Thanh Hóa: Xử lý kỷ luật cán bộ 2 trường mầm non để xảy ra lạm thu

(Dân trí) - Liên quan đến việc lạm thu tại hai trường mầm non Bãi Trành và Xuân Bình, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã có kết luận thanh tra, lãnh đạo huyện này cũng cho biêt, sẽ xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ vi phạm.

Sau khi báo Dân trí có hai bài viết: Học sinh mầm non cũng "gánh" hàng chục khoản thu” và “Ép” phụ huynh đóng tiền để xây dựng trường đạt chuẩn", phản ánh về tình trạng lạm thu tại trường mầm non Xuân Bình và Bãi Trành, huyện miền núi Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa:  Xử lý kỷ luật cán bộ 2 trường mầm non để sảy ra lạm thu
 Nhiều học sinh hộ nghèo ở trường mầm non Xuân Bình và Bãi Trành phải đóng hàng chục khoản thu trái quy định.

Sau đó, UBND huyện Như Xuân đã cho thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 203/QĐ-UBND về làm việc tại hai trường mầm non nói trên. Bước đầu, đoàn thanh tra đã yêu cầu phía lãnh đạo hai nhà trường tạm dừng các khoản thu và trả lại tiền các khoản thu không đúng theo hướng dẫn trong Công văn 1521 của Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho phụ huynh học sinh.

Sau thời gian kiểm tra làm rõ, đoàn thanh tra của UBND huyện Như Xuân đã phát hiện nhiều khoản đã thu và dự kiến thu không đúng quy định tại hai trường mầm non Bãi Trành và Xuân Bình. Theo đó, một số khoản thu dự kiến thực hiện sai tại hai trường mầm non này là: Tiền hỗ trợ giáo viên hợp đồng, tiền bảo vệ, tiền điện, nước phục vụ bán trú… Một số các khoản thu được phép theo quy định nhưng phía nhà trường lại thực hiện không đúng với quy trình như: Tiền tu bổ, sửa chữa, mua sắm, nâng cấp cơ sở vật chất; tiền thuê nhân viên phục vụ bếp bán trú; tiền trang thiết bị phục vụ bán trú…

Việc thực hiện thu tiền sai, không đúng với quy định của hai trường này là khi đưa ra thu các khoản nói trên không có sự đóng góp ý kiến của nhân dân, phụ huynh học sinh mà chỉ thông qua hội cha mẹ học sinh sau đó đưa vào thực hiện thu rồi “ép” phụ huynh học sinh phải đóng góp.

Một số khoản thu để tu bổ, sửa chữa nâng cấp của nhà trường chưa được trình lên cơ quan quản lý cua địa phương nên chưa phù với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, hai trường mầm non này lại đóng trên địa bàn thuộc đặc biệt khó khăn, nhiều khoản thu ngoài sức đóng góp khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Như Xuân cho biết, từ những thông tin mà báo đã phản ánh về việc lạm thu tại hai trường mầm non nói trên, cùng với kết luận kiểm tra của đoàn thanh tra, căn cứ mức độ vi phạm, UBND huyện sẽ đưa ra thức kỷ luật đối với những cán bộ làm sai có liên quan.

“Sau khi có thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo vào cuộc kiểm tra làm rõ. Bên cạnh đó, huyện cũng tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh các trường trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo quy định, đúng quy trình, đúng nguyên tắc, không để xảy ra tình trạng thu sai. Nếu phát hiện sai, nhà trường sẽ phải trả lại cho phụ huynh học sinh” - ông Phương nhấn mạnh.

Thái Bá