Thanh Hoá: Nga Sơn đã phủ kín TTHTCĐ

(Dân trí) - Đến nay, 100% xã, thị trấn huyện Nga Sơn đã thành lập TTHTCĐ. Nội dung hoạt động của các trung tâm đi sâu vào các lĩnh vực như tuyên truyền về khuyến nông chăm sóc lúa lai, gieo mạ giống mới, nuôi bò lai sin, nuôi lợn siêu nạc, nuôi tôm, cá...

Ngoài ra, các trung tâm còn tuyên truyền về thời sự trong nước và quốc tế, học nghề truyền thống của địa phương, làm hàng mỹ nghệ, học Bổ túc văn hoá tin học, ngoại ngữ và một số chương trình thực hiện nếp sống văn hoá trong việc cưới, tang và KHHGĐ.

 

Hội Khuyến học huyện Nga Sơn cũng đã tập huấn cho các giám đốc, phó giám đốc trung tâm, Chủ tịch Hội khuyến học cơ sở về hoạt động của các TTHTCĐ.

 

Cà Mau: Đưa công tác khuyến học đến từng công chức

 

Hiện nay, tất cả các xã, phường, huyện, thị trấn của thành phố Cà Mau đã có Hội Khuyến học với 184 chi hội và 14.569 hội viên. Nhiều cơ quan trong tỉnh đã thành lập Hội Khuyến học như Công ty Xổ số kiến thiết, trường Cao đẳng Sư phạm, Bưu điện tỉnh, Sở Lao động – Thương binh xã hội, Sở Công nghiệp, Sở Công an, Thanh tra tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Sở GD- ĐT, Sở GTVT, trung tâm Giáo dục thường xuyên.

 

Nhằm phát triển mạnh công tác khuyến học trong các đơn vị này, Hội Khuyến học Cà Mau đã đưa ra kế hoạch đưa công tác khuyến học đến từng công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở các ngành, đoàn thể tại các xã, phường, khóm, ấp.  Theo đó, các cấp Hội Khuyến học cần phối hợp với cấp uỷ Đảng, UBND tỉnh khẩn trương triển khai quán triệt các chỉ thị của T.Ư Đảng, Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Cà Mau về công tác khuyến học và phát triển rộng rãi phong trào thi đua học tập trong các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân.

 

Bắc Kạn: Cuối năm sẽ phủ kín TTHTCĐ

 

Hiện nay, Bắc Kạn đã xây dựng được 86 TTHTCĐ, chiếm 70% số xã có TTHTCĐ (trong 9 tháng đầu năm 2005 đã tăng 14 trung tâm). Các trung tâm đã tích cực mở lớp cho nhân dân học tập. Trong 9 tháng qua, các trung tâm đã mở được 86 lớp triển khai các chuyên đề khoa học kỹ thuật sản xuất Nông – Lâm nghiệp, Pháp luật & Đời sống... đã thu hút được 21.356 lượt người tới học.

 

Hội Khuyến học Bắc Kạn cố gắng cuối năm 2005 này, 30% số xã còn lại sẽ phủ kín TTHTCĐ.

 

Sóc Trăng:  Phát động phong trào ủng hộ Quỹ khuyến học Lương Định Của

 

Trong thời gian qua, Quỹ Khuyến học tỉnh Sóc Trăng nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, công ty, các nhà tài trợ đóng góp gây quỹ học bổng Lương Định Của với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hội Khuyến học đã trao 160 suất học bổng cho học sinh THPT, mỗi suất 500.000đ/suất; 120 suất cho sinh viên Sóc trăng đang học tại các trường ĐH mỗi suất trị giá 1.000.000đ/suất.

 

Cùng đó, Hội Khuyến học các cấp cũng đã vận động gây quỹ khuyến học được hơn 1 tỷ đồng. Phối hợp với Công ty Xổ số kiến thiết tổ chức đợt xổ số ủng hộ Quỹ học bổng Lương Định Của 500 vé, loại mệnh giá 2000đ.

 

Ngoài ra, tỉnh Hội đã phối hợp với tỉnh Đoàn, Đài PT&TH tổ chức chương trình ca nhạc gây Quỹ học bổng Lương Định Của. Trong chương trình này, Hội Khuyến học đã cấp được 500 suất học bổng cho học sinh từ tiểu học đến THPT, mỗi suất từ 300.000đ đến 500.000đ.

 

H.H