng rừng… đứt cả dép mới đến được điểm thi huyện biên giới - 3

Các thầy cô không khỏi vui mừng khi đã đến được điểm trường để sẵn sàng nhận nhiệm vụ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tỉnh bố trí 32 điểm thi chính thức với 869 phòng thi chính thức (64 phòng thi dự bị) trên địa bàn 15 huyện, thị xã và thành phố. Bố trí trên 2.700 cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Trong sáng nay (6/7), tại TP Buôn Ma Thuột, lãnh đạo Hội đồng thi đã tổ chức bàn giao đề thi cho 32 điểm thi theo đúng quy định của Quy chế thi. Tất cả đề thi được bảo mật, an toàn đến điểm thi.

Thầy cô giáo băng rừng… đứt cả dép mới đến được điểm thi huyện biên giới - 4

Đề thi đã được đưa đến 32 điểm thi tại Đắk Lắk an toàn (Ảnh: Uy Nguyễn).