Thanh Hóa: Biểu dương 200 học sinh nghèo vượt khó

(Dân trí) -Sáng ngày 20/5, ông Trần Giang Nam - Chủ tịch Hội khuyến học huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết, Hội vừa trích 60 triệu đồng trao tới 200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh chất độc da cam, mồ côi có thành tích cao trong học tập năm học 2013-3014.

Buổi trao thưởng và tuyên dương các học sinh này được diễn ra vào ngày 19/5. Đối tượng là các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi cả cha lẫn mẹ, bản thân bị tàn tật, di chứng chất độc da cam nhưng đạt thành tích cao trong học tập đang theo học tại các trường tiểu học, THCS,THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn huyện.

Với 60 triệu đồng được trích từ quỹ của Hội Khuyến học huyện Cẩm Thủy, mỗi học sinh nhận được một suất học bổng trị giá 300 nghìn đồng.

Học sinh vượt khó nhận học bổng của Hội Khuyến học huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
Học sinh vượt khó nhận học bổng của Hội Khuyến học huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

“Huyện Cẩm Thủy là một huyện miền núi, đời sống còn nhiều khó khăn. Nhiều học sinh đến trường mà không có đồ dùng học tập, không đủ ăn, không đủ mặc. Tuy vậy, các em đã luôn cố gắng nỗ lực trong học tập. Món quà mà Hội Khuyến học trao tặng không lớn nhưng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần phấn đấu của các em, giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục vượt lên trên mọi khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống để học tập tốt, thực hiện ước mơ” - ông Nam nhấn mạnh.

Được biết, huyện Cẩm Thủy là một trong những huyện làm rất tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Trong những năm gần đây, số học sinh đạt giải cấp tỉnh, huyện và đỗ thủ khoa các trường ĐH, CĐ ngày càng tăng.

Nguyễn Thùy