Huế:

Tặng hơn 7.500 cờ Tổ quốc ra đảo Trường Sa, Lý Sơn

(Dân trí) - Những ngày đầu tháng 3 này, trường Đại học Sư phạm Huế đã đến và trao hơn 7.500 lá cờ Tổ quốc cho quân và dân hai huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) và Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, tại cảng Sa Kỳ (TP Quảng Ngãi), ngư dân huyện đảo Lý Sơn đã được trao tận tay 3.000 lá cờ Tổ quốc.

Đáp lại tình cảm của thầy cô trường Đại học Sư phạm Huế, ngư dân Lý Sơn đã tặng túi cát được đem về từ Hoàng Sa và lá cờ từng được treo trên đỉnh núi Thới Lới (tỉnh Quảng Ngãi).

3.000 lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân huyện đảo Lý Sơn
3.000 lá cờ Tổ quốc được trao tận tay ngư dân huyện đảo Lý Sơn

Sau đó, tại quân cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), hơn 4.500 lá cờ Tổ quốc và 2.000 tập vở đã được gửi đến đại diện Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân để chuyển thẳng cho quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên 21 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Chính ủy Lữ đoàn, Chủ tịch HĐND huyện Trường Sa đã thay mặt quân và dân của huyện để đảo tiếp nhận những lá cờ Tổ quốc do trường Đại học Sư phạm Huế tập hợp và gửi tặng.

Hơn 4.500 cờ được trao cho quân và dân Trường Sa
Hơn 4.500 cờ được trao cho quân và dân Trường Sa

“Đây là hơi ấm từ đất liền dành cho chúng tôi, những người ở đảo xa. Đây cũng là nguồn động viên lớn để chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc” - Đại tá Thắng xúc động nói.

Lữ đoàn 146 - Vùng 4 Hải quân cũng đã tặng 30 lá cờ Tổ quốc được đem về từ 21 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa cho trường Đại học Sư phạm Huế. Đây là những lá cờ được treo ở các đảo, thể hiện chủ quyền của Việt Nam.

Được biết, việc trao tặng trên nằm trong chương trình “1.000 lá cờ Tổ quốc ra Trường Sa” do Khoa Giáo dục Chính trị của trường Đại học Sư phạm Huế phát động cách đây hơn 9 tháng.

Ngay sau khi phát động, chương trình đã lan tỏa rộng rãi được nhiều người hưởng ứng. Ngoài sinh viên trong khoa, trường còn có nhiều tiểu thương, công nhân, người bán hàng, học sinh... từ khắp nơi trên cả nước và cả người nước ngoài đã tích cực gửi, ủng hộ.

Thầy Vũ Đình Bảy, Trưởng Khoa Giáo dục chính trị, người phát động chương trình chia sẻ: “Ngoài đảo xa còn thiếu thốn nhiều thứ, trong đó có cờ Tổ quốc, cứ treo lên là vài ngày là bị gió biển đánh bạc màu. Việc gửi cờ ra đảo là rất cần thiết. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để khơi dậy lòng yêu nước của các bạn sinh viên”.

Trước đó, trường Đại học Sư phạm Huế cũng đã tặng tận tay 3.500 lá cờ cho quân dân Trường Sa vào tháng 11/2016. Như vậy, tổng số cờ trao tặng lên đến 11.000 cờ, gấp 11 lần so với dự kiến ban đầu.

“Hi vọng rằng những lá cờ Tổ quốc sẽ tiếp sức cho các chiến sĩ và ngư dân yên tâm hơn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trường sẽ tiếp tục vận động việc làm ý nghĩa này trong thời gian tới” - PGS.TS Nguyễn Đình Luyện, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Huế cho biết.

Túi cát được đem về từ Trường Sa và lá cờ từng được treo trên đỉnh núi Thới Lới (tỉnh Quảng Ngãi) được tặng cho trường Đại học Sư phạm Huế
Túi cát được đem về từ Trường Sa và lá cờ từng được treo trên đỉnh núi Thới Lới (tỉnh Quảng Ngãi) được tặng cho trường Đại học Sư phạm Huế

Văn Dinh - Đại Dương