Thành lập trường ĐH Đại Nam

(Dân trí) - Chiều 18/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng bộ GD-ĐT Bành Tiến Long đã chính thức trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập trường ĐH Đại Nam.

Đại học Đại Nam sẽ nằm ở tòa nhà HESCO, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây. “Trường sẽ tuyển sinh từ quý I/2008 với 600 chỉ tiêu cho 3 ngành đào tạo tài chính - ngân hàng, Kế toán và Ngoại ngữ và trường sẽ tập trung đào tạo sinh viên chất lượng cao cho các ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán” - bà Vũ Thị Liên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Ngoài chương trình chuẩn của Bộ GD-ĐT, trường sẽ đào tạo song song tiếng Anh để sinh viên tốt nghiệp có thể đạt trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 750 điểm.  

Mục tiêu của ĐH Đại Nam là đến năm 2015 sẽ trở thành một trong những trường ĐH hàng đầu Việt Nam. 

Tại lễ trao quyết định, đại diện nhà trường đã ký văn bản hợp tác với 3 ngân hàng VPBank, Techcombank và MB. Các ngân hàng này sẽ là nơi thực tập và tiếp nhận lâu dài nguồn sinh viên tốt nghiệp từ ĐH Đại Nam.

Hồng Hạnh