Thái Bình: Sẽ chấm dứt suất “ngoại giao” vào Trường THPT Chuyên

(Dân trí)-Trao đổi xung quanh vụ sai phạm tuyển sinh của Trường THPT Chyên Thái Bình, bà Cao Thị Hải-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chỉ đạo từ nay trở đi sẽ chấm dứt suất “ngoại giao” vào trường Chuyên. Nếu còn tái diễn, giám đốc Sở GD-ĐT phải chịu trách nhiệm”.

Bà Hải cũng cho rằng, phong trào học Trường THPT Chuyên rất tích cực, HS đua nhau học tập. Bên cạnh đó thầy cô cũng rất tốt, dạy đến nơi đến chốn và trách nhiệm. Chính vì thế rất nhiều người muốn cho con mình được vào học ở môi trường đó. Tuy nhiên UBND tỉnh không bao giờ chỉ đạo có các suất ngoại giao nhưng trên thực tế khi triển khai đôi khi vướng “cái tình” nên lãnh đạo trường và Sở cũng khó xử nên cũng linh động cho một vài trường hợp.

“Vụ việc lần này chủ yếu là do người lớn tham gia vào còn HS thì không biết, chính vì thế nếu sự việc làm tới cùng thì sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ sau. Chính vì thế UBND đã chỉ đạo là cần phải rút kinh nghiệm trong thời gian tới, tiếp thu ý kiến phản ánh của báo Dân trí để năm sau không còn tái diễn tình trạng này. Vấn đề thi tuyển vào trường chuyên những năm sau sẽ hết sức chặt chẽ và công khai đối với cả lớp chuyên và lớp không chuyên” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đánh giá và nêu ra quan điểm.

Cũng theo bà Hải thì việc đã chiếu cố các suất “ngoại giao” theo học lớp không chuyên nhưng hiệu trưởng nhà trường lại luân chuyển sang lớp chuyên trong khi Sở GD-ĐT lại không biết, chính điều này đã gây bức xúc cho phụ huynh. Do đó quan điểm của UBND tỉnh là xử lý nghiêm về sai phạm này.

Đánh giá về bản kết luận thanh tra bà Hải cho rằng, về cơ bản thì đáp ứng đúng với tình hình thực tế còn những vấn đề chưa rõ thì UBND tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu Đoàn thanh tra rà soát và báo cáo lại.

Trước câu hỏi vụ việc liên quan trực tiếp đến cả Sở GD-ĐT Thái Bình lẫn Trường THPT Chuyên Thái Bình nhưng dường như trong biên bản kết luận thanh tra không có một kiến nghị xử lý nào đối với lãnh đạo Sở GD-ĐT, bà Hải cho biết: “Sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo Sở GD-ĐT Thái Bình cũng đã báo cáo với UBND và đã nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Nguyễn Hùng