Phú Yên:

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện

Trung Thi

(Dân trí) - Ngày 8/10, báo Dân trí và Tổng công ty Điện lực miền Trung đã tổ chức Lễ khánh thành bàn giao hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho Trường THPT Trần Suyền (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại trường THPT Trần Suyền có tổng công suất lắp đặt trên 10 kWp, trung bình sản xuất được 40 kWh điện năng mỗi ngày với quy mô công trình gồm 24 tấm pin năng lượng mặt trời lắp trên mái nhà.

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 1

Đại diện trường THPT Trần Suyền nhận bảng tượng trương công trình điện mặt trời áp mái

Công trình đi vào hoạt động, giúp trường chủ động nguồn năng lượng điện, giảm gánh nặng chi phí hàng tháng. Đặc biệt tuyên truyền cho giáo viên, học sinh thấy được lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng sạch.

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 2

Công trình gồm 24 tấm pin năng lượng mặt trời...

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 3

và các thiết bị khác

Tiếp nhận và đưa vào sử dụng công trình điện năng lượng sạch, thầy giáo Trương Hải Tân – Hiệu trưởng trường THPT Trần Suyền cho biết, hệ thống điện năng lượng mặt trời có nhiều lợi ích: đầu tiên là giúp trường chủ động nguồn năng lượng điện; thứ 2 giảm gánh nặng chi phí hàng tháng khoảng từ 1,5 đến 2 triệu đồng; thứ 3 giúp nhà trường tuyên truyền cho giáo viên, học sinh thấy được lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời.

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 4

Buổi lễ có sự tham gia của chính quyền tỉnh Phú Yên, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Trung, đại diện báo Dân trí cùng nhiều giáo viên, học sinh trường THPT Trần Suyền

“Việc đưa hệ thống năng lượng mặt trời áp mái nối lưới vào trường học không những giúp tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng cho nhà trường, mà còn tạo ra một mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời hiện đại, trực quan, giúp cho học sinh có những trải nghiệm kiến thức thực tế về năng lượng sạch.

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 5

Thầy giáo Trương Hải Tân, Hiệu trưởng trường THPT Trần Suyền cám ơn Tổng công ty Điện lực miền Trung và báo Dân trí đã quan tâm hỗ trợ nhà trường

Thông qua đó, góp phần lan tỏa đến cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng nguồn điện từ năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững” – thầy Tân chia sẻ.

Phát biểu tại buổi khánh thành, nhà báo Nguyễn Đình Hòa – Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung hy vọng rằng, công trình này sẽ góp phần đảm bảo công tác dạy, học của các thầy và trò trường THPT Trần Suyền, bên cạnh đó sẽ giáo dục đến các học sinh về lợi ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng sạch.

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 6

Nhà báo Nguyễn Đình Hòa mong muốn trong thời gian đến sẽ có nhiều công trình ý nghĩa tiếp tục được thực hiện

Thông qua chương trình, nhà báo Nguyễn Đình Hòa cũng gửi lời cảm ơn đến Tập thể lãnh đạo, người lao động Tổng công ty Điện lực miền Trung và chính quyền tỉnh Phú Yên đã tạo điều kiện giúp đỡ để công trình hoàn thành đúng như dự kiến. Mong muốn trong thời gian đến sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng thêm nhiều chương trình ý nghĩa.

“Với phương châm Nhân văn - Nhân bản - Nhân ái, từ nhiều năm nay, báo Dân trí là một trong những tờ báo đi đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội.

Đến nay đã có hàng chục công trình được báo Dân trí phối hợp cùng các đơn vị tài trợ, xây dựng khắp mọi miền tổ quốc.

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 7

Nghi thức khánh thành Hệ thống điện mặt trời áp mái

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 8

Vì vậy trong thời gian đến, chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để xây dựng thêm nhiều chương trình ý nghĩa” - nhà báo Nguyễn Đình Hòa mong muốn.

Tặng hệ thống điện mặt trời, giúp trường học chủ động nguồn năng lượng điện - 9

Tổng công ty Điện lực Miền Trung tặng 20 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi

Nhân dịp này, Tổng công ty Điện lực Miền Trung cũng tặng 20 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng đến với các em học sinh vượt khó học giỏi của trường THPT Trần Suyền.