Thanh Hóa: Còn 860 sinh viên cử tuyển chưa được bố trí việc làm

(Dân trí) - Mặc dù đã nhiều năm tạm dừng cử học sinh cử tuyển, tuy nhiên đến nay tại Thanh Hóa vẫn còn 860 trường hợp sinh viên ra trường chưa được bố trí việc làm. Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã có đề nghị cần sửa đổi bổ sung chính sách này.

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tạm dừng cử học sinh cử tuyển. Nếu có thì chỉ xem xét cử tuyển đối với một số dân tộc và một số ngành, nghề thực sự cần thiết. Trên thực tế, từ năm 2015 đến nay, tỉnh Thanh Hóa không thực hiện giao chỉ tiêu đào tạo hệ cử tuyển.

Hiện tại, trong quá trình tổng rà soát chính sách, theo ý kiến đề xuất của Sở GD&ĐT thì phương thức cử tuyển mỗi năm một lần không còn phù hợp với thực tiễn của công tác cán bộ và quy hoạch cán bộ, dẫn đến số sinh viên cử tuyển tốt nghiệp ra trường không bố trí được việc làm qua hàng năm ngày càng nhiều.

Đồng thời, chất lượng đào tạo sinh viên cử tuyển thấp do quy định về điều kiện đủ để được đi học cử tuyển thấp.

Trên cơ sở đó, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đề nghị thay đổi tần suất tuyển sinh cử tuyển. Theo đó, có thể tuyển sinh 2 hoặc 3 năm 1 lần (thay vì mỗi năm 1 lần như hiện nay); nâng mức quy định về điều kiện để được đi học cử tuyển lên cao hơn một mức (cả học lực và hạnh kiểm) so với quy định hiện hành; gắn trách nhiệm của địa phương trong việc cử người đi học và tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường trở về địa phương.

Cũng theo đánh giá của Ban Dân tộc Thanh Hóa: Các năm trước đây, việc giao chỉ tiêu cử tuyển và bố trí cho học sinh đi học các trường là không sát với yêu cầu đòi hỏi thực tế. Số lượng được cử đi học đã tốt nghiệp là 1.374 người, hiện nay, còn 872 người chưa bố trí được việc làm.

Về phía Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi Chủ tịch UBND 17 huyện miền núi và huyện có xã miền núi và công văn gửi Sở Nội vụ tỉnh này đề nghị báo cáo kết quả bố trí việc làm đối với sinh viên đã tốt nghiệp theo chế độ cử tuyển.

Đến nay, đã có 17/17 huyện có báo cáo về Ban Dân tộc (Sở Nội vụ chưa có báo cáo), đã bố trí việc làm được 12 trường hợp. Như vậy, sau nhiều năm ra trường, đến nay vẫn còn 860 trường hợp sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển chưa được bố trí việc làm.

Duy Tuyên