Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật

Tú Như

(Dân trí) - Hội chợ nghề nghiệp Break The Barriers, diễn ra vào ngày 8/1, được tổ chức với mục đích gia tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho người khuyết tật.

Break The Barriers là sự kiện quy mô lớn về mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm dành cho người khuyết tật do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ. 

Với mục đích cung cấp các kỹ năng, kiến thức cho người khuyết tật để họ tìm thấy được thế mạnh của bản thân, gia tăng cơ hội việc làm và năng lực. Hội chợ năm nay quy tụ nhiều doanh nghiệp và người khuyết tật tham gia. 

Phát biểu khai mạc hội chợ, chị Đỗ Thị Huyền Trang, trưởng ban tổ chức sự kiện cho biết: "Mình mong rằng hội chợ này không những là nơi có thể giúp các bạn khuyết tật có thể tìm kiếm cơ hội và bước ra khỏi vùng an toàn, mà nó còn là động lực giúp cho các bạn trở nên tự tin hơn và "vượt rào" khỏi định kiến: là người khuyết tật thì không làm được gì". 

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật - 1
Chị Đỗ Thị Huyền Trang, trưởng ban tổ chức Break The Barriers (Ảnh: Tú Như)

Hội chợ nghề nghiệp quy tụ hơn 100 người khuyết tật tham gia từ độ tuổi 18-35, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Break The Barriers nằm trong khuôn khổ chương trình YSEALI Alumni Small Grant 2022 của Đại sứ quán Hoa Kỳ. 

Bà Genevieve Judson-Jourdain, đại diện cho Đại sứ quán Hoa Kỳ, mong rằng thông qua hội chợ nghề nghiệp này, các bạn khuyết tật đã tốt nghiệp đại học có thể tìm kiếm được công việc tương đương với trình độ của mình.

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật - 2
Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ phát biểu khai mạc chương trình (Ảnh: Tú Như)

Break The Barriers có sự góp mặt của hơn 60 doanh nghiệp. Mục đích các doanh nghiệp chính là tiếp cận, giới thiệu, tư vấn cho các bạn khuyết tật có thể tìm kiếm được công việc phù hợp với trình độ và năng lực của mình. 

Chị Vũ Thị Dung, chủ doanh nghiệp tham dự hội chợ chia sẻ: "Thông qua hội chợ nghề nghiệp dành cho người khuyết tật này, mình mong rằng có thể góp một phần nào đó, giúp các bạn khuyết tật có việc làm; tìm kiếm những người cùng cảnh ngộ để chia sẻ, cảm thông cùng nhau". 

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật - 3
Chị Vũ Thị Dung mong muốn doanh nghiệp của mình sẽ là điểm tựa cho các bạn khuyết tật (Ảnh: Tú Như)

Tại đây, các bạn được tham gia vào 12 buổi tập huấn cung cấp các kỹ năng cần thiết để tham gia hiệu quả vào môi trường làm việc, được các doanh nghiệp chia sẻ kiến thức, định hướng cho bản thân. 

Từ đó, chương trình sẽ giúp cho các bạn khuyết tật được truyền cảm hứng, thay đổi nhận thức về năng lực bản thân, tự tin bước ra khỏi vùng an toàn của mình. 

Một số hình ảnh tại Hội chợ nghề nghiệp - Break The Barriers:

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật - 4
Người khuyết tật tham gia vào chương trình được hỗ trợ, tư vấn và giới thiệu các công việc làm phù hợp (Ảnh: Tú Như)
Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật - 5

Chương trình mong rằng các bạn khuyết tật sẽ phát huy hết năng lực và vượt qua khiếm khuyết của mình (Ảnh: Tú Như)

Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật - 6
Các doanh nghiệp xuất hiện tại hội chợ cam kết hỗ trợ hết mình cho các bạn khuyết tật (Ảnh: Tú Như)
Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật - 7
Anh Tú (TP.HCM) cũng đến hội chợ để lắng nghe tư vấn, giới thiệu từ các doanh nghiệp (Ảnh: Tú Như)
Tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật - 8
Hội chợ quy tụ hơn 100 người tham gia và 60 doanh nghiệp (Ảnh: Tú Như)