“Thật vui vì được sinh viên tình nguyện giúp đỡ"

(Dân trí) - Trong ngày 2/7, thí sinh ở các địa bàn xa xôi đã tập trung về thành phố Quảng Bình dự thi ĐH. Để sĩ tử bớt bỡ ngỡ, các sinh viên tình nguyện đã kịp thời đưa các em đi tìm chỗ trọ, sớm ổn định tinh thần trước ngày thi.

Ghi nhận của PV Dân trí, mới 6 giờ sáng nhưng Đội “Tiếp sức mùa thi” tại Ngã ba Bắc Lý, TP Đồng Hới đã tập trung đông đủ và hoạt động hết công suất để kịp thời tư vấn cho thí sinh tìm chỗ trọ, ổn định trước giờ thi.

Bạn Võ Thị Hải Yến, Đội trưởng Đội tình nguyện tại Ngã ba Bắc Lý cho biết: "Sáng nay, các thí sinh tập trung về đây rất đông nên chúng em phải thay nhau túc trực để hướng dẫn cho thí sinh. Hầu hết các bạn đều ở các địa bàn xa xôi của huyện Minh Hóa, Quảng Trạch… lại tham dự kỳ thi lần đầu nên rất bỡ ngỡ. Nhằm giúp các bạn yên tâm tham dự kỳ thi, nhóm em phải chỉ đường rồi hỏi các bạn cần gì để kịp thời tư vấn, bạn nào chưa có chỗ ở thì nhóm em sẽ giới thiệu chỗ ở, thậm chí đưa các bạn đó đến phòng rồi mới quay trở lại điểm tình nguyện để hướng dẫn cho bạn khác".

“Lần thứ 2 tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” nên em đã có nhiều kinh nghiệm hơn trước. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp các bạn yên tâm bước vào kỳ thi. Chúng em sẽ sát cánh bên các bạn thí sinh để tạo cho họ cảm giác thoải mái nhất” - Yến chia sẻ.

Tình nguyện viên tư vấn cho thí sinh khi họ vừa xuống xe.

Tình nguyện viên tư vấn cho thí sinh khi họ vừa xuống xe.


Kỳ thi năm nay, gần 200 sinh viên Trường ĐH Quảng Bình đã đăng ký tham gia “Tiếp sức mùa thi”. Trước đó, Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức lễ ra quân “Tiếp sức mùa thi”, đồng thời tập huấn cho các bạn về cách ứng xử những tình huống liên quan.
Đội tình nguyện luôn có mặt kịp thời để giúp thí sinh tìm chỗ trọ, tư vấn về kỳ thi

Đội tình nguyện luôn có mặt kịp thời để giúp thí sinh tìm chỗ trọ, tư vấn về kỳ thi

Bạn Đàm Thị Mai, sinh viên năm 1, ngành Sư phạm Tiểu học chia sẻ: “Trước đây đi thi Đại học, em cũng được các anh chị khóa trước hướng dẫn rất nhiệt tình. Vì vậy em đã an tâm để hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất và trở thành sinh viên của trường. Năm nay em đã chủ động đăng ký vào Đội tình nguyện để đóng góp một phần tâm huyết của mình giúp đỡ các bạn thí sinh về dự thi”.

Bạn Nguyễn Thị Khánh Huyền, sinh viên năm 2 Sư phạm Tiểu học cho biết: "Có nhiều thí sinh lần đầu về thành phố nên còn cảm thấy lạ lẫm, và rất ái ngại. Để các sĩ tử bớt căng thẳng, em và một số bạn trong Đội đã kịp thời bắt chuyện ngay sau khi các em vừa xuống xe để tư vấn cho họ những gì cần thiết".

Đội tình nguyện luôn có mặt kịp thời để giúp thí sinh tìm chỗ trọ, tư vấn về kỳ thi

Đội tình nguyện luôn có mặt kịp thời để giúp thí sinh tìm chỗ trọ, tư vấn về kỳ thi

 
Chị Đinh Thị Thúy cho biết: "Từ sáng sớm, tui đã bắt chuyến xe đầu tiên về thành phố để đưa con và cháu đi thi. Mới xuống xe, chúng tôi đã được các em sinh viên tình nguyện hướng dẫn rất nhiệt tình, tư vấn về chỗ ở và điểm thi. Tui cảm thấy hết sức vui mừng và an tâm hơn vì được các em giúp đỡ".
 
Chở thí sinh đến nhà trọ.

Chở thí sinh đến nhà trọ.

Dù dưới thời tiết nắng gắt nhưng Đội sinh viên tình nguyện vẫn làm việc hết sức hăng say. Những lời thăm hỏi thân mật, sự nhiệt tình của các “chiến sĩ” áo xanh đã giúp cho các thí sinh an tâm hơn trước khi bước vào kỳ thi "vượt vũ môn" đầy cam go sắp tới.

Đăng Đức