Thanh Hóa: Tổ chức các khu bán trú cho thí sinh miền núi

(Dân trí) -Để đảm bảo tốt nhất về điều kiện tham gia dự thi cho các thí sinh cách xa Hội đồng thi, ngành GD Thanh Hóa chỉ đạo các trường phối hợp cùng các địa phương tạo mọi điều kiện để thí sinh không bị ảnh hưởng bởi điều kiện địa lý trong quá trình đi thi.

Thanh Hóa là một tỉnh có diện tích rộng với 11 huyện miền núi. Trong đó đặc biệt là tại các huyện như: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh...

Năm nay, việc không tổ chức thi cụm tạo thuận lợi cho thí sinh ở các huyện miền núi bớt phải di chuyển xa hơn. Tuy nhiên, trên địa bàn một số huyện, nhiều thí sinh ở cách xa khu trung tâm hàng chục km.

Để đảm bảo tốt nhất về điều kiện tham gia dự thi cho các thí sinh ở khu vực cách xa Hội đồng thi, ngành giáo dục Thanh Hóa chỉ đạo các trường phối hợp cùng các địa phương tạo mọi điều kiện để thí sinh không bị ảnh hưởng bởi điều kiện địa lý trong quá trình đi thi.

Tổ chức các khu bán trú cho thí sinh miền núi
Sáng ngày 1/6, nhiều thí sinh đã tập trung tại các điểm thi để xem số báo danh.

Tại huyện Quan Hóa, một trong những huyện khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nơi đây có tất cả 7 bến đò, với khoảng 360 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012, trong đó có gần 60 thí sinh phải qua đò đến các điểm thi. Nhiều thí sinh ở xa các địa điểm thi 40 - 50 km như: xã Hiền Chung, Hiền Kiệt, Trung Sơn… có gần 100 thí sinh.

Tại huyện Bá Thước, có 1.110 thí sinh dự thi, trong đó có các xã như Thành Sơn, Lũng Cao cách xa trung tâm khoảng hơn 20km, hầu hết thí sinh ở trọ trong các nhà dân quanh hội đồng thi. Ông Lê Bá Thứ, Phó chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: “Mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất, huyện chúng tôi không có học sinh nào phải đi bè mảng qua sông đến các điểm thi”.

Tổ chức các khu bán trú cho thí sinh miền núi
Học sinh trường THPT Bá Thước xem số báo danh.

Ông Lò Đình Múi - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết: “Số thí sinh phải qua đò đến địa điểm thi cũng có nhưng chỉ cục bộ một vài thôn, bản. Nhưng rất may về mùa này, nước ở các sông suối chưa to, nhân dân địa phương đã có cầu tạm để đi. Hơn nữa, huyện đã tổ chức các khu bán trú ở các trường THPT Quan Sơn I và Quan Sơn II để những thí sinh ở các xã xa trung tâm như Sơn Thủy, Na Mèo ở trong những ngày diễn ra kỳ thi”.

Còn tại huyện Mường Lát, theo ông Phạm Bá Điểm, Phó chủ tịch UBND huyện cho biết, toàn huyện có 294 thí sinh tham gia thi, trong đó có 198 thí sinh THPT, còn lại 96 thí sinh thuộc khối Bổ túc THPT. Hầu hết các thí sinh đều ở bán trú tại làng học sinh, các khu nhà ở của người Thái trên địa bàn trung tâm huyện. Có những xã cách xa trung tâm 40 - 50 km như Trung Lý, Mường Lý, Mường Chanh, các cháu đều tập trung ở bán trú cả nên không ảnh hưởng nhiều đến quá trình tham dự thi.

Huyện Lang Chánh có tổng số gần 500 thí sinh tham dự thi tại 1 Hội đồng thi, hầu hết các thí sinh đã tập trung về trung tâm huyện để thuận lợi cho việc đi thi. Bà Lê Thị Luyến - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Lang Chánh cho biết: “Huyện chỉ có một Hội đồng thi, hầu hết các em học sinh ở bán trú từ khi đi học, nên những ngày thi thì các em đã ở lại quanh trường thi nên vấn đề đi lại của thí sinh không bị ảnh hưởng. Sáng nay các em đã đến trường xem số báo danh, chiều nay tổ chức cho các em học quy chế thi”.

Tổ chức các khu bán trú cho thí sinh miền núi
Để thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp, các địa phương miền núi tại Thanh Hóa tổ chức cho học sinh ở bán trú.

Đến thời điểm hiện tại, các thí sinh ở xa, hoặc phải đi đò qua sông qua suối đều đã tập trung về gần địa điểm dự thi ở trọ để thuận lợi cho việc đi lại trong những ngày diễn ra kỳ thi. Về cơ sở vật chất như: Phòng thi, điện, nước…và công tác triển khai vấn đề an ninh đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc đã được ngành GD-ĐT phối hợp với các ngành chức năng liên quan chuẩn bị chu đáo.

Ông Lê Văn Nguồn - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết: “Vấn đề thí sinh dự thi tại các huyện miền núi, để đảm bảo cho các em thuận lợi trong những ngày thi, Sở đã chỉ đạo các trường phối hợp với các địa phương, bố trí, sắp xếp chỗ ở bán trú cho thí sinh ở xa, thí sinh phải qua sông. Nhìn chung, mọi công tác tổ chức đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc”.

Nguyễn Thùy - Duy Tuyên