Thạc sĩ Phan Duyên - Người Mẹ hiền "ươm mầm" tài năng con trẻ

Tận tâm, hết mình với nghề giáo và học trò chính là những điều chúng tôi nhận thấy trong ánh mắt, giọng nói đầy nhiệt huyết của cô giáo - thạc sĩ Phan Duyên, người đã và đang truyền ngọn lửa nghệ thuật cho các em nhỏ.

“Trẻ em như búp trên cành”. Làm sao cho các con được phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần chính là trăn trở khôn nguôi trong lòng của không chỉ bậc làm cha mẹ, mà còn của những người làm nghề giáo.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng thạc sĩ Phan Duyên, một trong những người giáo viên dành hết tâm huyết để tạo nên một sân chơi, giúp các em thỏa sức khám phá, phát triển đam mê của bản thân ngay khi còn thơ bé. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị trong cuộc hành trình nâng cánh ước mơ tài năng nhí!

Thạc sĩ Phan Duyên - Người Mẹ hiền "ươm mầm" tài năng con trẻ - 1

Để bắt đầu cuộc trò chuyện, chị Duyên hãy chia sẻ đôi chút về bản thân?

Chị hiện là giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Ngày 1/9/2015, chị sáng lập trung tâm Vietskill Đông Anh – nơi giảng dạy, đào tạo các bạn nhỏ có đam mê với những bộ môn nghệ thuật. Trên nền tảng của trung tâm, tháng 5/2016, câu lạc bộ múa MAIKA ra đời và đến nay có rất nhiều hoạt động ý nghĩa.

Cơ duyên nào dẫn chị đến với các em nhỏ và vì sao chị lại quyết định mở Vietskill Đông Anh?

Chị nghĩ tất cả xuất phát từ tình yêu dành cho con trẻ. Ngay từ khi còn là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, chị đã bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên, ngây thơ của các con, đặc biệt là lúc các con chơi đàn, ca hát. Chính điều đó đã thôi thúc chị mở ra một trung tâm đào tạo trẻ em, nơi các con có cơ hội phát triển hết những đam mê nghệ thuật còn ấp ủ. Chị nghĩ rằng trẻ em bây giờ cần nhiều sân chơi bổ ích, giúp cho việc học văn hóa bớt căng thẳng và thậm chí biết đâu có thể định hướng được nghề nghiệp tương lai.

Thạc sĩ Phan Duyên - Người Mẹ hiền "ươm mầm" tài năng con trẻ - 2
Thạc sĩ Phan Duyên - Người Mẹ hiền "ươm mầm" tài năng con trẻ - 3

Chị có thể chia sẻ sâu hơn về quá trình xây dựng trung tâm?

Chị quyết định mở trung tâm trong thời gian gần hai tháng, nhưng thực tế đã ấp ủ trước đó 4 - 5 năm. Phải thực sự mang đến những sân chơi bổ ích và chuyên nghiệp cho các con thì chị mới quyết tâm thực hiện.

Chị đã có rất nhiều trăn trở: Hướng dẫn các con thế nào? Làm sao để giúp các con thoải mái vừa học vừa chơi? Hoặc, đào tạo được các con nhưng sân chơi thể hiện của các con ở đâu? Cơ hội để các con ứng dụng vào cuộc sống như thế nào?... Chị muốn khi các con tham gia những khóa học, các con phải có những sân chơi bổ ích đúng với chuyên môn mà các con đang được theo đuổi. Vì vậy, Vietskill Đông Anh đã ra đời, mang trong đó tất cả tâm huyết, tình yêu và kỳ vọng của chị.

Thạc sĩ Phan Duyên - Người Mẹ hiền "ươm mầm" tài năng con trẻ - 4

Thời gian đầu hoạt động, chị có gặp nhiều khó khăn không?

Khó khăn nhất trong thời kỳ đầu chính là trung tâm chưa được đón nhận nhiều, các bậc phụ huynh khá đắn đo, không biết chất lượng đào tạo như thế nào, và mình cũng không thể đưa ra được câu trả lời ngoài những trải nghiệm thực tế. Chị chỉ biết nỗ lực và kiên trì theo đuổi đam mê. Cho đến nay, chị có thể tự hào với số lượng học viên hiện tại của trung tâm. Nụ cười đầy nhiệt huyết của các con chính là món quà lớn nhất dành cho chị.

Chị có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất?

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là được cùng các con tập luyện, và tận mắt thấy các con tỏa sáng trên sân khấu. Thực sự vô cùng xúc động.

Ngày 23/12/2016, chương trình mang tên gọi “Nốt Nhạc Yêu Thương” – tổng kết nửa năm hoạt động của các học viên nhí đến từ CLB MAIKA đã được tổ chức tại Nhạc viện Hà Nội. Thông qua chương trình, chị cảm nhận được một cách chân thực và sâu sắc hơn lòng đam mê nghệ thuật đang cháy bỏng trong mỗi con, đã và đang từng ngày được vun đắp, phát triển.

Thạc sĩ Phan Duyên - Người Mẹ hiền "ươm mầm" tài năng con trẻ - 5
Thạc sĩ Phan Duyên - Người Mẹ hiền "ươm mầm" tài năng con trẻ - 6

Hiện nay tại Hà Nội mở ra rất nhiều trung tâm đào tạo nghệ thuật cho trẻ nhỏ. Đâu là điểm mạnh khiến Vietskill Đông Anh trở nên đặc biệt hơn so với những trung tâm khác?

Chị không nghĩ mở trung tâm ra là để cạnh tranh, quan trọng là làm sao có chất lượng và tạo sân chơi cho các con. Phụ huynh đưa con em đến với Vietskill Đông Anh bởi họ nhìn thấy được sự tâm huyết của chị. Thực tế, Vietskill Đông Anh mới được hơn một năm, nhưng có những anh chị đã cho con theo học từ khi trung tâm mới mở và đến giờ vẫn tiếp tục theo học.

Chị luôn tin tưởng vào bản thân, nỗ lực hết mình làm thế nào để phụ huynh và các con khi đến với trung tâm luôn cảm thấy vui và hài lòng với các môn đào tạo. Khi mình làm bất cứ việc gì, chỉ cần đặt hết tâm huyết vào đó thì mình sẽ thành công và thuyết phục được phụ huynh cũng như con em của họ.

Thạc sĩ Phan Duyên - Người Mẹ hiền "ươm mầm" tài năng con trẻ - 7

Chị có thể chia sẻ về những dự dịnh kế hoạch trong tương lai của trung tâm được không?

Tương lai chị vẫn sẽ phát triển theo mô hình này và hàng năm sẽ tổ chức những chương trình với những quy mô khác nhau. Chị mong muốn học sinh của trung tâm nhận thấy giá trị của mỗi một chương trình khi các con được tham gia. Từ những giá trị đó, các con sẽ có những ước mơ cho riêng mình. Chị sẽ phát triển trung tâm theo mơ ước và ước mơ của chính các con.

Rất cám ơn chị về buổi nói chuyện thú vị này!