Bạn đọc viết:

Tất bật chuẩn bị cho "dê vàng" lớp 1 học trực tuyến

Hồng Đào

(Dân trí) - Năm học 2021-2022 thật sự đặc biệt với học sinh, sinh viên cả nước, càng đặc biệt hơn với lứa tuổi "dê vàng" bước vào lớp 1 khi đại dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh.

Tất bật chuẩn bị cho dê vàng lớp 1 học trực tuyến - 1

Do dịch bệnh phức tạp nên học sinh lớp 1 ở nhiều địa phương không thể đến trường khai giảng. (Ảnh minh họa)

Các em học sinh lớp 1 lần đầu tiên bước vào trường học đầu đời sẽ không được trọn vẹn với cảm xúc hồn nhiên vì phải khai giảng và học trực tuyến khiến nhiều phụ huynh lo lắng, băn khoăn, thấp thỏm.

Tại talkshow trực tuyến Học sinh tiểu học học online - Thách thức hay cơ hội?, thạc sĩ tâm lý Phương Hoài Nga (ĐH Toulouse II-Le Mirail, Pháp) cho rằng: "Nếu các bên sẵn sàng, bố mẹ có điều kiện hỗ trợ con cái, thầy cô đủ năng lực chuyển đổi phương pháp học và chính học sinh đã được làm quen, sẵn sàng với hình thức học này, tại sao không học online?"

Anh bạn có con sắp vào lớp 1 cho biết: Khi nghe tin trẻ sẽ học trực tuyến cả nhà tất bật chuẩn bị lap top, sách vở, bàn học để cho bé. Chưa yên tâm, mẹ bé lên mạng, gọi điện hỏi cô giáo lớp 1 của bé đầu đã học 2 năm trước để chỉ bé cách học.

Cũng như anh, một phụ huynh khác lại còn chuẩn bị kĩ càng hơn khi cho bé làm quen với khóa học trực tuyến ngắn ngày tiền lớp 1. Anh chị của bé tập cho bé làm quen với học trực tuyến như mở máy, mở tắt video, mở tắt mic. Chị bảo bé đang háo hức chờ gặp cô giáo để học. Dù băn khoăn nhưng phụ huynh tin với kinh nghiệm của giáo viên trường đã dạy trực tuyến trong 2 năm học qua nên yên tâm trẻ sẽ bắt nhịp được hình thức học này.

Một giáo viên lớp 1 có gần 20 năm kinh nghiệm chia sẻ, dịch bệnh còn căng thẳng nên dạy trực tuyến là giải pháp tối ưu và lâu dài hiện nay. Với học sinh lớp 1 chúng ta cần chuẩn bị chu đáo hơn vì có em chưa quen trường mầm non nên chưa biết viết, thậm chí chưa cầm được bút.

Đầu năm học, giáo viên để ra khoảng 2, 3 buổi để học sinh làm quen, giáo viên hướng dẫn cách ngồi, cách cầm bút, tạo tâm lý cho các em. Dạy trực tuyến sẽ thuận lợi hơn khi giáo viên được tương tác nhiều với học trò. Giáo viên có thể sửa lỗi, kiểm tra được nhiều học sinh.

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế các trò chơi, hình ảnh động sống động, hấp dẫn học sinh để tránh nhàm chán, mệt mỏi. Dạy vào khung giờ thích hợp để nhận được sự hỗ trợ của phụ huynh.

Phó hiệu trưởng một trường tiểu học cho rằng: Trước diễn biến của dịch Covid-19 khi nhận kế hoạch năm học của Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT nhà trường bắt tay vào việc lên kế hoạch, họp chỉ đạo chuyên môn. Thật may mắn là ở 2 năm học trước giáo viên trường đã thực hiện dạy trực tuyến vào các đợt dịch nên thầy cô đã sẵn sàng giảng dạy.

Nhà trường đã trao đổi với giáo viên lớp 1 về phương pháp dạy trực tuyến, soạn bài giảng sinh động nhằm cuốn hút, tạo hứng thú, sao cho học sinh thích học. Trước khi vào dạy chính thức, chúng tôi có buổi gặp gỡ trực tuyến với phụ huynh của lớp.

Ở buổi họp này giáo viên chủ nhiệm sẽ hướng dẫn cặn kẽ những điều phụ huynh cần lưu ý cho con trẻ trước khi vào học như tạo tâm thế cho con, hướng dẫn trẻ sử dụng laptop hay điện thoại, cách hướng dẫn trẻ ngồi viết, cách cầm bút viết, đọc bài, việc đồng hành học trực tuyến với trẻ, hỗ trợ trẻ viết bài, làm bài giáo viên giao…

Dịch bệnh đang diễn biến khó lường, phức tạp, chúng ta không thể ngồi chờ đợi hết dịch để cho trẻ học trực tiếp. Những khó khăn ngổn ngang khi trẻ chập chững bước vào lớp 1 phải học trực tuyến của cha mẹ, giáo viên và nhà trường là điều hiển nhiên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến sẽ biến những thách thức để mở ra cơ hội cho trẻ và cho cả chúng ta. Với sự đồng hành của cha mẹ cùng giáo viên và nhà trường chắc chắn trẻ sẽ vượt qua lớp học đầu đời trong đại dịch này.