Thanh Hóa: Điều động hơn 7.000 cán bộ tham gia công tác coi, chấm thi

(Dân trí) - Chiều ngày 23/5, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tổ chức buổi họp báo về công tác thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT năm 2013 và tuyển sinh năm học 2013 - 2014. Hơn 7.000 cán bộ được điều động làm công tác coi, chấm thi.

Thống kê của ngành giáo dục Thanh Hóa, kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2013, địa phương này có 43.699 thí sinh tham gia dự thi. Trong đó: Khối THPT 39.541 thí sinh, Khối Giáo dục thường xuyên có 4.158 thí sinh (năm 2012, có hơn 47.000 thí sinh đăng ký dự thi).

Buổi họp báo về công tác thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm 2013 và thi tuyển sinh năm 2013 - 2014.
Buổi họp báo về công tác thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT năm 2013 và thi tuyển sinh năm 2013 - 2014.

Với tổng số 93 Hội đồng coi thi, được tổ chức tại 94 địa điểm (trong đó có 55 hội đồng độc lập và 38 hội đồng liên trường). Kỳ thi năm nay tại Thanh Hóa có 1.880 phòng thi (năm 2011 có 2.207 phòng, năm 2012 có 2.040 phòng).

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã điều động 6.300 người gồm: Lãnh đạo Hội đồng, giám thị, thanh tra và phục vụ kỳ thi; số cán bộ, giám khảo, thanh tra cho chấm thi khoảng 1.200 người.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã có công văn đề nghị phối hợp phục vụ thi tới điện lực, Công an, Sở Thông tin và Truyền thông.

Từ ngày 20 - 22/5, Sở đã kiểm tra hồ sơ thí sinh của các trường CĐ, TCCN dự thi tốt nghiệp GDTX và 7 trường THPT ngoài công lập, yêu cầu khắc phục ngay những hồ sơ thiếu, không hợp lệ.

Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và trường THPT chuyên Lam Sơn: kỳ thi vào trường chuyên Lam Sơn sẽ diễn ra vào các ngày 24 và 25/6. Mỗi thí sinh dự thi 4 môn: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (tính điểm hệ số 1) và môn chuyên (tính điểm hệ số 2).

Môn chuyên thi vào các lớp chuyên Tin, Nga, Pháp được thi bằng môn Toán. Điều kiện xét tuyển: thí sinh dự thi đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế, điểm các bài thi môn điều kiện đạt từ 4.0 điểm trở lên; môn chuyên từ 6.0 điểm trở lên. Thí sinh đăng ký thi tại trường THPT chuyên Lam Sơn các ngày 10, 11 và 12/6.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT và Dân tộc nội trú tỉnh được tổ chức vào các ngày 12 và 13/7. Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 20 - 26/6. Học sinh thuộc các huyện mới được nhập vào thành phố Thanh Hóa năm 2012 được phép dự thi vào các trường THPT thuộc huyện cũ. Môn thi thứ 3 là môn Vật lý.

Học sinh tốt nghiệp THCS dân tộc nội trú tỉnh được tuyển thẳng vào trường THPT công lập tại huyện (phải là HS đúng diện được UBND huyện và Sở GD-ĐT duyệt danh sách vào học tại THCS dân tộc nội trú, số học sinh được gửi học tại trường THCS dân tộc nội trú không phải diện được tuyển thẳng).

Quy trình xét, công nhận và cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, các phòng GD-ĐT thực hiện theo quy chế xét và công nhận tốt nghiệp THCS hiện hành. Hoàn thành xét, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trước ngày 10/6/2013 đảm bảo cho học sinh làm hồ sơ tuyển sinh THPT chuyên Lam Sơn và vào lớp 10 THPT.

Tại buổi họp báo, nhiều ý kiến băn khoăn về việc các thiết bị được đưa vào phòng thi. Về phía ngành giáo dục cho rằng, cái băn khoăn lớn nhất là về trách nhiệm của những người trong ngành. Vì đã là quy chế thì phải thực hiện đúng và phải được triển khai đến tận các cán bộ giáo viên và các em học sinh.

Qua kiểm tra hầu hết các nhà trường, các hội đồng đều có cam kết thực hiện tốt việc này. Sở GD-ĐT cũng đã công bố số điện thoại để tiếp nhận các ý kiến của cơ quan báo chí liên quan đến kỳ thi trên địa bàn.

Cũng có một số ý kiến liên quan đến việc đóng tiền chống trượt, lãnh đạo Sở GD-ĐT Thanh Hóa cho biết, Sở đã có chỉ đạo nghiêm cấm các khoản thu ngoài quy định trong kỳ thi, trong trường hợp phát hiện sẽ xử lý nghiêm.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT năm 2013 và kỳ thi tuyển sinh năm học 2013 - 2014 đã cơ bản hoàn tất.

Duy Tuyên