Thanh Hóa: Hơn 1.000 trường hợp phúc khảo, bài thi tăng cao nhất là 2 điểm

(Dân trí) - Ngành Giáo dục Thanh Hóa đã hoàn tất việc chấm lại bài thi theo đơn phúc khảo của thí sinh. Sau phúc khảo, phần thi trắc nghiệm không có thay đổi, bài thi tự luận tăng cao nhất là 2 điểm.

Theo thống kê của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa, sau kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, tại địa phương này có hơn 1.000 thí sinh yêu cầu phúc khảo bài thi. Trong đó, phần thi trắc nghiệm có 669 bài và phần thi tự luận có 369 bài yêu cầu được phúc khảo.

Thanh Hóa: Hơn 1.000 trường hợp phúc khảo, bài thi tăng cao nhất là 2 điểm - 1
Bài thi của thí sinh tại Thanh Hóa sau phúc khảo tăng cao nhất là 2 điểm.

Ông Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Thanh Hóa khẳng định: Sau khi phúc khảo, phần thi trắc nghiệm không có bài thi nào của thí sinh thay đổi điểm.

Phần tự luận có 95 bài thi thay đổi điểm, trong đó có 5 bài đều giảm 0,25 điểm.

Còn 90 bài tăng điểm, trong đó có 87 bài đều tăng 0,25 điểm; có 3 bài tăng từ 0,5 - 2 điểm (1 bài tăng 0,5 điểm, 1 bài tăng 1,25 điểm và 1 bài tăng 2 điểm).

Theo giải thích của ông Thắng, đối với bài thi tự luận tăng cao nhất 2 điểm là do lên điểm nhầm. Trường hợp bài thi này trước đó chấm 5 điểm và khi chấm lại cũng là 5 điểm. Trường hợp bì thi tăng 1,25 là do cộng sót điểm thành phần.

Cũng theo ông Thắng, tổng số bài thi trắc nghiệm của Thanh Hóa là hơn 102.000 bài thi; bài thi tự luận là hơn 35.000 bài thi.

Duy Tuyên