Đắk Lắk:

Thanh tra việc nhầm điểm trúng tuyển vào lớp 6 do… cúp điện

(Dân trí) - Thanh tra TP Buôn Ma Thuột đã tiến hành vào cuộc thanh tra vụ việc liên quan tới bảng điểm chấm phúc khảo thi vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) của Phòng GD-ĐT thành phố Buôn Ma Thuột. Vụ nhầm bảng điểm này đã gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Ngày 4/8, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết: Thanh tra TP Buôn Ma Thuột đã vào cuộc thanh tra vụ chấm phúc khảo thi vào lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh.

“Tạm thời chưa thể kết luận có tiêu cực hay không trong vụ việc chấm phúc khảo ở Trường THCS Phan Chu Trinh. Khi nào có kết quả thanh tra, chúng tôi sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ tới dư luận”, ông Dũng nêu rõ.

Trước đó, ngày 1/8 tại cuộc họp báo định kỳ của tỉnh, ông Trần Bá Hùng, Phó Trưởng Phòng GD-ĐT TP Buôn Ma Thuột, đã giải trình về vụ việc 5 em học sinh học sinh phúc khảo từ rớt thành đậu là do sự cố kỹ thuật, do… mất điện nên nhập điểm sai, dẫn đến sự sai lệch điểm.

Bảng điểm phúc khảo khiến nhiều người hoài nghi.
Bảng điểm phúc khảo khiến nhiều người hoài nghi.

Như Dân trí đã đưa tin, Phòng GD- ĐT TP Buôn Ma Thuột sau khi xem lại bài kiểm tra môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Phan Chu Trinh đã sửa điểm từ trượt thành đỗ với số điểm chênh lệch nhau rất lớn, như em Trần Hồ Phương Dung (môn Toán chấm lần đầu là 1,5 điểm đến lần 2 đạt được 8,5 điểm); em Lâm Hoàng Dũng từ 2,5 thành 9,25 điểm; em Nguyễn Đoàn Thanh Dung từ 2,75 phúc khảo lên 8,75 điểm…

Trương Nguyễn