Tết muộn đầy màu sắc của sinh viên Việt tại Nancy-Metz

(Dân trí) - Múa lân, trình diễn áo dài, biểu diễn võ thuật, trò chơi dân gian, các tiết mục văn nghệ ấn tượng, các món ăn đặc trưng... Tất cả đã làm nên đêm gala Tết thành công, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế ở Nancy-Metz.


Không khí gói bánh chưng tại gia đình DHS Trịnh Mạnh Tuyên, Trần Đăng Hòa, Vũ Văn Trung

Không khí gói bánh chưng tại gia đình DHS Trịnh Mạnh Tuyên, Trần Đăng Hòa, Vũ Văn Trung

Nancy và Metz là hai thành phố thuộc vùng Lorraine, nơi có mùa đông lạnh bậc nhất nước Pháp. Hàng năm cứ mỗi độ Xuân về, những người con xa Tổ quốc ai cũng niềm da diết nhớ, thèm muốn được về đoàn tụ, sum vầy bên gia đình đón Tết. Khát khao là vậy nhưng ý nghĩ chỉ lóe lên rồi tạm thời phải lắng xuống để thực hiện nhiệm vụ trước mắt: công việc và sự nghiệp học hành...

Thấu hiểu nỗi niềm đó, năm nào Hội SV Việt Nam tại Nancy-Metz (AEVNM) cũng tổ chức Gala Tết nhằm hâm nóng bầu lạnh giá và thắt chặt tình đoàn kết Kiều bào ta đang sinh sống và học tập tại 2 thành phố này.

Để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước đó hàng tháng từ khâu lập kế hoạch, lên kịch bản chương trình, tập luyện văn nghệ và thực đơn ẩm thực... Ngày hội gói bánh chưng được tổ chức một tuần trước khi gala Tết diễn ra. Đây là thức quà truyền thống không thể thiếu được trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc, đặc biệt với những người con xa quê thì nó càng ý nghĩa.


Tiết mục múa dân gian của các cô gái xinh xắn

Tiết mục múa dân gian của các cô gái xinh xắn

Sau bao ngày tất bận cho việc chuẩn bị, ngày 14/02 (tức mùng 7 Tết) Gala Tết Bính thân 2016 chính thức được tổ chức tại Château du Charmois, thành phố Nancy, đã thu hút sự tham gia của hơn 200 kiều bào ta đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nancy-Metz, cũng như bạn bè quốc tế.

Đến dự Gala Tết 2016, về phía chính quyền Nancy, vinh dự được đón tiếp ông Jean-Pierre BECKER - Phó thị trưởng Vandoeuvre. Tại đây, Kiều bào ta và bạn bè quốc tế đã được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, dàn dựng công phu bởi chính các bạn sinh viên như: múa dân gian, trình diễn áo dài truyền thống, hào khí Việt Nam, đàn bầu, hát...

Đặc biệt năm nay chương trình có sự đổi mới bởi có sự góp mặt tiết mục múa lân và múa võ cổ truyền đến từ Viện võ cổ truyền vùng Lorraine, do võ sư gốc Việt Matt Tambi sáng lập. Bên cạnh đó trò chơi dân gian - đập niêu cũng được đưa vào nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa Việt.


Buffet với những món ăn đậm hương vị Việt Nam

Buffet với những món ăn đậm hương vị Việt Nam

Tất cả những tiết mục này đã góp phần quảng bá được những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế có mặt tại buổi Gala. Xen giữa những tiết mục nghệ thuật đặc sắc là bữa tiệc buffet với những món ăn truyền thống ngày Tết đậm chất quê hương Việt Nam.

Chương trình ca nhạc khép lại với tiết mục tốp ca "familie" và những điệu nhảy sạp truyền thống thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa những người con xa xứ và bạn bè quốc tế thân thương. Kết thúc buổi gặp mặt đầu năm là phần bốc thăm trúng thưởng với món quà đặc biệt ý nghĩa, gửi gắm những điều may mắn tới tất cả mọi người tham gia gala tết.


Tiết mục múa lân

Tiết mục múa lân


Màn múa võ cổ truyền từ Viện võ cổ truyền vùng Lorraine

Màn múa võ cổ truyền từ Viện võ cổ truyền vùng Lorraine


Màn trình diễn áo dài của các cô gái Việt

Màn trình diễn áo dài của các cô gái Việt


Tiết mục đàn bầu

Tiết mục đàn bầu


Những điệu múa sạp truyền thống

Những điệu múa sạp truyền thống


Lì xì đầu năm cho các bé

Lì xì đầu năm cho các bé


Chụp ảnh tập thể lưu niệm

Chụp ảnh tập thể lưu niệm

Mạnh Tuyên - Phương Thảo

(Từ Nancy, Pháp)